Sài Gòn: Bề trên Dòng Anh Em Hèn Mọn Phan Sinh tại Viêt Nam đã gởi thỉnh nguyện thư lên các nhà lãnh đạo Do Thái xin hủy bỏ xây dựng bức tường cách ly gần Bethlehem, bức tường này sẽ cô lập những người Kitô Giáo và dân cư trong vùng.
Linh Mục Phi Khanh Vương Ðình Khôi đã gởi một bức thư vào ngày 8/3 tới Thủ Tướng do Thái Ariel Sharon và Ngoại Trưởng Silvan Shalom. Trong thư Cha viết "Chúng tôi thỉnh cầu quý ông, bất chấp tới những lý do cho bức tường thành ... hầu tránh vây quanh, đặt bẫy và cô lập gia đình tín hữu Kitô".
"Chúng tôi đã sửng sốt khi hay tin bức tường cao 8 mét vây quanh 60 gia đình Kitô Giáo gần mộ Bà Raken ở Bethlehem" được thiết lập vì những lý do an ninh.
Cha Khôi nói đến những gia đình này sẽ bị "cô lập và bị tước đi tất cả mọi dịch vụ", Cha tự hỏi "Những con người vô tội này, làm thế nào họ có thể sống được cuộc sống bình thường?".
Bethlehem nằm tại Tây Ngạn, một giải đất chạy dọc theo sông Jordan nơi nhiều người Palestine đã trốn tới đây khi Do Thái thiết lập British Palestine vào năm 1948. Do Thái đã kiểm soát trong cuộc chiến vào năm 1967, nhưng đã cho phép Palestine được quyền tự trị một cách rất giới hạn từ năm 1994. Nhiều cuộc định cư đã được tranh luận khi người Do Thái định cư tại một số nơi trong vùng này.
Thị Trưởng tại Bethlehem, ông Hanna Nasser đã nói với báo chí "Xây dựng bức tường này sẽ minh nhiên biến đổi khu mộ bà Raken trở thành một khu người Do Thái đòi hỏi hơn 500 cư dân phải có phép tắc để ra vào nơi chính căn hộ và vùng đất của mình trong khi không một du khách nào được phép vào.
Theo Kinh Thánh, Bà Raken (Rachel) con gái ông Laban, vợ ông Giacóp, mẹ ông Giuse và ông Benjamin mà người ta tin là được chôn cất tại Bethlehem (Mt 2.18). Bà cũng được coi là một trong 4 Nữ Chúa của Do Thái, ba người khác là Bà Sarah vợ ông Abraham, bà Rebecca và Bà Leah.
Linh Mục Khôi cũng cho biết thêm rằng Cha và các tu sĩ Dòng Phan Sinh tại Việt Nam đã nghe vấn đề xây dựng bức tường từ văn phòng Ủy Ban Công Lý, Hòa Bình và Sự Sáng Tạo Nguyên Vẹn của Dòng Phan Sinh tại trụ sở ở Roma.
Cộng Ðòan Dòng Phan Sinh Việt Nam đã quyết định "tự chính mình" gởi bức thư thỉnh cầu tới nhà cầm quyền Do Thái và cũng là dịp nói lên những quan tâm đến tranh chấp giữa Do Thái và Palestine tại Thánh Ðịa, quê hương của các tín hữu Do Thái, Kitô và Hồi Giáo.
Cha Vương Ðình Khôi đã viết lá thư đại diện cho tòan Gia Ðình Phan Sinh tại Việt nam gồm có 230 Tu Sĩ, 40 Nữ Tu Clara, 260 nữ tu Thừa Sai Phan Sinh Clara và 5000 thành viên thế tục Dòng Phan Sinh (Dòng Ba Phan Sinh ....).
Bức tường cách ly quanh Mộ Bà Raken, nơi thu hút rất nhiều khách hành hương Do Thái, sẽ được nối với bức tường chính quyền đang xây dọc theo Tây Ngạn. Thủ tướng Sharon đã nói với báo chí mục đích xây dựng bức tường thành này là để ngăn ngừa các tay đặt bom tự sát và những kẻ lạ mặt đi vào và định cư tại Do Thái bất hợp pháp.
Cha Guy Maria Nguyễn Hồng Giáo, Tu Sĩ Dòng Phan Sinh và cũng là Giảng Sư tại Ðại Chủng Viện Sài Gòn, cũng cho biết khi toàn thế giới đang chú tâm vào cuộc chiến tại Iraq trong những ngày này, "Lực lượng Do Thái đã vô cớ vây hãm, bắt bớ, bắn phá và giết chết những người Palestine".
Vào ngày 25/3, em học sinh Christine Sa'ada, 10 tuổi đã bị Do Thái bắt chết ngay đầu, bố của em là Hiệu Trưởng Trung Học Chính Thống Giáo Ai Cập tại Beir Sabour bị thương nặng đang được điều trị tại bệnh viện, ông sẽ rất đau khổ khi hay tin đứa con gái út của ông bị tử nạn, người Mẹ và người chị bị thương nhẹ đã tham dự đám tang của bé Sa'ada vào ngày 26/3.
Lo lắng cho cuộc chiến tại Iraq, Cha Hồng Giáo nói Ngài không ủng hộ đến Tổng Thống Hoa Kỳ George W Bush cũng như Tổng Thống Iraq Saddam Hussein. Cha nói "Tôi yêu chuộng hòa bình và chống đối một cuộc chiến trên Iraq vì chiến tranh làm cho con người gian khổ và chịu đựng".
