SÀIGÒN - Thông Tấn Xã Reuters hôm thứ Năm có bài kể về trường hợp của mục sư Y Ky E Ban trên vùng Tây nguyên, một mục sư cho tới nay vẫn không có được một giáo đường làm nơi cử hành lễ nghi tôn giáo và không có đủ Thánh Kinh viết bằng tiếng Êđê cho giáo dân của ông.
Bài viết này nói rằng mặc dù là một phần của giáo hội Tin Lành là giáo hội được phép hoạt động tại nước Việt Nam cộng sản, mục sư Y Ky E Ban, 59 tuổi, vẫn chưa có đủ những điều được coi là cần thiết cho các hoạt động tôn giáo như tại các nơi khác trên thế giới. Số giáo dân của ông là khoảng 1000 người, một con số rất nhỏ so với tổng số 1 triệu 200 ngàn tín đồ Tin Lành tại Việt Nam.
Theo Reuters, cuộc gặp gỡ với mục sư Y Ky E Ban diễn ra trong chuyến đi hiếm có của nhà báo nước ngoài lên vùng Tây nguyên, chuyến đi thứ 3 lên vùng này kể từ khi xảy ra những vụ bất ổn năm 2001 tại đây.
Trong chuyến đi này, nhà báo nước ngoài đã nêu ra những câu hỏi về tình trạng đàn áp tôn giáo trên vùng Tây nguyên và được nhà chức trách địa phương cho hay là những vụ bất ổn xảy ra là do những xúi giục của các thành phần quá khích trong các dân tộc thiểu số, trong đó một số người thượng đòi thành lập một nước Dega ly khai. Chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân Dak Lak cũng bác bỏ tin nói là một số giáo đường trên vùng này bị phá hủy.(voa)
Bài viết này nói rằng mặc dù là một phần của giáo hội Tin Lành là giáo hội được phép hoạt động tại nước Việt Nam cộng sản, mục sư Y Ky E Ban, 59 tuổi, vẫn chưa có đủ những điều được coi là cần thiết cho các hoạt động tôn giáo như tại các nơi khác trên thế giới. Số giáo dân của ông là khoảng 1000 người, một con số rất nhỏ so với tổng số 1 triệu 200 ngàn tín đồ Tin Lành tại Việt Nam.
Theo Reuters, cuộc gặp gỡ với mục sư Y Ky E Ban diễn ra trong chuyến đi hiếm có của nhà báo nước ngoài lên vùng Tây nguyên, chuyến đi thứ 3 lên vùng này kể từ khi xảy ra những vụ bất ổn năm 2001 tại đây.
Trong chuyến đi này, nhà báo nước ngoài đã nêu ra những câu hỏi về tình trạng đàn áp tôn giáo trên vùng Tây nguyên và được nhà chức trách địa phương cho hay là những vụ bất ổn xảy ra là do những xúi giục của các thành phần quá khích trong các dân tộc thiểu số, trong đó một số người thượng đòi thành lập một nước Dega ly khai. Chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân Dak Lak cũng bác bỏ tin nói là một số giáo đường trên vùng này bị phá hủy.(voa)