HÀ NỘI -Việt Nam hôm thứ năm lên tiếng bác bỏ các lời tố giác của Hoa Kỳ cho rằng Việt Nam vi phạm nhân quyền. Đồng thời họ cũng ngụ ý rằng Hoa Kỳ chớ nên đưa ra những lời tố cáo như vậy trong khi đứng ra lãnh đạo cuộc chiến tranh chống Iraq.

Trong bản phúc trình thường niên về vấn đề nhân quyền trên khắp thế giới, bộ ngoại giao Hoa Kỳ hôm thứ ba cho rằng thành tích nhân quyền tại quốc gia Đông Nam Á cộng sản này vẫn tiếp tục yếu kém. Bản phúc trình cho hay Việt Nam bắt giữ người một cách tùy tiện, đôi khi đánh đập các nghi can và theo tin tức cho biết thì Việt Nam phải chịu trách nhiệm trong các vụ “mất dạng của nhiều người.”

Hôm thứ năm, để trả lời các tố giác này, Phát ngôn viên bộ ngoại giao Việt Nam, bà Phan Thúy Thanh, nói tại một cuộc thuyết trình dành cho báo giới như sau: “Chúng tôi hoàn toàn bác bỏ những lời vu khống trong bản phúc trình và coi đây là một sự vi phạm trắng trợn vào nội bộ của Việt Nam.” Bà cũng nói thêm: “Nhà cầm quyền Mỹ không đủ tư cách để nói về bảo vệ nhân quyền hoặc chỉ trích tình trạng nhân quyền tại các nước khác, nhất là trong các trạng huống hiện nay.”

Được biết Việt Nam luôn luôn phản đối cuộc chiến tranh ở Iraq. Tưởng cần nhắc lại là chính phủ Hà Nội chỉ mới bình thường hóa quan hệ với Washington hồi năm 1995, 2 thập niên sau khi cuộc chiến tranh Việt Nam chấm dứt vào năm 1975. (voa)