NGHỆ AN -- Thông tin đoàn y tế Medical Aid For Vietnam về khám bệnh nhân đạo tại Vạn Phần chẳng mấy chốc được loan báo đến mọi người trong địa bàn giáo xứ. Dường như ai cũng cảm thấy vui mừng và sung sướng bởi đây là lần đầu tiên một đoàn y tế nước ngoài đến khám chữa bệnh miễn phí cho bà con trên địa bàn.
Là giáo xứ thuộc hạt Đồng Tháp giáo phận Vinh, về mặt hành chính, Vạn Phần thuộc xã Diễn Vạn, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.Trên mảnh đất gần biển này, việc canh tác nông nghiệp không có hiệu quả bởi nước nhiễm mặn và phèn. Người giáo dân quanh năm phải “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” không phải trên những cánh đồng lúa mà là trên những đồng muối rộng lớn. Hạt muối làm ra chẳng thu nhập được bao nhiêu. Đời sống giáo dân phần đa khó khăn. Kinh tế khó khăn ảnh hưởng không ít tới cuộc sống, đặc biệt là dịch vụ y tế còn nhiều thiếu thốn trầm trọng.
Ngày 30/10/2007, đoàn y tế do anh Phaolô Nguyễn Thế Định dẫn đầu đã đến Vạn Phần trong một ngày mưa không ngớt. Sau thánh lễ sốt sắng diễn ra tại nhà thờ giáo xứ, các bác sỹ trong đoàn đã tiến hành công việc; chủ yếu là khám bệnh tổng quát, khám mắt và phân phát kính, thuốc miễn phí.
Tổng kết sau hai ngày làm việc mệt nhọc, đoàn đã tiến hành khám bệnh cho hơn 700 người bao gồm giáo dân trong xứ và bà con lương dân trong xã. Nhiều trường hợp bệnh nặng được phát hiện. Trong chuyến đi lần này, đoàn đã cấp hơn 200 chiếc kính sau khi khám mắt, tiến hành trao hơn 400 suất quà cho giáo dân trong xứ. Tổng trị giá hơn 50 triệu đồng.
Những hoạt động của đoàn đã góp phần mang lại niềm vui và hy vọng lớn lao cho những giáo dân nghèo nơi đây. Một chị giáo dân cho biết: “Chú ơi! Vạn Phần mà nỏ được phần vạn mô. Cuộc sống của chúng tôi còn gian nan lắm. Quanh năm ngày tháng bám vào đồng muối nhưng thu nhập chẳng được bao nhiêu. Cuộc sống nghèo cơm chưa đủ ăn nói chi đến vấn đề y tế. Vì thế có nhiều vụ dịch đã xảy ra trong địa bàn xứ.Chuyến đi của đoàn y tế nhân đạo thực sự hữu ích với cuộc sống chúng tôi”.
Với nhiều người khác, chuyến đi của đoàn đã làm thay đổi nhiều cuộc sống của họ. Anh Hà Văn Thuyên, một giáo dân mắc bệnh bướu Bazedow đã nhiều năm nay. Kinh tế gia đình anh cũng vất vả như bao gia đình khác trên mảnh đất này. Việc chữa trị tưởng chừng như vô vọng bởi vì không biết lấy đâu ra tiền để đi mổ. Bệnh tật đè nặng cuộc sống của anh và cả những người thân chung quanh. Trong dịp này, anh đã được hỗ trợ 500 USD để tiến hành chữa trị ở Hà Nội. Một số em nhỏ mắc bệnh tim bẩm sinh đang được làm hỗ sơ để hỗ trợ mổ.
Medical aid For Vietnam, họ là những ai?
Medical aid For Vietnam, tiếng Việt nghĩa là Chương trình y tế cho Việt Nam, là chương trình nhân đạo đặt dưới sự bảo trợ của Quỹ Y Tế Nhân Đạo Công Giáo. Chương Trình Y Tế cho Việt Nam được thành lập tại thành phố Vancourver, Canađa vào năm 1994. Ý tưởng thành lập là của Linh Mục Trần Mạnh Tiến, Bác sĩ David Neima và Bác sĩ Hugh Parson với mục đích hổ trợ y khoa cho các bác sĩ, bệnh viện, bệnh xá và chữa trị bệnh tật cho các trẻ em nghèo, ốm đau và tàn tật tại các địa phương ở Việt Nam.Trong những năm qua, Chương Trình Y Tế cho Việt Nam đã biếu tặng các dụng cụ y khoa và đào tạo kỷ năng cho các y sĩ tại các bệnh viện Huế, Đà Nẵng, Hải Phòng, Buôn Mê Thuột, Nha Trang và Cần Thơ.
