HÀ NỘI - Việt Nam đang hy vọng với các biện pháp phòng chống lây lan trong cộng đồng cũng như tuyên truyền trong dân chúng và trên báo chí, sẽ hạn chế được thiệt hại do dịch viêm phổi cấp gây ra cho ngành du lịch.
Tuy nhiên, nhiều chuyên gia trong ngành vẫn lo ngại rằng con số chỉ tiêu 2.8 triệu khách nước ngoài tới Việt Nam trong năm nay sẽ khó có thể thành hiện thực.
Chuyến bay VN 830 từ Bangkok đi Hà Nội vắng khách. Chiếc máy bay Airbus 320 có lẽ còn hơn một nửa số ghế không có ai ngồi.
Anh tiếp viên hàng không sau khi thông báo cho khách về việc khử trùng máy bay cầm hai bình phun đi dọc giữa các hàng ghế. Hơi thuốc hăng hắc dù đã được quảng cáo là 'không có hại cho sức khỏe' vẫn làm cho người ta ngại ngần trước nguy cơ dịch bệnh có lẽ đang chờ ở đâu đó.
Cũng vì tâm lý sợ lây bệnh, mà con số khách du lịch nước ngoài vào Việt Nam giảm hẳn trong một hai tuần gần đây.
Hiện chưa có thống kê chính thức về tỷ lệ suy giảm, thế nhưng nhiều hãng lữ hành cho biết có thể tới 30-40 phần trăm.
Một số khách sạn mà mới một tháng trước còn phải từ chối khách vì quá đông thì nay tỷ lệ phòng có khách sụt xuống tới dưới 50 phần trăm.
Ðiều rõ ràng là ngành du lịch Việt Nam đang trong cơn khó khăn vì hai lẽ: cuộc chiến Iraq và dịch viêm phổi lạ hiện vẫn đang làm cho trên 30 bệnh nhân nằm viện và 4 trường hợp tử vong.
Tuy nhiên, ông Nguyễn Phú Ðức, phó tổng cục trưởng Tổng cục du lịch Việt Nam nói rằng, bệnh viêm phổi cấp tại Việt Nam đã hoàn toàn được khống chế và chỉ còn là một quan ngại về mặt tâm lý. Ông cũng hy vọng tình hình sẽ được cải thiện nhanh chóng
Ông Đức nói: "Bệnh cúm này nguồn gốc là bị đưa từ bên ngoài vào Việt Nam. Chính phủ Việt Nam đã thành lập ban chỉ đạo, vì vậy chỉ trong một thời gian ngắn, hơn hai tuần đã khoanh vùng khống chế một cách cơ bản, không có lây lan trong cộng đồng. Cái này chỉ là tâm trạng chứ không phải cái gì lớn. Trong tháng Tư tháng Năm tới, khách sẽ lại vào Việt Nam như bình thường".
Khi đi trên đường phố Hà Nội, người ta có thể nhận thấy một cách rõ ràng là người dân thành phố rất bình thản trước căn bệnh đang làm nhiều nước châu Á khốn đốn này.
Nhưng cũng chính sự bình thản đó làm nhiều người nước ngoài nghĩ rằng có thể thông tin về sự nguy hiểm đã bị giới chức trong nước hạn chế.
Nhiều nhà kinh doanh dịch vụ lữ hành cho rằng phải mất nhiều tháng thì lo ngại về mặt tâm lý của khách du lịch mới được giải tỏa.
Ðại diện một công ty du lịch cho biết: "Mặc dù có tin là dịch bệnh đã giảm nhưng khi người ta nghĩ tới Hà Nội bây giờ, người ta vẫn sợ vì liệu bệnh dịch còn bùng phát nữa không?"
Bi quan hơn, một số nhà kinh doanh khác thậm chí cho rằng phải mất cả năm, khách Âu Mỹ mới vào lại Việt Nam với lý do để tiêm vắcxin phòng bệnh thường người ta phải làm trước cả sáu tháng.
