CLAREMONT – Vào ngày hôm qua 28.4.2007, LM Trần Công Nghị đã đến nói truyện tại nhà thờ Tin Lành Claremont United Methodist Churh do Tổ chức “International Christian Sholarship Foundation – Hội Trợ Cấp Học Bổng Kitô hữu Quốc Tế” tổ chức với đề tài “Focus on Vietnam – Trọng tâm vào Việt Nam”.
Trước buỗi diễn thuyết có bữa cơm thân hữu, có Múa Lân do các em Thanh Thiếu Niện Việt Nam thuộc Cộng Đoàn Mân Côi trình diễn.
Buổi nói truyện rất hữu ích vì làm cho tổ chức Quốc Tế này hiễu rõ hơn về tình hình Việt Nam và nhất là nền giáo dục Việt Nam đang đi tới đâu, công việc giáo dục Dòng Tu đạt được những kết quả nào, và đặc biệt về một số học bổng mà Tổ chức này đã cấp phát trước đây cho việc đào tạo các bác sĩ tương lai tiến triển như thế nào.
Trong số cử tọa tại buổi nói truyện, không chỉ gồm thành viên của tổ chức Foundation mà còn có rất nhiều vị mục sư thuộc các giáo phái Tin Lành, có cả đại diện Ấn giáo và Phật giáo.
Cử tọa đã đặt nhiều câu hỏi liên quan tới tình hình văn hóa, tôn giáo và đời sống sinh hoạt của người dân đặc biệt là sinh hoạt của các sinh viên nghèo.
Vài nét về Tổ chức International Christian Sholarship Foundation
Tổ chức quốc tế này do Bà Elise Farris sáng lập cách đây 52 năm tức vào năm 1955, qui tụ những người phụ nữ Kitô giáo gồm các giáo phái Tin Lành, Công giáo, v.v... để với mục đích “bảo trợ các sinh viên cho việc phục vụ thế giới”
Ban quản trị của Hội gồm 18 thành viên thuộc các tôn giáo khác nhau, nhưng đa số là người Tin Lành và thành viên là các phụ nữ trung bình tuổi từ 45 trở lên đến 80 tuổi, những người muốn cống hiến tài năng và tiền bạc của mình cho việc đào tạo một số sinh viên tại các quốc gia nghèo khó.
Trong quá trình hoạt động 52 năm qua, Hội đã bảo trợ được trên 2,000 sinh viên tại 35 quốc gia, xuyên xuất từ Phi châu, Nam Mỹ tới Á châu và các nước Trung Đông.
Tất cả các sinh viên được bảo trợ đa phần là các Kitô hữu nhưng gần đây phát học bổng cho cả những người Hồi giáo, Phật giáo và Ấn giáo, thêm vào đó những năm gần đây cũng chú trọng vào các sinh viên nữ giới.
Đặc biệt tại 3 quốc gia Cambốt, Thái Lan và Việt Nam học bổng được phát cho toàn là nữ giới.
Mục đích của nói truyện của LM Trần Công Nghị cho tổ chức là để các thành viên của Foundation được hiểu rõ hơn về tình hình Việt Nam hiện tại và nhất là báo cáo cho Hội Đồng Quản Trị về những tiến triển mà các sinh viên đã nhận học bổng đang phát triển và thành đạt ra sao.
Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm ở Huế có Sơ Bề Trên Consolata Bông, chính Bà Bê Trên cũng là một bác sĩ. Mấy năm trước đây Sơ Bông đã đến Claremont và đã móc nối được với Tổ chức Quốc Tế International Christian Sholarship Foundation này và họ đã đồng ý cấp phát một số học bổng cho các nữ tu theo đuổi ngành y khoa.
Vào năm 2000 Hội Trưởng của Foundation là bà Divina Himaya và Ban Giám đốc đã sang thăm Việt Nam, đến Huế và gặp các nữ tu Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm ở Huế để khảo sát tình hình và tiếp theo sau là việc cấp học bổng cho một số nữ tu để theo đuồi ngành y khoa.
Những hoạt động giáo dục bác ái của Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm ở Huế
Hiện nay sau thời gian một số nữ tu vào tu sinh được cấp học bổng để theo ngành y khoa, Dòng đã đạt được mộ thành quả đáng kể. đã đào tạo được thêm 2 bác sĩ nữ tu, một nha sĩ nữ tu cho Dòng, cộng thêm 2 bác sĩ cũng được đào tạo nhưng đã về với gia đình và tiếp tục hoạt động cho dân chúng địa phương.
Tổ chức Foundation này đồng ý tiép tục cấp 10 học bổng cho Dòng để đào tạo các chuyên viên bác sĩ, nha sĩ và y sĩ hầu các nữ tu có thể phục vụ chod ân nghèo trong địa bàn hoạt động của Dòng.
