HÀ NỘI -Trong những ngày cuối tuần, người dân Việt Nam, đặc biệt là các bậc phụ huynh có con đi học ở Trung Quốc, bàn tán nhiều về các ảnh hưởng của dịch bệnh SARS đang hoành hành ở nơi này.
Trong các chuyến bay đưa lưu học sinh từ Trung Quốc về có chuyến bị áp dụng biện pháp cách ly. Tuy nhiên không phải chuyến bay nào cũng như thế.
Ban Việt ngữ đài BBC tìm gặp được ông Nguyễn Văn Lê, phụ huynh của hai học sinh về từ Trung Quốc, nhưng không bị giữ lại kiểm dịch:
- Ở sân bay, ở bên Trung Quốc người ta cũng làm thủ tục kiểm dịch, và về Việt Nam cũng làm thủ tục kiểm dịch đầy đủ rồi. Tất cả đoàn về hôm ấy không ai bị giữ lại.
Khi nghe tin bệnh SARS thì anh có lo lắng cho các cháu chuyện đi về, trên đường về, với tư cách một người bố...
- Lo nhiều chứ anh. Ngày nào cũng phải gọi điện. Gọi cho các cháu kiểm tra xem tình hình ở trường các cháu có việc gì không. Ngày nào chúng tôi cũng gọi điện anh ạ. Thì thấy các cháu nó bảo là trường các cháu chưa có vấn đề gì, chưa có trường hợp nào bị cả. Thế thì chúng tôi cũng cẩn thận, tôi bảo là các con cứ phải lên nói với nhà trường làm thủ tục đi, xong rồi là cứ về đi hẵng rồi tính, việc học hành rồi tính sau. Cho nên khi các cháu về ngày 29 thì chúng tôi vẫn cứ nghĩ nói chung là về sân bay người ta giữ lại làm cái cách ly, nhưng mà ngày hôm ấy cả đoàn lại không thấy ai cách ly cả. Vì người ta bảo trong cái đoàn ấy tất cả hầu như không có hiện tượng nào bị cả. Kiểm dịch của Việt Nam làm cũng kỹ lắm, mấy tiếng đồng hồ cơ mà anh...
Vâng, bây giờ các cháu đã về đến nhà rồi thì liệu tình hình sắp tới khi nào anh sẽ đưa các cháu sang Trung Quốc học trở lại?
- À, hiện nay vẫn còn phải chờ và nghe ngóng vì các cháu vẫn liên hệ với cô giáo, thầy giáo bên trường. .. Lúc nào gọi điện sang họ trả lời tình hình bên ấy nó tốt rồi thì các cháu lại sang tiếp.
Ngoài chuyện làm ảnh hưởng tâm lý, chuyện này có làm ảnh hưởng đến tiền bạc vật chất không thưa anh? Đi mua vé có khó khăn hay về Việt Nam có tốn kém...
- Ở bên kia bắt buộc mua vé nó có khó khăn anh à. Nhưng vì các cháu nó cũng có chuẩn bị trước. Nó mua cách thời gian ấy là hơn mười ngày, cho nên vé nói chung vẫn còn mua dễ. Thế còn mấy đứa bạn của các cháu nó về hôm mùng Hai thì đều phải lên Xuân Mai hết anh ạ.
Hiện tại, theo thông báo của chính quyền Bắc Kinh, các trường học sẽ mở cửa lại tù 8 tháng 5. Với người Việt Nam, mặc dù chính quyền Việt Nam thông báo đã ngăn chặn được bệnh Sars, nhưng căn bệnh SARS vẫn gây khó khăn không chỉ cho ngành kinh tế trong nước mà cả công việc kinh doanh của người Việt ở nước ngoài như ở Matxcơva. (bbc)
Trong các chuyến bay đưa lưu học sinh từ Trung Quốc về có chuyến bị áp dụng biện pháp cách ly. Tuy nhiên không phải chuyến bay nào cũng như thế.
Ban Việt ngữ đài BBC tìm gặp được ông Nguyễn Văn Lê, phụ huynh của hai học sinh về từ Trung Quốc, nhưng không bị giữ lại kiểm dịch:
- Ở sân bay, ở bên Trung Quốc người ta cũng làm thủ tục kiểm dịch, và về Việt Nam cũng làm thủ tục kiểm dịch đầy đủ rồi. Tất cả đoàn về hôm ấy không ai bị giữ lại.
Khi nghe tin bệnh SARS thì anh có lo lắng cho các cháu chuyện đi về, trên đường về, với tư cách một người bố...
- Lo nhiều chứ anh. Ngày nào cũng phải gọi điện. Gọi cho các cháu kiểm tra xem tình hình ở trường các cháu có việc gì không. Ngày nào chúng tôi cũng gọi điện anh ạ. Thì thấy các cháu nó bảo là trường các cháu chưa có vấn đề gì, chưa có trường hợp nào bị cả. Thế thì chúng tôi cũng cẩn thận, tôi bảo là các con cứ phải lên nói với nhà trường làm thủ tục đi, xong rồi là cứ về đi hẵng rồi tính, việc học hành rồi tính sau. Cho nên khi các cháu về ngày 29 thì chúng tôi vẫn cứ nghĩ nói chung là về sân bay người ta giữ lại làm cái cách ly, nhưng mà ngày hôm ấy cả đoàn lại không thấy ai cách ly cả. Vì người ta bảo trong cái đoàn ấy tất cả hầu như không có hiện tượng nào bị cả. Kiểm dịch của Việt Nam làm cũng kỹ lắm, mấy tiếng đồng hồ cơ mà anh...
Vâng, bây giờ các cháu đã về đến nhà rồi thì liệu tình hình sắp tới khi nào anh sẽ đưa các cháu sang Trung Quốc học trở lại?
- À, hiện nay vẫn còn phải chờ và nghe ngóng vì các cháu vẫn liên hệ với cô giáo, thầy giáo bên trường. .. Lúc nào gọi điện sang họ trả lời tình hình bên ấy nó tốt rồi thì các cháu lại sang tiếp.
Ngoài chuyện làm ảnh hưởng tâm lý, chuyện này có làm ảnh hưởng đến tiền bạc vật chất không thưa anh? Đi mua vé có khó khăn hay về Việt Nam có tốn kém...
- Ở bên kia bắt buộc mua vé nó có khó khăn anh à. Nhưng vì các cháu nó cũng có chuẩn bị trước. Nó mua cách thời gian ấy là hơn mười ngày, cho nên vé nói chung vẫn còn mua dễ. Thế còn mấy đứa bạn của các cháu nó về hôm mùng Hai thì đều phải lên Xuân Mai hết anh ạ.
Hiện tại, theo thông báo của chính quyền Bắc Kinh, các trường học sẽ mở cửa lại tù 8 tháng 5. Với người Việt Nam, mặc dù chính quyền Việt Nam thông báo đã ngăn chặn được bệnh Sars, nhưng căn bệnh SARS vẫn gây khó khăn không chỉ cho ngành kinh tế trong nước mà cả công việc kinh doanh của người Việt ở nước ngoài như ở Matxcơva. (bbc)