Đây là năm thứ 14 đoàn khám chữa bệnh nhân đạo thực hiện công việc bác ái ở Việt Nam. Sang Việt Nam, đoàn lại chia làm hai bộ phận: một bộ phận tiến hành khám chữa bệnh ở Nghệ An – Thanh Hóa, bộ phận khác đi các tỉnh phía Nam. Thành viên của đoàn bao gồm những bác sĩ đa khoa, bác sĩ mắt, nha sĩ, y tá, thông dịch viên. Một nửa trong số đó là những bác sỹ người Canada. Các thành viên khi đã tham gia đoàn đều tự nguyện đóng góp những chi phí trong suốt cuộc hành trình như ăn, ở, chi phí đi lại và tiêu dùng cá nhân. Nhiều khi trong quá trình làm việc, anh chị em trong đoàn lại phải góp thêm những khoản ngoài dự kiến để giúp cho các trường hợp bị bệnh quá nặng, cần chữa trị gấp.
Medical aid For Vietnam là một chương trình mở, những ai có khả năng và có tinh thần đều có thể tham gia sau khi đăng ký cùng trưởng đoàn. Cùng chung một ước vọng là góp phần nâng đỡ những số phận kém may mắn, tạo điều kiện cho họ thoát khỏi bệnh tật; từ một đất nước xa xôi, những anh chị em trong đoàn y tế nhân đạo đã vượt qua hàng ngàn km để đến với những thân phận nghèo khổ, bệnh tật trong xã hội Việt Nam. Tổ chức Medical aid For Vietnam thực sự để lại nơi những mảnh đất họ đi qua những tình cảm và ấn tượng tốt đẹp. Công việc bác ái của những anh chị em thật đáng khâm phục và làm cho chúng ta suy nghĩ nhiều trong cách thức dấn thân phục vụ đồng loại- những người anh em còn nhiều khổ đau của mình trong thời đại ngày nay.
Là giáo xứ thuộc hạt Đồng Tháp giáo phận Vinh, về mặt hành chính, Vạn Phần thuộc xã Diễn Vạn, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.Trên mảnh đất gần biển này, việc canh tác nông nghiệp không có hiệu quả bởi nước nhiễm mặn và phèn. Người giáo dân quanh năm phải “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” không phải trên những cánh đồng lúa mà là trên những đồng muối rộng lớn. Hạt muối làm ra chẳng thu nhập được bao nhiêu. Đời sống giáo dân phần đa khó khăn. Kinh tế khó khăn ảnh hưởng không ít tới cuộc sống, đặc biệt là dịch vụ y tế còn nhiều thiếu thốn trầm trọng. Ngày 30/10/2007, đoàn y tế do anh Phaolô Nguyễn Thế Định dẫn đầu đã đến Vạn Phần trong một ngày mưa không ngớt. Sau thánh lễ sốt sắng diễn ra tại nhà thờ giáo xứ, các bác sỹ trong đoàn đã tiến hành công việc; chủ yếu là khám bệnh tổng quát, khám mắt và phân phát kính, thuốc miễn phí.
Tổng kết sau hai ngày làm việc mệt nhọc, đoàn đã tiến hành khám bệnh cho hơn 700 người bao gồm giáo dân trong xứ và bà con lương dân trong xã. Nhiều trường hợp bệnh nặng được phát hiện. Trong chuyến đi lần này, đoàn đã cấp hơn 200 chiếc kính sau khi khám mắt, tiến hành trao hơn 400 suất quà cho giáo dân trong xứ. Tổng trị giá hơn 50 triệu đồng.
