HÀ NỘI - Các bác sĩ tại một bệnh viện ở Hà Nội đang chữa trị cho trẻ em bị nghi là mắc chứng bệnh viêm não Nhật Bản hôm nay từ chối không chịu tiết lộ số tử vong vì bệnh này.
Hôm thứ Năm tuần rồi, Viện Nhi quốc gia thừa nhận có 7 em, tất cả đều dưới 5 tuổi, đã chết sau khi nhập viện 48 tiếng đồng hồ. Một bác sĩ yêu cầu không nêu danh tính cho biết có thêm 115 trẻ em từ 10 tỉnh miền bắc cũng đang được điều trị về các triệu chứng sốt cao và co giật.
Tổ Chức Y Tế Thế giới cho biết chưa được Việt Nam chính thức yêu cầu giúp đỡ.
Nếu chứng bệnh được xác nhận là viêm não Nhật Bản thì Việt Nam lại chịu một cú đòn cân não nữa sau khi vừa công bố khắc phục được bệnh SARS chưa đầy một tháng.
Viêm não Nhật Bản là một chứng bệnh do virút lây truyền qua những con muỗi ở các vùng nông nghiệp Á châu. Bệnh được phát hiện lần đầu tại Việt Nam vào năm 1985. Virut gây bệnh tác động đến hệ thống thần kinh trung ương và gây ra các biến chứng trầm trọng dẫn đến tử vong.
Chưa có thuốc chữa khỏi bệnh này, và tỷ lệ tử vong là khoảng 20% nơi trẻ em, và hơn 50% nơi người lớn. (VOA)
Hôm thứ Năm tuần rồi, Viện Nhi quốc gia thừa nhận có 7 em, tất cả đều dưới 5 tuổi, đã chết sau khi nhập viện 48 tiếng đồng hồ. Một bác sĩ yêu cầu không nêu danh tính cho biết có thêm 115 trẻ em từ 10 tỉnh miền bắc cũng đang được điều trị về các triệu chứng sốt cao và co giật.
Tổ Chức Y Tế Thế giới cho biết chưa được Việt Nam chính thức yêu cầu giúp đỡ.
Nếu chứng bệnh được xác nhận là viêm não Nhật Bản thì Việt Nam lại chịu một cú đòn cân não nữa sau khi vừa công bố khắc phục được bệnh SARS chưa đầy một tháng.
Viêm não Nhật Bản là một chứng bệnh do virút lây truyền qua những con muỗi ở các vùng nông nghiệp Á châu. Bệnh được phát hiện lần đầu tại Việt Nam vào năm 1985. Virut gây bệnh tác động đến hệ thống thần kinh trung ương và gây ra các biến chứng trầm trọng dẫn đến tử vong.
Chưa có thuốc chữa khỏi bệnh này, và tỷ lệ tử vong là khoảng 20% nơi trẻ em, và hơn 50% nơi người lớn. (VOA)