GIÁO XỨ SONG MỸ

I. GIAI ĐOẠN HÌNH THÀNH

Cuối năm 1971, để giải quyết nạn thất nghiệp của số đông bà con vùng Cam Ranh, Linh mục Gioan Nguyễn Văn Dũng, được gọi cách thân thương là Cha Già Gioan, quản xứ giáo xứ Phú Nhơn kiêm Hạt trưởng Hạt Cam ranh, quyết định đi tìm đất mới cho các gia đình nầy có cơ hội làm ăn sinh sống.

Cha Gioan đi lên phía Đà lạt, qua ngã Phan Rang, dọc theo Quốc Lộ 27. Thấy một vùng đất hoang vu, rộng rãi, bằng phẳng, có biệt danh là “Thung Lũng Chết”, Ngài đã xin phép và được chính quyền tỉnh Ninh Thuận chấp thuận cho đem dân đến vùng đất nầy lập nghiệp với với cách thế hoàn toàn tự túc.

TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH KHẨN HOANG LẬP ẤP

Sau mùa Giáng Sinh 1971, Cha Già Gioan quyết định thành lập Ban Đại diện lâm thời để điều hành công cuộc di dân.

Tháng 2.1972, một phái đoàn từ Cam Ranh vào Phan Rang, phối hợp với phái đoàn của Tỉnh Ninh Thuận đi khảo sát vùng đất dọc sông Ông và sông Cái thuộc quận Sông Pha (có kỹ sư địa chất cùng đi).

Ngày 14.9.1972, một đoàn xe phát xuất từ Cam Ranh chở 349 gia đình tiên khởi thuộc 2 khu Hòa Yên và Hòa Nghĩa đến vùng đất mới. Dừng xe tại cây số 36-37 đoàn người lập nghiệp dừng chân và dựng lều tạm lập nên khu Song Mỹ ngày nay.

Ngày 30.9.1972 các gia đình, với rựa cầm tay nhất loạt ra quân phát quang tập thể vùng đất sẽ phân lô gia cư.

Nhà nguyện và Trường học

Ngoài việc lo nhà cửa, Cha Gioan cho xúc tiến việc cất Nhà Nguyện tạm thời và nhà nghỉ (nhà xứ). Cũng trong thời gian này, Ngài cho xây dựng trường Trung Tiểu Học Nguyễn Trường Tộ, với sự giúp đỡ giảng dạy của các thầy giúp xứ: thầy Ignatio Trần Ngà và thầy Nguyễn Hữu Châu.

Dòng Mến Thánh Giá Gò Thị cũng đặt Cộng Đoàn đầu tiên vào thời gian này, do Nữ Tu Claire điều hành.

SONG MỸ RA ĐỜI

Ngày 16.7.1973, Giáo xứ Song Mỹ ra đời theo quyết định của Đức Cha Phanxicô Xavie Nguyễn Văn Thuận, với ý nguyện thực thi hai cái đẹp: “sống đẹp cả hồn lẫn xác: tốt đạo, đẹp đời” và bổ nhiệm Cha Gioan Nguyễn Văn Dũng làm Quản xứ tiên khởi. Giáo xứ gồm hai thôn: Song Mỹ và Ninh Bình.

Tháng 11.1973, Giáo xứ Song Mỹ tạm dưới quyền quản nhiệm của cha Giuse Đỗ Bá Ái, Quản xứ Giáo xứ Quảng Thuận. Vì bận rộn công việc nên Ngài đã nhờ Cha Phêrô Đoàn Quang Hàm, phó xứ Quảng Thuận thay ngài đặc trách giáo xứ Song Mỹ để lo việc mục vụ cũng như xây dựng các cơ sở tôn giáo (nhà xứ, nhà nữ tu, Nhà Thờ).

Cuối năm 1973, tiến hành bầu cử HĐGX tiên khởi, cũng trong dịp này, Giáo xứ chọn Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu làm Bổn mạng Giáo xứ, lễ mừng vào ngày 1 tháng 10 hàng năm

GIÁO XỨ SONG MỸ SAU BIẾN CỐ 1975

Ngày 16.4.1975, Cha Giuse Đỗ Bá Ái và Cha Phêrô Đoàn Quang Hàm không còn ở lại Giáo xứ. Cha Giacôbê Bùi Chung, Phó xứ Quảng Thuận lên cử hành Thánh Lễ và ban các Bí tích cho bà con giáo dân.

Ngày 1.11.1975, cha Giuse Đoàn Văn Liệu, được Đức Giám Mục Phaolô Nguyễn văn Hòa, Giám mục Giáo Phận Nha trang đặt làm quản xứ.

Ngày 17.4.1983, Cha Giuse Đoàn văn Liệu bị chính quyền lúc bấy giờ đình chỉ công tác mục vụ, và như thế một lần nữa, Cha Giacôbê Bùi Chung, quản xứ Quảng Thuận lại đến chăm sóc đoàn chiên.