Những hoạt động của đoàn đã góp phần mang lại niềm vui và hy vọng lớn lao cho những giáo dân nghèo nơi đây. Một chị giáo dân cho biết: “Chú ơi! Vạn Phần mà nỏ được phần vạn mô. Cuộc sống của chúng tôi còn gian nan lắm. Quanh năm ngày tháng bám vào đồng muối nhưng thu nhập chẳng được bao nhiêu. Cuộc sống nghèo cơm chưa đủ ăn nói chi đến vấn đề y tế. Vì thế có nhiều vụ dịch đã xảy ra trong địa bàn xứ.Chuyến đi của đoàn y tế nhân đạo thực sự hữu ích với cuộc sống chúng tôi”.
Với nhiều người khác, chuyến đi của đoàn đã làm thay đổi nhiều cuộc sống của họ. Anh Hà Văn Thuyên, một giáo dân mắc bệnh bướu Bazedow đã nhiều năm nay. Kinh tế gia đình anh cũng vất vả như bao gia đình khác trên mảnh đất này. Việc chữa trị tưởng chừng như vô vọng bởi vì không biết lấy đâu ra tiền để đi mổ. Bệnh tật đè nặng cuộc sống của anh và cả những người thân chung quanh. Trong dịp này, anh đã được hỗ trợ 500 USD để tiến hành chữa trị ở Hà Nội. Một số em nhỏ mắc bệnh tim bẩm sinh đang được làm hỗ sơ để hỗ trợ mổ.
Medical aid For Vietnam, họ là những ai?
Medical aid For Vietnam, tiếng Việt nghĩa là Chương trình y tế cho Việt Nam, là chương trình nhân đạo đặt dưới sự bảo trợ của Quỹ Y Tế Nhân Đạo Công Giáo. Chương Trình Y Tế cho Việt Nam được thành lập tại thành phố Vancourver, Canađa vào năm 1994. Ý tưởng thành lập là của Linh Mục Trần Mạnh Tiến, Bác sĩ David Neima và Bác sĩ Hugh Parson với mục đích hổ trợ y khoa cho các bác sĩ, bệnh viện, bệnh xá và chữa trị bệnh tật cho các trẻ em nghèo, ốm đau và tàn tật tại các địa phương ở Việt Nam.Trong những năm qua, Chương Trình Y Tế cho Việt Nam đã biếu tặng các dụng cụ y khoa và đào tạo kỷ năng cho các y sĩ tại các bệnh viện Huế, Đà Nẵng, Hải Phòng, Buôn Mê Thuột, Nha Trang và Cần Thơ. Đây là năm thứ 14 đoàn khám chữa bệnh nhân đạo thực hiện công việc bác ái ở Việt Nam. Sang Việt Nam, đoàn lại chia làm hai bộ phận: một bộ phận tiến hành khám chữa bệnh ở Nghệ An – Thanh Hóa, bộ phận khác đi các tỉnh phía Nam. Thành viên của đoàn bao gồm những bác sĩ đa khoa, bác sĩ mắt, nha sĩ, y tá, thông dịch viên. Một nửa trong số đó là những bác sỹ người Canada. Các thành viên khi đã tham gia đoàn đều tự nguyện đóng góp những chi phí trong suốt cuộc hành trình như ăn, ở, chi phí đi lại và tiêu dùng cá nhân. Nhiều khi trong quá trình làm việc, anh chị em trong đoàn lại phải góp thêm những khoản ngoài dự kiến để giúp cho các trường hợp bị bệnh quá nặng, cần chữa trị gấp.
Medical aid For Vietnam là một chương trình mở, những ai có khả năng và có tinh thần đều có thể tham gia sau khi đăng ký cùng trưởng đoàn. Cùng chung một ước vọng là góp phần nâng đỡ những số phận kém may mắn, tạo điều kiện cho họ thoát khỏi bệnh tật; từ một đất nước xa xôi, những anh chị em trong đoàn y tế nhân đạo đã vượt qua hàng ngàn km để đến với những thân phận nghèo khổ, bệnh tật trong xã hội Việt Nam. Tổ chức Medical aid For Vietnam thực sự để lại nơi những mảnh đất họ đi qua những tình cảm và ấn tượng tốt đẹp. Công việc bác ái của những anh chị em thật đáng khâm phục và làm cho chúng ta suy nghĩ nhiều trong cách thức dấn thân phục vụ đồng loại- những người anh em còn nhiều khổ đau của mình trong thời đại ngày nay.