Cha Khôi cũng bình luận đến cuộc chiến, Ngài nói rằng cuộc đối thoại thật sự cần thiết để chấm dứt cuộc khủng hoảng. Tất cả mọi phe liên hệ cần liên hệ với nhau theo tinh thần hòa bình và tình hữu nghị của Thánh Phan Xi Cô khó khăn thành Assisi.
Linh Mục Phi Khanh Vương Ðình Khôi đã gởi một bức thư vào ngày 8/3 tới Thủ Tướng do Thái Ariel Sharon và Ngoại Trưởng Silvan Shalom. Trong thư Cha viết "Chúng tôi thỉnh cầu quý ông, bất chấp tới những lý do cho bức tường thành ... hầu tránh vây quanh, đặt bẫy và cô lập gia đình tín hữu Kitô".
"Chúng tôi đã sửng sốt khi hay tin bức tường cao 8 mét vây quanh 60 gia đình Kitô Giáo gần mộ Bà Raken ở Bethlehem" được thiết lập vì những lý do an ninh.
Cha Khôi nói đến những gia đình này sẽ bị "cô lập và bị tước đi tất cả mọi dịch vụ", Cha tự hỏi "Những con người vô tội này, làm thế nào họ có thể sống được cuộc sống bình thường?".
Bethlehem nằm tại Tây Ngạn, một giải đất chạy dọc theo sông Jordan nơi nhiều người Palestine đã trốn tới đây khi Do Thái thiết lập British Palestine vào năm 1948. Do Thái đã kiểm soát trong cuộc chiến vào năm 1967, nhưng đã cho phép Palestine được quyền tự trị một cách rất giới hạn từ năm 1994. Nhiều cuộc định cư đã được tranh luận khi người Do Thái định cư tại một số nơi trong vùng này.
Thị Trưởng tại Bethlehem, ông Hanna Nasser đã nói với báo chí "Xây dựng bức tường này sẽ minh nhiên biến đổi khu mộ bà Raken trở thành một khu người Do Thái đòi hỏi hơn 500 cư dân phải có phép tắc để ra vào nơi chính căn hộ và vùng đất của mình trong khi không một du khách nào được phép vào.
Theo Kinh Thánh, Bà Raken (Rachel) con gái ông Laban, vợ ông Giacóp, mẹ ông Giuse và ông Benjamin mà người ta tin là được chôn cất tại Bethlehem (Mt 2.18). Bà cũng được coi là một trong 4 Nữ Chúa của Do Thái, ba người khác là Bà Sarah vợ ông Abraham, bà Rebecca và Bà Leah.
Linh Mục Khôi cũng cho biết thêm rằng Cha và các tu sĩ Dòng Phan Sinh tại Việt Nam đã nghe vấn đề xây dựng bức tường từ văn phòng Ủy Ban Công Lý, Hòa Bình và Sự Sáng Tạo Nguyên Vẹn của Dòng Phan Sinh tại trụ sở ở Roma.
Cộng Ðòan Dòng Phan Sinh Việt Nam đã quyết định "tự chính mình" gởi bức thư thỉnh cầu tới nhà cầm quyền Do Thái và cũng là dịp nói lên những quan tâm đến tranh chấp giữa Do Thái và Palestine tại Thánh Ðịa, quê hương của các tín hữu Do Thái, Kitô và Hồi Giáo.
Cha Vương Ðình Khôi đã viết lá thư đại diện cho tòan Gia Ðình Phan Sinh tại Việt nam gồm có 230 Tu Sĩ, 40 Nữ Tu Clara, 260 nữ tu Thừa Sai Phan Sinh Clara và 5000 thành viên thế tục Dòng Phan Sinh (Dòng Ba Phan Sinh ....).
Bức tường cách ly quanh Mộ Bà Raken, nơi thu hút rất nhiều khách hành hương Do Thái, sẽ được nối với bức tường chính quyền đang xây dọc theo Tây Ngạn. Thủ tướng Sharon đã nói với báo chí mục đích xây dựng bức tường thành này là để ngăn ngừa các tay đặt bom tự sát và những kẻ lạ mặt đi vào và định cư tại Do Thái bất hợp pháp.
Cha Guy Maria Nguyễn Hồng Giáo, Tu Sĩ Dòng Phan Sinh và cũng là Giảng Sư tại Ðại Chủng Viện Sài Gòn, cũng cho biết khi toàn thế giới đang chú tâm vào cuộc chiến tại Iraq trong những ngày này, "Lực lượng Do Thái đã vô cớ vây hãm, bắt bớ, bắn phá và giết chết những người Palestine".
Vào ngày 25/3, em học sinh Christine Sa'ada, 10 tuổi đã bị Do Thái bắt chết ngay đầu, bố của em là Hiệu Trưởng Trung Học Chính Thống Giáo Ai Cập tại Beir Sabour bị thương nặng đang được điều trị tại bệnh viện, ông sẽ rất đau khổ khi hay tin đứa con gái út của ông bị tử nạn, người Mẹ và người chị bị thương nhẹ đã tham dự đám tang của bé Sa'ada vào ngày 26/3.
Lo lắng cho cuộc chiến tại Iraq, Cha Hồng Giáo nói Ngài không ủng hộ đến Tổng Thống Hoa Kỳ George W Bush cũng như Tổng Thống Iraq Saddam Hussein. Cha nói "Tôi yêu chuộng hòa bình và chống đối một cuộc chiến trên Iraq vì chiến tranh làm cho con người gian khổ và chịu đựng".
Cha Khôi cũng bình luận đến cuộc chiến, Ngài nói rằng cuộc đối thoại thật sự cần thiết để chấm dứt cuộc khủng hoảng. Tất cả mọi phe liên hệ cần liên hệ với nhau theo tinh thần hòa bình và tình hữu nghị của Thánh Phan Xi Cô khó khăn thành Assisi.