Tin của hãng AFP đánh đi từ Hà Nội cho hay một tổ chức tranh đấu cho nhân quyền tại Việt Nam hoan nghênh những lời kêu gọi vừa được Ủy Hội Âu Châu đưa ra hôm thứ ba đề nghị Hà Nội phóng thích hai thành viên cao cấp của giáo hội Phật giáo bị cấm hoạt động.
Chủ tịch Uỷ Ban Bảo Vệ Quyền Làm Người Việt Nam có cơ sở tại Paris, ông Võ Văn Ái nói rằng ông hy vọng chính phủ Việt Nam sẽ có hành động đáp lại các nhận định của ông Chris Patten, ủy viên đối ngoại của Liên Hiệp Âu Châu.
Trong một thông cáo, ông Võ văn Ái nói rằng lời cáo giác việc giam giữ độc đoán các hoà thượng Thích Huyền Quang và Thích Quảng Độ không những làm nổi bật hành động vi phạm nhân quyền nghiêm trọng mà còn cho thấy rõ tầm quan trọng của tự do tôn giáo tại Việt Nam.
Theo ông, qua việc giam giữ các nhà lãnh đạo tôn giáo, chính phủ Việt Nam đang đàn áp xã hội văn minh và ngăn chặn các phong trào tôn giáo đóng góp vào tiềm năng phát triển một xã hội ổn định , dân chủ và phồn thịnh tại Việt Nam.
Đại Lão Hoà Thượng Thích Huyền Quang, 85 tuổi, thuộc Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, hiện đang đau ốm, đã bị quản thúc tại gia gần chùa Quảng Phước ở Quảng Ngãi từ năm 1982. Nhân vật số 2 của giáo hội là hoà thượng Thích Quảng Độ cũng bị quản thúc tại gia từ tháng 6 năm 2001 vì phát động một lời kêu gọi dân chủ tại Việt Nam và dự định cầm đầu một phái đoàn đưa Hoà Thượng Thích Huyền Quang đi thành phố Hồ Chí Minh để chữa bệnh.
Trong các văn thư công bố tuần này tại Bruxelle đáp lại một câu hỏi do một thành viên của Nghị Hội Âu châu đưa ra, ông Chris Patten đã kêu gọi giới hữu trách Việt Nam phóng thích 2 vị tu sĩ vừa kể.
Văn thư viết rằng Ủy Hội nhận thấy là không có lời cáo buộc nào biện minh cho việc giam giữ hay quản thúc 2 vị này và nên cứu xét đến tình trạng cao niên của họ.
Hoà Thượng Thích Quảng Độ năm nay 74 tuổi đã từng bị tù 18 năm và hiện đang bị quản thúc tại gia vì bị cáo buộc là lạm dụng các quyền tự do dân chủ để gây phương hại cho nhà nước.
Các hoạt động tôn giáo bị kiểm soát chặt chẽ tại Việt Nam. Chính phủ Hà Nội nghiêm cấm giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất vào năm 1981 sau khi giáo hội không chịu nằm dưới sự kiểm soát của Giáo Hội Phật giáo Việt Nam được nhà nước công nhận.(VOA)
Chủ tịch Uỷ Ban Bảo Vệ Quyền Làm Người Việt Nam có cơ sở tại Paris, ông Võ Văn Ái nói rằng ông hy vọng chính phủ Việt Nam sẽ có hành động đáp lại các nhận định của ông Chris Patten, ủy viên đối ngoại của Liên Hiệp Âu Châu.
Trong một thông cáo, ông Võ văn Ái nói rằng lời cáo giác việc giam giữ độc đoán các hoà thượng Thích Huyền Quang và Thích Quảng Độ không những làm nổi bật hành động vi phạm nhân quyền nghiêm trọng mà còn cho thấy rõ tầm quan trọng của tự do tôn giáo tại Việt Nam.
Theo ông, qua việc giam giữ các nhà lãnh đạo tôn giáo, chính phủ Việt Nam đang đàn áp xã hội văn minh và ngăn chặn các phong trào tôn giáo đóng góp vào tiềm năng phát triển một xã hội ổn định , dân chủ và phồn thịnh tại Việt Nam.
Đại Lão Hoà Thượng Thích Huyền Quang, 85 tuổi, thuộc Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, hiện đang đau ốm, đã bị quản thúc tại gia gần chùa Quảng Phước ở Quảng Ngãi từ năm 1982. Nhân vật số 2 của giáo hội là hoà thượng Thích Quảng Độ cũng bị quản thúc tại gia từ tháng 6 năm 2001 vì phát động một lời kêu gọi dân chủ tại Việt Nam và dự định cầm đầu một phái đoàn đưa Hoà Thượng Thích Huyền Quang đi thành phố Hồ Chí Minh để chữa bệnh.
Trong các văn thư công bố tuần này tại Bruxelle đáp lại một câu hỏi do một thành viên của Nghị Hội Âu châu đưa ra, ông Chris Patten đã kêu gọi giới hữu trách Việt Nam phóng thích 2 vị tu sĩ vừa kể.
Văn thư viết rằng Ủy Hội nhận thấy là không có lời cáo buộc nào biện minh cho việc giam giữ hay quản thúc 2 vị này và nên cứu xét đến tình trạng cao niên của họ.
Hoà Thượng Thích Quảng Độ năm nay 74 tuổi đã từng bị tù 18 năm và hiện đang bị quản thúc tại gia vì bị cáo buộc là lạm dụng các quyền tự do dân chủ để gây phương hại cho nhà nước.
Các hoạt động tôn giáo bị kiểm soát chặt chẽ tại Việt Nam. Chính phủ Hà Nội nghiêm cấm giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất vào năm 1981 sau khi giáo hội không chịu nằm dưới sự kiểm soát của Giáo Hội Phật giáo Việt Nam được nhà nước công nhận.(VOA)