SÀI GÒN -Trường hợp tử vong thứ năm do bệnh viêm phổi cấp tính (SARS) gây ra vừa được ghi nhận cuối tuần qua tại bệnh viện Việt Pháp, Hà Nội. Tại TP Hồ Chí Minh ba trường hợp nghi là nhiễm SARS đầu tiên cũng đang được theo dõi để xác định.
Các diễn biến của hội chứng viêm hô hấp cấp (gọi tắt là SARS) tại Việt Nam đang gây lo ngại về một đợt bùng nổ lây nhiễm mới.
Các bác sỹ tại Viện Lâm sàng các bệnh Nhiệt đới đã xác định chắc chắn 5 trong 8 trường hợp nhập viện từ Ninh Bình là mắc bệnh SARS. Như vậy là ngoài bệnh viện Việt Pháp tại Hà Nội, Ninh Bình cũng có một ổ dịch.
Giới chức y tế đang phải theo dõi ít nhất trên 100 trường hợp tại các tỉnh phía Bắc, chủ yếu là Hà Nội, Ninh Bình, và Bắc Giang vì có liên quan tới bệnh viện Việt Pháp trong thời gian ca bệnh đầu tiên người Mỹ gốc Hoa nằm điều trị.
Trong khi đó thì bác sỹ người Pháp gốc Việt Nguyễn Hữu Bội, một trong những người mắc bệnh đầu tiên tại bệnh viện Việt Pháp đã qua đời hôm thứ Bảy vừa qua, nâng số người chết vì SARS tại Việt Nam lên 5 người.
Tại TP Hồ Chí Minh, hiện nay Trung tâm Bệnh nhiệt đới của thành phố này đang theo dõi ba trường hợp nghi là lây nhiễm SARS.
Trong ba người, có một người là thương gia Trung Quốc đã từng có mặt tại các nơi như Quảng Ðông và đảo Hải Nam.
Người khác thì là đồng nghiệp đã từng tiếp xúc với ca gây bệnh đầu tiên của bệnh viện Việt Pháp.
Tuy nhiên, bác sỹ Vương Hùng Việt, giám đốc Trung tâm bệnh nhiệt đới TP Hồ Chí Minh nói hiện vẫn chưa thể khẳng định là những người này có mắc SARS.
Giới chức Việt Nam cho đến nay vẫn liên kết căn bệnh viêm phổi do virus lạ này với nguồn bệnh chủ từ bệnh viện Việt Pháp và khẳng định chưa có trường hợp lây nhiễm nào ngoài nguồn bệnh này và bệnh đã được kiểm soát ở trong nước.
Thế nhưng theo Tổ chức Y tế thế giới chỉ khi nào sau 20 ngày liên tục không phát hiện ra ca bệnh mới nào thì mới có thể nói rằng đã khống chế được bệnh.
Dich bệnh SARS kéo dài hơn một tháng nay cũng làm các nhà kinh tế quan ngại về ảnh hưởng của nó tới nền kinh tế trong nước.
Tiến sỹ Susan Adams, trưởng đại diện Quỹ Tiền tệ thế giới IMF tại Việt Nam nhận định với diễn biến bệnh dịch như hiện nay, tốc độ tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam có thể chỉ là chưa đến 6 phần trăm thay vì 6.2 phần trăm dự đoán từ trước.
Bà Susan Adams nói rằng ảnh hưởng của bệnh SARS được thấy trong sự giảm sút của số khách tới Việt Nam và như vậy thu nhập từ tiền phòng khách sạn và tiền mua sắm của khách ở trong nước sẽ giảm.
Ðồng thời các ngành dịch vụ đi kèm như giao thông vận tải, giải trí cũng giảm. Tuy vậy với ngành du lịch trong nước chưa phát triển, Việt Nam bị ảnh hưởng ít hơn Hong Kong, Singapore, là những nơi kỹ nghệ du lịch đóng vai trò tối quan trọng trong kinh tế quốc dân.
Tất nhiên mọi con số đều là phỏng đoán và nó còn phụ thuộc nhiều vào dịch bệnh này kéo dài lâu hay chóng. Nhưng với tình hình hiện nay, tỷ lệ tăng trưởng của Việt Nam có lẽ sẽ giảm đi 0.25% tới 0.5% so với con số IMF đưa ra lúc đầu năm, xuống còn 5.7% hoặc 5.8% trong năm nay.
Các chuyên gia cho rằng công việc chính phủ phải làm hiện nay là khoanh vùng dịch bệnh và ngăn chặn để cho nó không lây lan đồng thời thông báo chi tiết và cặn kẽ các diễn biến của bệnh cũng như công tác phòng bệnh tới người dân.