Năm 1986, sau ba năm, Cha Giuse Đoàn văn Liệu lại được điều hành giáo xứ, cha con kề vai sát cánh lo việc nhà Chúa.

Ngày 13.8.1989, Đức Giám Mục Giáo Phận Phaolô Nguyễn Văn Hòa bổ nhiệm Cha Giuse Ngô Mạnh Điệp về làm Quản xứ thay cho Cha Giuse Đoàn văn Liệu.

Nhờ tài khéo léo và tính năng động, Cha dần dần đưa giáo xứ đi lên và phát triển về nhiều mặt: Ca đoàn, Thanh niên, Phụ huynh, Các Bà mẹ, Giáo lý viên… và nhất là các em thiếu nhi với những lớp giáo lý từ Đồng cỏ non, Sơ cấp, Căn bản đến các lớp Kinh Thánh, Vào Đời … Vì nhu cầu mục vụ, ngày 21.6.1999, Tòa Giám Mục đã cử Cha Đamianô Trương Thanh Hùng về làm phó xứ.

Ngay những ngày đầu về giáo xứ, Cha Giuse Ngô Mạnh Điệp đã xin phép kiến tạo ngôi nhà thờ. Công trình được khởi công ngày 14.7.1991 với sự cộng tác đắc lực của Thầy Giuse Nguyễn Chí Linh. Sau gần 1 năm thi công công trình được hoàn thành và ngày 21.1.1992,giáo xứ mừng đón Đức Giám Mục giáo phận đến dâng lễ Tạ ơn và Khánh thành.

Ngày 30.12.1992, Thầy Giuse Nguyễn Chí Linh được Đức Giám Mục Giáo phận truyền chức Linh Mục tại Nhà thờ Phan Rang và ngày hôm sau, Tân Linh Mục về dâng lễ tạ ơn tại Giáo xứ, niềm vui rạng ngời trên khuôn mặt mọi người. Lại một lần nữa giáo xứ tràn ngập niềm hân hoan khi nghe tin Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã chọn Cha Giuse Nguyễn Chí Linh làm Giám mục Giáo phận Thanh Hóa. Lễ tấn phong được cử hành ngày 4.8.2004 tại Nhà thờ Chánh Tòa Giáo phận Thanh Hóa. Niềm vui thật sự dâng cao, không lời nào diễn tả hết khi bà con giáo dân được tay bắt mặt mừng chào đón vị Tân Giám mục trở về dâng lễ Tạ ơn với cộng đoàn dân Chúa vào ngày 30-31.8.2004.

Ngày 20.2.2002, Cha Giuse Ngô Mạnh Điệp được bổ nhiệm quản xứ Hòn Thiên, Cha Đamianô Hùng về làm phó xứ giáo xứ Hạnh Trí – Triệu Phong, Cha Phêrô Lê Minh Cao nhậm chức Quản xứ.

Tháng 9.2003 Thầy Phaolo Cao Hòa Vinh được về thực tập mục vụ. Ngày 24.6.2005 Thầy được Đức Giám Mục Giáo phận truyền chức Linh Mục và bổ nhiệm làm Phó xứ.

Ngày 27.10.2005 Cha Martino Porres Hồ Đắc Trung làm quản xứ thay Cha Phêrô Lê Minh Cao. Cha Phaolô Cao Hòa Vinh tiếp tục làm phó xứ.

II. GIÁO XỨ SONG MỸ NGÀY NAY

Sau những năm tháng hình thành trong khó khăn và gian khổ, Giáo xứ Song Mỹ đã vượt khó để phát triển không ngừng. Số giáo dân ban đầu chỉ 2000 (1973) nhưng đến nay đã lên đến 5000 (04-2006).

Như các vị tiền nhiệm, hai Cha Chánh và Phó xứ, cùng với Hội Đồng Giáo xứ và bà con giáo dân quyết tâm xây dựng và thăng tiến giáo xứ.

Hiện tại Giáo xứ Song mỹ có 9 giáo họ: Phú Hoà - Nghĩa Hoà - Ninh Bình - Vĩnh Hoà - An Bình - Xuân Bình - Lương Hoà - Tân Lập và Trà Giang. Trong đó Giáo họ Trà Giang phần đông giáo dân là anh em Dân tộc RăkLây, và đây là giáo điểm truyền giáo của giáo xứ.

Đồng hành với giáo xứ qua những giai đoạn thăng trầm, cộng đoàn Các Nữ Tu Mến Thánh Giá Qui Nhơn đã hiện diện và phục vụ trong nhiều lãnh vực: mục vụ, truyền giáo, văn hóa, bác ái xã hội.

Góp phần trong sứ mạng loan báo Tin Mừng, giáo xứ cống hiến cho giáo hội nhiều nam nữ Tu sĩ, trong số đó Cha Phêrô Võ Tá Khánh thường về thăm giáo xứ và động viên, giúp đỡ cùng cộng tác để xây dựng giáo xứ.

Trích Kỷ yếu Kim Khánh Giáo Phận Nha