BẮC NINH -- Nhờ hồng ân Thiên Chúa, qua lời bầu cử của Đức Maria, ngày 20/5/2007, ngày lễ Chúa Giêsu Lên Trời, Giáo xứ Dân Trù thuộc Giáo phận Bắc Ninh đã khai mạc Tuần Đại Phúc, do một nhóm linh mục Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội chủ trì. Thành phần của nhóm gồm có: cha Giuse Trịnh Ngọc Hiên (quyền bề trên Nhà Dòng - đoàn trưởng), Cha Giuse Nguyễn Văn Thật, Cha Giuse Ngô Văn Kha, Cha Gioan Nguyễn Ngọc Nam Phong, Cha Hiêrônimô Nguyễn gia Tước và 3 Thày cùng một giáo dân thừa sai DCCT. Mặc dù phái đoàn đến đúng dịp bà con giáo dân đang mùa gặt lúa nhưng lòng đầy tràn niềm vui, họ vẫn quên đi những khó nhọc vất vả của người nông dân tảo tần một sương hai nắng để đến với Chúa trong Thánh Lễ khai mạc lúc 13 giờ ngày 20/5/2007. Ước chừng có khoảng 2.000 giáo dân thuộc ba giáo xứ: Dân Trù – Trung Xuân – Hoà Loan tham dự Thánh Lễ. Ba giáo xứ này hiện do linh mục Phanxicô X. Nguyễn Huy Liệu làm chánh xứ.
Nhà thờ Phương Trù thuộc giáo xứ Dân Trù là nơi duy nhất của Giáo phận Bắc Ninh có Sắc của Toà Thánh được đặc biệt tôn kính Đức Mẹ Hằng Cứu giúp. Ngay từ giờ đầu khai mạc, Cha Gioan Nguyễn Ngọc Nam Phong đã chia sẻ cho giáo dân thấy lịch sử Đại Phúc của dòng Chúa Cứu Thế do Thánh tổ phụ Anphongsô sáng lập. Thánh Anphongsô sinh năm 1696 tại Miền nam Nước Ý. Trong bối cảnh Thành phố Napôli nơi Ngài sinh sống có rất nhiều Linh mục và Tu sỹ, nhưng không một ai muốn quan tâm phục vụ giúp đỡ những người nghèo khổ, cô đơn, những người bị bỏ rơi không nơi nương tựa. Họ chỉ quan tâm đến chức vụ và quan tâm đến những người giầu có. Chính Thánh Anphongsô là người đã tiên phong hy sinh cả cuộc đời của mình để đến với những con người nghèo khổ; không chỉ ở trong thành phố, Thánh nhân còn đi xa hơn, phục vụ sâu hơn, rộng rãi hơn. Đây chính là nguồn gốc của những kì đại phúc.
Kế thừa và phát huy đời sống của Ngài, ngày nay trong dòng Chúa Cứu Thế thường mở các kỳ đại phúc để đem Chúa đến với mọi người, đem Chúa đến với những người bất hạnh, cô đơn ở các vùng sâu, vùng xa nhằm cho mọi người thấy được ơn cứu độ mà Chúa ban cho mọi người.
Thật là một tôn chỉ hợp với hoàn cảnh của giáo xứ Dân Trù, giáo xứ nằm gọn trong huyện Yên Lạc của tỉnh Vĩnh Phúc, có khoảng 1830 giáo dân, nhưng nếu tính cả những người đã được rửa tội mà không thực hành đức tin, có thể lên tới nhiều lần, bởi vì hầu hết những người từ năm mươi tuổi trở lên, tức là sinh từ năm 1953 trở về trước đều đã được rửa tội, thời đó ở huyện Yên Lạc có ông Quận Đề là người gốc Ngô Khê - Bắc Ninh, là người đạo đức thánh thiện nên đã cảm hoá được tất cả những người dân rửa tội. Do hoàn cảnh đất nước chiến tranh chia cắt hai miền Nam - Bắc. Một số người đã di cư vào Miền Nam sinh sống, một số ở lại thì đức tin còn non trẻ lại gặp muôn và khó khăn trong việc thực hành đức tin nên đã bỏ đạo.