Trong thời gian trước ngày diễn thuyết cho Foundation, LM Nghị đã có cơ hội gọi điện thoại về Nhà Dòng nhiều lần để tìm hiểu thêm về sinh hoạt của Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm. Được biết như sau:
Hiện nay Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm có 235 nữ tu đã khấn v2 có chừng 300 em đệ tử.
Dòng có 42 Nhà và Cơ sở hoạt động nằm rải rác từ Vinh cho tới 11 giáo phận ở Miền Trung và Nam. Mới đây có thêm một Nhà ở tại Richmond, Virginia.
Ngoài các hoạt động như dậy giáo lý, hướng dẫn ca đoàn, sinh hoạt thiếu nhi và thanh thiếu niên, thăm viếng gia đình, Dòng đặc biệt chú trọng tới việc giáo dục.
Dòng đang đảm trách chừng 30 trường học tiền mẫu giáo hoặc mẫu giáo tại nhiều nơi.
Chăm sóc cho một Trung tâm các em câm và điếc.
Một turng tâm giúp các em mồ côi và bị bệnh AIDS.
Mở 2 trường lớp huấn luyện cho các thiếu nữ học nghề may.
Chăm sóc mục vụ cho các người thiểu số.
Đặc biệt Dòng còn cấp chừng 1000 học bổng và xe đạp cho các em nghèo. Học bổng cho các em tiểu học trị giá trung bình 150.000 đồng (10US) 1 tháng, hoặc bậc đại học là 500.000 tới 700.000 đồng (50US) 1 tháng.
Ngoài ra Nhà Dòng còn có một bệnh xá là Bệnh Xá Kim Long mà chính 3 nữ tu bác sĩ và 1 nữ tu nha sĩ của Dòng đảm trách một phần khám nghiệm và cho thuốc bệnh nhân, cũng mưón thêm một số bác sĩ ở ngoài vào trợ giúp.
Khi chúng tôi gọi về Bệnh Xá Kim Long thì biết là Nữ tu Bác sĩ Benedictine Điền vừa mới đi khỏi đó để đến t Nước Ngọt để phát thuốc và khám nghiệm cho bệnh nhân.
Sơ Điền cho biết hiện nay mỗi tuần 3 lần các nữ tu bác sĩ và y sĩ của Dòng khám cho chừng 300 bệnh nhân.
Nhìn vào những con số thống kê mà Nhà Dòng đạt được trong một thời gian ngắn đó là những thành quả hết sức lớn lao và đáng ngưỡng một.
Bàn tay của nữ tu dấn thân trong xã hội ngày nay không chỉ là sự hiện diện để yên ủi và chữa lành vết thươgn tâm hồn, nhưng còn dấn thân trong viễn ảnh mới là chữa lành bệnh tật phần xác. Đó là những bước tiên phong rất đáng trân trọng và tán thưởng.


Trước buỗi diễn thuyết có bữa cơm thân hữu, có Múa Lân do các em Thanh Thiếu Niện Việt Nam thuộc Cộng Đoàn Mân Côi trình diễn.Buổi nói truyện rất hữu ích vì làm cho tổ chức Quốc Tế này hiễu rõ hơn về tình hình Việt Nam và nhất là nền giáo dục Việt Nam đang đi tới đâu, công việc giáo dục Dòng Tu đạt được những kết quả nào, và đặc biệt về một số học bổng mà Tổ chức này đã cấp phát trước đây cho việc đào tạo các bác sĩ tương lai tiến triển như thế nào.
Trong số cử tọa tại buổi nói truyện, không chỉ gồm thành viên của tổ chức Foundation mà còn có rất nhiều vị mục sư thuộc các giáo phái Tin Lành, có cả đại diện Ấn giáo và Phật giáo.
Cử tọa đã đặt nhiều câu hỏi liên quan tới tình hình văn hóa, tôn giáo và đời sống sinh hoạt của người dân đặc biệt là sinh hoạt của các sinh viên nghèo.
Vài nét về Tổ chức International Christian Sholarship Foundation
Tổ chức quốc tế này do Bà Elise Farris sáng lập cách đây 52 năm tức vào năm 1955, qui tụ những người phụ nữ Kitô giáo gồm các giáo phái Tin Lành, Công giáo, v.v... để với mục đích “bảo trợ các sinh viên cho việc phục vụ thế giới”
Ban quản trị của Hội gồm 18 thành viên thuộc các tôn giáo khác nhau, nhưng đa số là người Tin Lành và thành viên là các phụ nữ trung bình tuổi từ 45 trở lên đến 80 tuổi, những người muốn cống hiến tài năng và tiền bạc của mình cho việc đào tạo một số sinh viên tại các quốc gia nghèo khó.
Trong quá trình hoạt động 52 năm qua, Hội đã bảo trợ được trên 2,000 sinh viên tại 35 quốc gia, xuyên xuất từ Phi châu, Nam Mỹ tới Á châu và các nước Trung Đông.
Tất cả các sinh viên được bảo trợ đa phần là các Kitô hữu nhưng gần đây phát học bổng cho cả những người Hồi giáo, Phật giáo và Ấn giáo, thêm vào đó những năm gần đây cũng chú trọng vào các sinh viên nữ giới.