Họ đề xuất nên quay sang thúc đẩy thị trường khách châu Á và ASEAN. Tuy vậy, vẫn chưa ai có thể nói tự tin rằng liệu con số 2.8 triệu khách nước ngoài mà Tổng Cục du lịch Việt Nam hy vọng sẽ thu hút trong năm nay có trở thành hiện thực hay không.(bbc)
Tuy nhiên, nhiều chuyên gia trong ngành vẫn lo ngại rằng con số chỉ tiêu 2.8 triệu khách nước ngoài tới Việt Nam trong năm nay sẽ khó có thể thành hiện thực.
Chuyến bay VN 830 từ Bangkok đi Hà Nội vắng khách. Chiếc máy bay Airbus 320 có lẽ còn hơn một nửa số ghế không có ai ngồi.
Anh tiếp viên hàng không sau khi thông báo cho khách về việc khử trùng máy bay cầm hai bình phun đi dọc giữa các hàng ghế. Hơi thuốc hăng hắc dù đã được quảng cáo là 'không có hại cho sức khỏe' vẫn làm cho người ta ngại ngần trước nguy cơ dịch bệnh có lẽ đang chờ ở đâu đó.
Cũng vì tâm lý sợ lây bệnh, mà con số khách du lịch nước ngoài vào Việt Nam giảm hẳn trong một hai tuần gần đây.
Hiện chưa có thống kê chính thức về tỷ lệ suy giảm, thế nhưng nhiều hãng lữ hành cho biết có thể tới 30-40 phần trăm.
Một số khách sạn mà mới một tháng trước còn phải từ chối khách vì quá đông thì nay tỷ lệ phòng có khách sụt xuống tới dưới 50 phần trăm.
Ðiều rõ ràng là ngành du lịch Việt Nam đang trong cơn khó khăn vì hai lẽ: cuộc chiến Iraq và dịch viêm phổi lạ hiện vẫn đang làm cho trên 30 bệnh nhân nằm viện và 4 trường hợp tử vong.
Tuy nhiên, ông Nguyễn Phú Ðức, phó tổng cục trưởng Tổng cục du lịch Việt Nam nói rằng, bệnh viêm phổi cấp tại Việt Nam đã hoàn toàn được khống chế và chỉ còn là một quan ngại về mặt tâm lý. Ông cũng hy vọng tình hình sẽ được cải thiện nhanh chóng
Ông Đức nói: "Bệnh cúm này nguồn gốc là bị đưa từ bên ngoài vào Việt Nam. Chính phủ Việt Nam đã thành lập ban chỉ đạo, vì vậy chỉ trong một thời gian ngắn, hơn hai tuần đã khoanh vùng khống chế một cách cơ bản, không có lây lan trong cộng đồng. Cái này chỉ là tâm trạng chứ không phải cái gì lớn. Trong tháng Tư tháng Năm tới, khách sẽ lại vào Việt Nam như bình thường".
Khi đi trên đường phố Hà Nội, người ta có thể nhận thấy một cách rõ ràng là người dân thành phố rất bình thản trước căn bệnh đang làm nhiều nước châu Á khốn đốn này.
Nhưng cũng chính sự bình thản đó làm nhiều người nước ngoài nghĩ rằng có thể thông tin về sự nguy hiểm đã bị giới chức trong nước hạn chế.
Nhiều nhà kinh doanh dịch vụ lữ hành cho rằng phải mất nhiều tháng thì lo ngại về mặt tâm lý của khách du lịch mới được giải tỏa.
Ðại diện một công ty du lịch cho biết: "Mặc dù có tin là dịch bệnh đã giảm nhưng khi người ta nghĩ tới Hà Nội bây giờ, người ta vẫn sợ vì liệu bệnh dịch còn bùng phát nữa không?"
Bi quan hơn, một số nhà kinh doanh khác thậm chí cho rằng phải mất cả năm, khách Âu Mỹ mới vào lại Việt Nam với lý do để tiêm vắcxin phòng bệnh thường người ta phải làm trước cả sáu tháng.
Họ đề xuất nên quay sang thúc đẩy thị trường khách châu Á và ASEAN. Tuy vậy, vẫn chưa ai có thể nói tự tin rằng liệu con số 2.8 triệu khách nước ngoài mà Tổng Cục du lịch Việt Nam hy vọng sẽ thu hút trong năm nay có trở thành hiện thực hay không.(bbc)