Đây là một cánh đồng mênh mông cần phải được tái truyền giáo. Chính vì vậy, ước nguyện của Cha chính xứ Phanxicô Xaviê là mở tuần đại phúc này. Ngoài việc các Cha, các Thày gặp gỡ, chia sẻ với các giới trong ba giáo xứ, các ngài còn đến thăm viếng và thăm hỏi từng gia đình, để chia sẻ những ưu tư vui buồn của cuộc sống. Một hình ảnh sống động nhất đó là việc rước ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp đến từng gia đình. Xin Đức Mẹ làm những điều kỳ diệu nơi mảnh đất có rất nhiều người đã được rửa tội nhưng không sống đạo. Hy vọng những thợ gặt trong Tuần Đại Phúc này sẽ làm trổ sinh nhiều bông hạt Kitô hữu tương lai. Tuần Đại Phúc sẽ được bế mạc vào Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống.
Nhà thờ Phương Trù thuộc giáo xứ Dân Trù là nơi duy nhất của Giáo phận Bắc Ninh có Sắc của Toà Thánh được đặc biệt tôn kính Đức Mẹ Hằng Cứu giúp. Ngay từ giờ đầu khai mạc, Cha Gioan Nguyễn Ngọc Nam Phong đã chia sẻ cho giáo dân thấy lịch sử Đại Phúc của dòng Chúa Cứu Thế do Thánh tổ phụ Anphongsô sáng lập. Thánh Anphongsô sinh năm 1696 tại Miền nam Nước Ý. Trong bối cảnh Thành phố Napôli nơi Ngài sinh sống có rất nhiều Linh mục và Tu sỹ, nhưng không một ai muốn quan tâm phục vụ giúp đỡ những người nghèo khổ, cô đơn, những người bị bỏ rơi không nơi nương tựa. Họ chỉ quan tâm đến chức vụ và quan tâm đến những người giầu có. Chính Thánh Anphongsô là người đã tiên phong hy sinh cả cuộc đời của mình để đến với những con người nghèo khổ; không chỉ ở trong thành phố, Thánh nhân còn đi xa hơn, phục vụ sâu hơn, rộng rãi hơn. Đây chính là nguồn gốc của những kì đại phúc.
Kế thừa và phát huy đời sống của Ngài, ngày nay trong dòng Chúa Cứu Thế thường mở các kỳ đại phúc để đem Chúa đến với mọi người, đem Chúa đến với những người bất hạnh, cô đơn ở các vùng sâu, vùng xa nhằm cho mọi người thấy được ơn cứu độ mà Chúa ban cho mọi người.
Thật là một tôn chỉ hợp với hoàn cảnh của giáo xứ Dân Trù, giáo xứ nằm gọn trong huyện Yên Lạc của tỉnh Vĩnh Phúc, có khoảng 1830 giáo dân, nhưng nếu tính cả những người đã được rửa tội mà không thực hành đức tin, có thể lên tới nhiều lần, bởi vì hầu hết những người từ năm mươi tuổi trở lên, tức là sinh từ năm 1953 trở về trước đều đã được rửa tội, thời đó ở huyện Yên Lạc có ông Quận Đề là người gốc Ngô Khê - Bắc Ninh, là người đạo đức thánh thiện nên đã cảm hoá được tất cả những người dân rửa tội. Do hoàn cảnh đất nước chiến tranh chia cắt hai miền Nam - Bắc. Một số người đã di cư vào Miền Nam sinh sống, một số ở lại thì đức tin còn non trẻ lại gặp muôn và khó khăn trong việc thực hành đức tin nên đã bỏ đạo.
Đây là một cánh đồng mênh mông cần phải được tái truyền giáo. Chính vì vậy, ước nguyện của Cha chính xứ Phanxicô Xaviê là mở tuần đại phúc này. Ngoài việc các Cha, các Thày gặp gỡ, chia sẻ với các giới trong ba giáo xứ, các ngài còn đến thăm viếng và thăm hỏi từng gia đình, để chia sẻ những ưu tư vui buồn của cuộc sống. Một hình ảnh sống động nhất đó là việc rước ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp đến từng gia đình. Xin Đức Mẹ làm những điều kỳ diệu nơi mảnh đất có rất nhiều người đã được rửa tội nhưng không sống đạo. Hy vọng những thợ gặt trong Tuần Đại Phúc này sẽ làm trổ sinh nhiều bông hạt Kitô hữu tương lai. Tuần Đại Phúc sẽ được bế mạc vào Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống.