Chỉ còn vài ngày nữa là Tết Nguyên Đán, và theo hai Thông Tấn Xã AFP và AP, nhà chức trách Việt Nam trong những ngày gần đây đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc ngăn chặn các vụ buôn lậu thuốc lá, rượu và hàng điện tử giữa lúc nhu cầu của giới tiêu thụ gia tăng đáng kể vào lúc cuối năm.
Dù số hàng lậu bị tịch thu dọc vùng biên giới gia tăng gấp bội kể từ tháng Chạp dương lịch tới giờ, song nhà chức trách cũng nhìn nhận rằng công tác ngăn chặn hàng lậu rất khó khăn vì thủ đoạn của giới buôn lậu ngày càng tinh vi. Nạn buôn lậu đã làm chính phủ thất thu rất nhiều tiền thuế, nhất là đối với rượu và thuốc lá là hai món hàng bị đánh thuế tới 200%.
Ngoài chuyện kỹ thuật buôn lậu ngày càng tinh sảo, nạn tham nhũng cũng đã khiến nỗ lực của chính phủ trong việc ngăn chặn nạn buôn lậu gặp thêm nhiều khó khăn. Gần đây, chính phủ có yêu cầu tòa phạt nặng bất cứ ai dính dáng vào những vụ buôn lậu, thế nhưng những lời dọa nạt này đã được coi như nước đổ đầu vịt đối với các nhân viên hải quan làm việc tại các địa điểm kiểm soát ở những nơi xa xôi hẻo lánh dọc biên giới.
Chỉ riêng năm ngoái, số lượng rượu nhập lậu vào Việt Nam được ước tính lên tới 1 tỷ đôla. Thông Tấn Xã AP cho biết ngoài rượu lậu, Việt Nam còn phải đương đầu với nạn rượu giả. Năm ngoái, cảnh sát Việt Nam tịch thâu khoảng 10000 chai rượu giả, nhưng người ta cho rằng đây chỉ là một số lượng rất nhỏ so với số rượu giả lưu hành ngoài thị trường.(VOA)
Dù số hàng lậu bị tịch thu dọc vùng biên giới gia tăng gấp bội kể từ tháng Chạp dương lịch tới giờ, song nhà chức trách cũng nhìn nhận rằng công tác ngăn chặn hàng lậu rất khó khăn vì thủ đoạn của giới buôn lậu ngày càng tinh vi. Nạn buôn lậu đã làm chính phủ thất thu rất nhiều tiền thuế, nhất là đối với rượu và thuốc lá là hai món hàng bị đánh thuế tới 200%.
Ngoài chuyện kỹ thuật buôn lậu ngày càng tinh sảo, nạn tham nhũng cũng đã khiến nỗ lực của chính phủ trong việc ngăn chặn nạn buôn lậu gặp thêm nhiều khó khăn. Gần đây, chính phủ có yêu cầu tòa phạt nặng bất cứ ai dính dáng vào những vụ buôn lậu, thế nhưng những lời dọa nạt này đã được coi như nước đổ đầu vịt đối với các nhân viên hải quan làm việc tại các địa điểm kiểm soát ở những nơi xa xôi hẻo lánh dọc biên giới.
Chỉ riêng năm ngoái, số lượng rượu nhập lậu vào Việt Nam được ước tính lên tới 1 tỷ đôla. Thông Tấn Xã AP cho biết ngoài rượu lậu, Việt Nam còn phải đương đầu với nạn rượu giả. Năm ngoái, cảnh sát Việt Nam tịch thâu khoảng 10000 chai rượu giả, nhưng người ta cho rằng đây chỉ là một số lượng rất nhỏ so với số rượu giả lưu hành ngoài thị trường.(VOA)