Bệnh SARS đã làm gần 140 người tử vong trên toàn cầu và hiện người ta đã phát hiện ra 3,200 trường hợp lây nhiễm. (bbc)
Các diễn biến của hội chứng viêm hô hấp cấp (gọi tắt là SARS) tại Việt Nam đang gây lo ngại về một đợt bùng nổ lây nhiễm mới.
Các bác sỹ tại Viện Lâm sàng các bệnh Nhiệt đới đã xác định chắc chắn 5 trong 8 trường hợp nhập viện từ Ninh Bình là mắc bệnh SARS. Như vậy là ngoài bệnh viện Việt Pháp tại Hà Nội, Ninh Bình cũng có một ổ dịch.
Giới chức y tế đang phải theo dõi ít nhất trên 100 trường hợp tại các tỉnh phía Bắc, chủ yếu là Hà Nội, Ninh Bình, và Bắc Giang vì có liên quan tới bệnh viện Việt Pháp trong thời gian ca bệnh đầu tiên người Mỹ gốc Hoa nằm điều trị.
Trong khi đó thì bác sỹ người Pháp gốc Việt Nguyễn Hữu Bội, một trong những người mắc bệnh đầu tiên tại bệnh viện Việt Pháp đã qua đời hôm thứ Bảy vừa qua, nâng số người chết vì SARS tại Việt Nam lên 5 người.
Tại TP Hồ Chí Minh, hiện nay Trung tâm Bệnh nhiệt đới của thành phố này đang theo dõi ba trường hợp nghi là lây nhiễm SARS.
Trong ba người, có một người là thương gia Trung Quốc đã từng có mặt tại các nơi như Quảng Ðông và đảo Hải Nam.
Người khác thì là đồng nghiệp đã từng tiếp xúc với ca gây bệnh đầu tiên của bệnh viện Việt Pháp.
Tuy nhiên, bác sỹ Vương Hùng Việt, giám đốc Trung tâm bệnh nhiệt đới TP Hồ Chí Minh nói hiện vẫn chưa thể khẳng định là những người này có mắc SARS.
Giới chức Việt Nam cho đến nay vẫn liên kết căn bệnh viêm phổi do virus lạ này với nguồn bệnh chủ từ bệnh viện Việt Pháp và khẳng định chưa có trường hợp lây nhiễm nào ngoài nguồn bệnh này và bệnh đã được kiểm soát ở trong nước.
Thế nhưng theo Tổ chức Y tế thế giới chỉ khi nào sau 20 ngày liên tục không phát hiện ra ca bệnh mới nào thì mới có thể nói rằng đã khống chế được bệnh.
Dich bệnh SARS kéo dài hơn một tháng nay cũng làm các nhà kinh tế quan ngại về ảnh hưởng của nó tới nền kinh tế trong nước.
Tiến sỹ Susan Adams, trưởng đại diện Quỹ Tiền tệ thế giới IMF tại Việt Nam nhận định với diễn biến bệnh dịch như hiện nay, tốc độ tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam có thể chỉ là chưa đến 6 phần trăm thay vì 6.2 phần trăm dự đoán từ trước.
Bà Susan Adams nói rằng ảnh hưởng của bệnh SARS được thấy trong sự giảm sút của số khách tới Việt Nam và như vậy thu nhập từ tiền phòng khách sạn và tiền mua sắm của khách ở trong nước sẽ giảm.
Ðồng thời các ngành dịch vụ đi kèm như giao thông vận tải, giải trí cũng giảm. Tuy vậy với ngành du lịch trong nước chưa phát triển, Việt Nam bị ảnh hưởng ít hơn Hong Kong, Singapore, là những nơi kỹ nghệ du lịch đóng vai trò tối quan trọng trong kinh tế quốc dân.
Tất nhiên mọi con số đều là phỏng đoán và nó còn phụ thuộc nhiều vào dịch bệnh này kéo dài lâu hay chóng. Nhưng với tình hình hiện nay, tỷ lệ tăng trưởng của Việt Nam có lẽ sẽ giảm đi 0.25% tới 0.5% so với con số IMF đưa ra lúc đầu năm, xuống còn 5.7% hoặc 5.8% trong năm nay.
Các chuyên gia cho rằng công việc chính phủ phải làm hiện nay là khoanh vùng dịch bệnh và ngăn chặn để cho nó không lây lan đồng thời thông báo chi tiết và cặn kẽ các diễn biến của bệnh cũng như công tác phòng bệnh tới người dân.
Bệnh SARS đã làm gần 140 người tử vong trên toàn cầu và hiện người ta đã phát hiện ra 3,200 trường hợp lây nhiễm. (bbc)