BIÊN HÒA -- Theo tin cáco báo ở việt Nam cho biết thì ở sông Đồng Nai từng đàn cá chép, diêu hồng thuộc khu vực ở Tân Mai, Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, do dân chúng nuôi đã lũ lượt phơi bụng, phủ trắng mặt nước từ tối ngày 12/1. Dân chúng chủ các vựa nuôi cá ở đây đã vác máy bơm, máy sục, máy phát điện hầu tạo thêm khí ôxy và điều hòa lượng nước, nhưng vẫn không cứu thoát được cá của họ. Nhưng cá vẫn chết.
Không còn cách nào khác, chủ cá phải vớt cá chết lên ướp đá lạnh và mang ra chợ bán, lúc đầu với giá là 8.000 đồng/kg cá, rồi hạ xuống 1.000 đồng mà vẫn không tiêu hết được. Báo Thanh Niên cho biết một chủ cá tên là Chị Vinh thuộc phường Tân Mai, bị thiệt hại 2 tạ cá và gần 6.000 con giống, nói cho biết: "Đến giờ mọi người vẫn chưa hoàn hồn vì số tiền đầu tư vào bè cá cả mấy chục triệu, bỗng dưng trắng tay, chỉ cố bán vớt được đồng nào, hay đồng ấy".
Dân nuôi cá cho biết sở dĩ cá "đột ngột chết" lần này cũng giống như 6 tháng trước đây có lẽ là do nước sông bị ô nhiễm mà phát sinh ra.
Chính quyền tỉnh Đồng Nai cho biết hiện vẫn chưa tìm ra nguyên nhân cụ thể, nhưng nói rằng có thể “nguyên nhân là do lượng ôxy trong nước giảm đột ngột, cộng với sự ô nhiễm nước sông từ lâu nay. Lượng nước thải công nghiệp có chất độc hóa học ở các nhà máy, khu công nghiệp vẫn chưa được kiểm tra một cách đúng mức đã tác động không nhỏ đến môi trường nước sông Đồng Nai”.
Không còn cách nào khác, chủ cá phải vớt cá chết lên ướp đá lạnh và mang ra chợ bán, lúc đầu với giá là 8.000 đồng/kg cá, rồi hạ xuống 1.000 đồng mà vẫn không tiêu hết được. Báo Thanh Niên cho biết một chủ cá tên là Chị Vinh thuộc phường Tân Mai, bị thiệt hại 2 tạ cá và gần 6.000 con giống, nói cho biết: "Đến giờ mọi người vẫn chưa hoàn hồn vì số tiền đầu tư vào bè cá cả mấy chục triệu, bỗng dưng trắng tay, chỉ cố bán vớt được đồng nào, hay đồng ấy".
Dân nuôi cá cho biết sở dĩ cá "đột ngột chết" lần này cũng giống như 6 tháng trước đây có lẽ là do nước sông bị ô nhiễm mà phát sinh ra.
Chính quyền tỉnh Đồng Nai cho biết hiện vẫn chưa tìm ra nguyên nhân cụ thể, nhưng nói rằng có thể “nguyên nhân là do lượng ôxy trong nước giảm đột ngột, cộng với sự ô nhiễm nước sông từ lâu nay. Lượng nước thải công nghiệp có chất độc hóa học ở các nhà máy, khu công nghiệp vẫn chưa được kiểm tra một cách đúng mức đã tác động không nhỏ đến môi trường nước sông Đồng Nai”.