RẠCH GIÁ -- Giáo xứ Đền Thánh Giuse, toạ lạc nằm gần quốc lộ 80, hướng Rạch Giá – Hà Tiên, cách trung tâm Thành phố Rạch Gía 7 km. Đây là một giáo xứ trẻ nhất của Giáo phận Long Xuyên. Giáo xứ được thành lập cách đây vừa tròn một năm. Trước đây, Giáo xứ một một khu ngoại ô nghèo của Giáo xứ Rạch Giá với hơn 400 giáo dân. Linh mục Giuse Nguyễn Văn Việt, nguyên hạt trưởng hạt Rạch Giá, đồng thời nguyên là Linh mục chánh sở Giáo xứ rạch Giá, được Đức Giám Mục bổ nhiệm về làm Chánh Sở tiên khởi Giáo xứ Đền Thánh Giuse. Tuy là một giáo xứ nghèo, thế nhưng, trong khu vực này có hai địa điểm đang lưu ý, đó là : Trường Khuyết Tật Tình Thương Mỹ Lâm, và Nhà Hưu Dưỡng các Linh Mục hạt Rạch Giá.

Năm 1992, Linh mục Giuse Nguyễn Văn Việt, nguyên hạt trưởng hạt Rạch Giá, Chánh sở giáo xứ Rạch Giá, đã khởi công xây dựng Trường Khuyết Tật Tình Thương Mỹ Lâm trên một diện tích 7000 m2, do một gia đình ngoại giáo hiến tặng. Sau khi hoàn thành công trình trên một tỷ đồng Việt nam, Linh mục Việt mời các nữ tu dòng thánh Phaolo Mỹ Tho về cộng tác. Lúc đầu, trường tiếp nhận 32 em câm điếc có hoàn cảnh khó khăn về nuôi dạy. cho đến nay, sau 15 năm hoạt động, cơ sở của trường đã được nâng lên, với diện tích xây dựng trên 22000m2. Hiện nay, trường đã tiếp nhận 175 em câm điếc và 15 em bại liệt không thần kinh về nuôi dạy. Các em được học văn hoá, học nghề may, thêu, điện gia dụng, điện tử, mộc, hội hoạ…

Năm 2001, Linh mục Giuse Giuse Nguyễn Văn Việt khởi công xây dựng khu nhà hưu dưỡng cho các Linh mục hạt Rạch Giá trên diện tích 4000m2, do bà quả phụ Anna Lê Thị Sỹ hiến tặng. Công trình hoàn thành sau một năm xây dựng, và đón cha Giuse Vũ Tuấn Tú, nguyên cha sở Giáo xứ Quý Phụng về nghỉ dưỡng. Hiện cơ sở đang dần hoàn thiện.

Sau một năm thành lập, hiện nay giáo xứ Đền Thánh Giuse có 816 giáo dân. Gồm 5 giáo khu. Ngày 18 tháng 03 năm 2007, Chúa nhật 4 Mùa Chay, Giáo xứ Đền Thánh Giuse thay mặt Giáo phận Chầu Minh Thánh Chúa. Ngay từ sáng sớm, các em thiếu nhi đã nô nức trở về nhà nguyện Giáo xứ (thực ra đó là nhà nguyện của các Linh mục hưu, giáo xứ chưa có nhà thờ, chưa có nhà xứ) tham dự Thánh lễ khai mạc ngày chầu lượt. Sau thánh lễ, các Giáo khu và cộng đoàn Trường khuyết tật thay phiên Chầu Mình Thánh Chúa từ 09 giờ đến 16 giờ 30. Đề tài suy niệm trong các giờ chầu do thầy Giuse Maria Nguyễn Xuân Du (Chủng sinh Đại Chủng Viện Thánh Quý mãn khoá năm 2005) giúp Cộng đoàn Giáo xứ suy niệm trong các giờ chầu thật là sâu sắc và phù hợp với hoàn cảnh thực tế của Giáo xứ. Tưởng cũng nên nói thêm, thầy Du đã mân khoá Đại Chủng Viện từ năm 2005. Mãn trường, thầy về giúp ở Giáo xứ Hoà Hưng 06 tháng. Sau đó, từ ngày Giáo xứ được thành lập, thầy về phục vụ trong yêu thương, âm thầm, khiêm tốn. Qua cung cách sống và phục vụ của Thầy đã lôi kéo được nhiều người trở về với Chúa, kể các các anh chị em tôn giáo bạn. Trong các giờ chầu, mọi người dâng lên Chúa tâm tình ước mong Giáo xứ sớm có được ngôi nhà chung sinh hoạt mục vụ, Cha sở luôn được an mạnh, Cộng đoàn Giáo xứ luôn đoàn kết, yêu thương và phát triển, và nhất là ước mong Bề Trên Giáo phận thương đến người anh em đang phục vụ cộng đoàn.