Ông Mai Hoàng Ân, Tổng Giám đốc Tổng công ty dệt may VN cho biết Việt Nam và Mỹ sẽ thảo luận hiệp định dệt may trong tháng Hai năm 2003. Ðể chuẩn bị, Hiệp hội dệt may VN đã thuê một công ty tư vấn Mỹ để giúp Việt Nam đàm phán trong vụ này.

Trước sức ép của Mỹ đòi áp dụng hạn ngạch hàng dệt may, ông Ân nói năm 2003 sẽ không có sự điều chỉnh nào về hạn ngạch. Do đó, các doanh nghiệp dệt may Việt Nam đang cố gắng tối đa để nhận được đơn đặt hàng từ các đối tác nước ngoài , đặc biệt là Mỹ vì việc Mỹ áp đặt hạn ngạch trong năm nay hay sang năm thì còn phụ thuộc vào cuộc thảo luận giữa hai bên vào tháng 2 tới đ ây.

Ðược biết ngành may mặc xuất khẩu của VN trong năm 2003 dự trù đạt 3,1 tỷ Mỹ kim trong đó 1,5 tỷ là do thị trường Mỹ.