Đặc biệt tại 3 quốc gia Cambốt, Thái Lan và Việt Nam học bổng được phát cho toàn là nữ giới.
Mục đích của nói truyện của LM Trần Công Nghị cho tổ chức là để các thành viên của Foundation được hiểu rõ hơn về tình hình Việt Nam hiện tại và nhất là báo cáo cho Hội Đồng Quản Trị về những tiến triển mà các sinh viên đã nhận học bổng đang phát triển và thành đạt ra sao.
Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm ở Huế có Sơ Bề Trên Consolata Bông, chính Bà Bê Trên cũng là một bác sĩ. Mấy năm trước đây Sơ Bông đã đến Claremont và đã móc nối được với Tổ chức Quốc Tế International Christian Sholarship Foundation này và họ đã đồng ý cấp phát một số học bổng cho các nữ tu theo đuổi ngành y khoa.
Vào năm 2000 Hội Trưởng của Foundation là bà Divina Himaya và Ban Giám đốc đã sang thăm Việt Nam, đến Huế và gặp các nữ tu Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm ở Huế để khảo sát tình hình và tiếp theo sau là việc cấp học bổng cho một số nữ tu để theo đuồi ngành y khoa.
Những hoạt động giáo dục bác ái của Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm ở Huế
Hiện nay sau thời gian một số nữ tu vào tu sinh được cấp học bổng để theo ngành y khoa, Dòng đã đạt được mộ thành quả đáng kể. đã đào tạo được thêm 2 bác sĩ nữ tu, một nha sĩ nữ tu cho Dòng, cộng thêm 2 bác sĩ cũng được đào tạo nhưng đã về với gia đình và tiếp tục hoạt động cho dân chúng địa phương.
Tổ chức Foundation này đồng ý tiép tục cấp 10 học bổng cho Dòng để đào tạo các chuyên viên bác sĩ, nha sĩ và y sĩ hầu các nữ tu có thể phục vụ chod ân nghèo trong địa bàn hoạt động của Dòng.
Trong thời gian trước ngày diễn thuyết cho Foundation, LM Nghị đã có cơ hội gọi điện thoại về Nhà Dòng nhiều lần để tìm hiểu thêm về sinh hoạt của Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm. Được biết như sau:
Hiện nay Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm có 235 nữ tu đã khấn v2 có chừng 300 em đệ tử.
Dòng có 42 Nhà và Cơ sở hoạt động nằm rải rác từ Vinh cho tới 11 giáo phận ở Miền Trung và Nam. Mới đây có thêm một Nhà ở tại Richmond, Virginia.
Ngoài các hoạt động như dậy giáo lý, hướng dẫn ca đoàn, sinh hoạt thiếu nhi và thanh thiếu niên, thăm viếng gia đình, Dòng đặc biệt chú trọng tới việc giáo dục.
Dòng đang đảm trách chừng 30 trường học tiền mẫu giáo hoặc mẫu giáo tại nhiều nơi.
Chăm sóc cho một Trung tâm các em câm và điếc.
Một turng tâm giúp các em mồ côi và bị bệnh AIDS.
Mở 2 trường lớp huấn luyện cho các thiếu nữ học nghề may.
Chăm sóc mục vụ cho các người thiểu số.
Đặc biệt Dòng còn cấp chừng 1000 học bổng và xe đạp cho các em nghèo. Học bổng cho các em tiểu học trị giá trung bình 150.000 đồng (10US) 1 tháng, hoặc bậc đại học là 500.000 tới 700.000 đồng (50US) 1 tháng.
Ngoài ra Nhà Dòng còn có một bệnh xá là Bệnh Xá Kim Long mà chính 3 nữ tu bác sĩ và 1 nữ tu nha sĩ của Dòng đảm trách một phần khám nghiệm và cho thuốc bệnh nhân, cũng mưón thêm một số bác sĩ ở ngoài vào trợ giúp.
Khi chúng tôi gọi về Bệnh Xá Kim Long thì biết là Nữ tu Bác sĩ Benedictine Điền vừa mới đi khỏi đó để đến t Nước Ngọt để phát thuốc và khám nghiệm cho bệnh nhân.
Sơ Điền cho biết hiện nay mỗi tuần 3 lần các nữ tu bác sĩ và y sĩ của Dòng khám cho chừng 300 bệnh nhân.
Nhìn vào những con số thống kê mà Nhà Dòng đạt được trong một thời gian ngắn đó là những thành quả hết sức lớn lao và đáng ngưỡng một.
Bàn tay của nữ tu dấn thân trong xã hội ngày nay không chỉ là sự hiện diện để yên ủi và chữa lành vết thươgn tâm hồn, nhưng còn dấn thân trong viễn ảnh mới là chữa lành bệnh tật phần xác. Đó là những bước tiên phong rất đáng trân trọng và tán thưởng.

