HÀ NỘI - Ngày 22 tháng Ba, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ gửi khuyến cáo công dân của họ hạn chế du lịch và đồng thời đình chỉ mọi chuyến đi công cán của nhân viên chính phủ Mỹ tới Việt Nam vì lý do bệnh viêm phổi cấp đang hoành hành tại đây.
Khuyến cáo của Bộ Ngoại Giao Mỹ có câu: 'Bộ Ngoại giao Mỹ cho phép thành viên gia đình các nhân viên của đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội và tòa lãnh sự quán tại TP Hồ Chí Minh được rời Việt Nam trên cơ sở tự nguyện'.
Chính phủ Việt Nam lên tiếng bác bỏ khuyến cáo này. Bà Phan Thúy Thanh, người phát ngôn Bộ Ngoại Giao Việt Nam nói với các nhà báo rằng đánh giá của Bộ Ngoại Giao Mỹ đã 'không phản ánh đúng thực tế tình hình và công tác điều trị, khống chế bệnh' ở Việt Nam.
Ðã có nhiều lo ngại rằng bệnh dịch do virus gây ra trong hai tuần nay đang làm giảm lượng khách tới Việt Nam khiến cho các mục tiêu về du lịch có thể sẽ không đạt được.
Bà Phan Thúy Thanh khẳng định: 'Tới nay, tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp căn bản đã được kiểm soát và khống chế' và cam kết chính phủ Việt Nam sẽ làm hết sức để không để dịch bệnh ảnh hưởng tới hoạt động kinh tế và xã hội.
Số tử vong mới toàn là những bệnh nhân cũ, bị nặng quá, cứu mà không được, người ta đã nằm thở máy ở bệnh viện đến nửa tháng nay rồi.
Ngày hôm qua thứ Hai, lại có thêm hai trường hợp tử vong nữa tại bệnh viện Việt Pháp ở Hà Nội, nâng con số người chết về căn bệnh lạ tại Việt Nam lên 4 người.
Tuy nhiên, giáo sư tiến sỹ Hoàng Thủy Long, giám đốc Viện Vệ sinh dịch tễ Trung Ương cho biết theo ông tình hình không đến nỗi nguy hiểm như nhiều người nghĩ.
Giáo sư Long nói số bệnh nhân vẫn là những người tiếp xúc trực tiếp với bệnh viện. "Nếu bây giờ có một người xa lạ ngoài cộng đồng bị nhiễm bệnh thì tình hình mới thực sự là nguy hiểm".
Tất cả 4 trường hợp tử vong tại Hà Nội đều là các nhân viên bệnh viện Việt Pháp có tiếp xúc trực tiếp với thương gia người Mỹ gốc Hoa đã mang bệnh tới Hà Nội.
Số người nhiễm bệnh hiện nay ở Việt Nam vẫn trên 60 nhưng số người hồi phục tăng.
Trên toàn thế giới số ca nhiễm bệnh hiện nay theo Tổ chức Y tế thế giới là 450 người tại 13 nước. Số tử vong là 17 người, nhiều nhất là tại đặc khu Hong Kong.
Ngoài Hoa Kỳ, một số nước khác cũng đã khuyến cáo công dân của họ hoãn du lịch tới Việt Nam. (bbc)
Khuyến cáo của Bộ Ngoại Giao Mỹ có câu: 'Bộ Ngoại giao Mỹ cho phép thành viên gia đình các nhân viên của đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội và tòa lãnh sự quán tại TP Hồ Chí Minh được rời Việt Nam trên cơ sở tự nguyện'.
Chính phủ Việt Nam lên tiếng bác bỏ khuyến cáo này. Bà Phan Thúy Thanh, người phát ngôn Bộ Ngoại Giao Việt Nam nói với các nhà báo rằng đánh giá của Bộ Ngoại Giao Mỹ đã 'không phản ánh đúng thực tế tình hình và công tác điều trị, khống chế bệnh' ở Việt Nam.
Ðã có nhiều lo ngại rằng bệnh dịch do virus gây ra trong hai tuần nay đang làm giảm lượng khách tới Việt Nam khiến cho các mục tiêu về du lịch có thể sẽ không đạt được.
Bà Phan Thúy Thanh khẳng định: 'Tới nay, tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp căn bản đã được kiểm soát và khống chế' và cam kết chính phủ Việt Nam sẽ làm hết sức để không để dịch bệnh ảnh hưởng tới hoạt động kinh tế và xã hội.
Số tử vong mới toàn là những bệnh nhân cũ, bị nặng quá, cứu mà không được, người ta đã nằm thở máy ở bệnh viện đến nửa tháng nay rồi.
Ngày hôm qua thứ Hai, lại có thêm hai trường hợp tử vong nữa tại bệnh viện Việt Pháp ở Hà Nội, nâng con số người chết về căn bệnh lạ tại Việt Nam lên 4 người.
Tuy nhiên, giáo sư tiến sỹ Hoàng Thủy Long, giám đốc Viện Vệ sinh dịch tễ Trung Ương cho biết theo ông tình hình không đến nỗi nguy hiểm như nhiều người nghĩ.
Giáo sư Long nói số bệnh nhân vẫn là những người tiếp xúc trực tiếp với bệnh viện. "Nếu bây giờ có một người xa lạ ngoài cộng đồng bị nhiễm bệnh thì tình hình mới thực sự là nguy hiểm".
Tất cả 4 trường hợp tử vong tại Hà Nội đều là các nhân viên bệnh viện Việt Pháp có tiếp xúc trực tiếp với thương gia người Mỹ gốc Hoa đã mang bệnh tới Hà Nội.
Số người nhiễm bệnh hiện nay ở Việt Nam vẫn trên 60 nhưng số người hồi phục tăng.
Trên toàn thế giới số ca nhiễm bệnh hiện nay theo Tổ chức Y tế thế giới là 450 người tại 13 nước. Số tử vong là 17 người, nhiều nhất là tại đặc khu Hong Kong.
Ngoài Hoa Kỳ, một số nước khác cũng đã khuyến cáo công dân của họ hoãn du lịch tới Việt Nam. (bbc)