NEW ORLEANS -- Đại Hội Đồng Hành của anh chị em Phong Trào Linh Thao Đồng Hành Việt Nam được diễn ra tại New Orleans, Louisiana từ 26/12/2002 tới 1/1/2003 với chủ đề "Đồng Hành với Chúa Kitô trong Thế Giới Hôm Nay" (Called to be Christ's Companions and to the World).
Anh trưởng nhóm Phạm H. Quang chia sẻ: "Tại Đại Hội, anh chị em Đồng Hành có cơ hội tâm sự và cầu nguyện với nhau trong không khí của một gia đình Chúa Kitô. Để xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn, anh chị em Đồng Hành được mời gọi để cùng nhau đối diện, tìm hiểu và nhận định những vấn đề của phong trào và của thế giới ngày hôm nay hầu có thể đi đến những giải pháp thiết thực và hữu hiệu nhất. Sự hiệp nhất và tình yêu thương giữa anh chị em trong Chúa Kitô là sức mạnh và nền tảng của Đại Hội".
Phong Trào Đồng Hành hiện nay có nhiều nhóm tại nhiều địa phương - là những anh chị em hằng năm tham dự các khóa Linh Thao để không ngừng ngắm nhìn lịch sử Ơn Cứu Độ và đối chiếu với lịch sự cuộc đời của chính mình - tiếp tục cùng nhau sống tình huynh đệ với linh đạo thánh Inhaxiô qua đời sống cầu nguyện và mang ánh sáng Chúa Kitô vào giữa lòng xã hội, trong bất cứ hoàn cảnh hoặc môi trường nào mình hiện diện.
Đại Hội Đồng Hành được tổ chức 3 năm một lần, nhằm qui tụ đại diện các nhóm Đồng Hành và ban phục vụ phong trào với mục đích: lắng nghe lời mời gọi của Chúa Kitô hôm nay; nhìn lại để điều chỉnh đường hướng và chương trình hoạt động / phục vụ; tu chính nội quy; bầu lên người trưởng và phó phong trào cho nhiệm kỳ mới.
Được biết, Phong Trào Đồng Hành Việt Nam bắt nguồn từ các khóa Linh Thao vào những năm cuối thập niên 70s, với sự hướng dẫn của Cha Julian Elizalde Phạm Công Thành. Cha Thành là Linh mục Dòng Tên, người Tây Ban Nha, thông thạo tiếng Việt, truyền giáo tại Việt Nam 14 năm trước 1975. Sau khi Bề Trên gọi ngài về Rôma đặc trách Phong Trào Đồng Hành Thế Giới (Christian Life Community) vào đầu thập niên 90s, phong trào Linh Thao Đồng Hành cho anh chị em Việt Nam được liên tục phối trí hướng dẫn qua qúi Cha Đominici Đỗ Minh Trí (gốc Ý), Cha Giuse Nguyễn Hùng, và nay là Cha Lê Quốc Tuấn.
Có thể tìm hiểu về Phong Trào Đồng Hành nơi http://www.donghanh.org
Anh trưởng nhóm Phạm H. Quang chia sẻ: "Tại Đại Hội, anh chị em Đồng Hành có cơ hội tâm sự và cầu nguyện với nhau trong không khí của một gia đình Chúa Kitô. Để xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn, anh chị em Đồng Hành được mời gọi để cùng nhau đối diện, tìm hiểu và nhận định những vấn đề của phong trào và của thế giới ngày hôm nay hầu có thể đi đến những giải pháp thiết thực và hữu hiệu nhất. Sự hiệp nhất và tình yêu thương giữa anh chị em trong Chúa Kitô là sức mạnh và nền tảng của Đại Hội".
Phong Trào Đồng Hành hiện nay có nhiều nhóm tại nhiều địa phương - là những anh chị em hằng năm tham dự các khóa Linh Thao để không ngừng ngắm nhìn lịch sử Ơn Cứu Độ và đối chiếu với lịch sự cuộc đời của chính mình - tiếp tục cùng nhau sống tình huynh đệ với linh đạo thánh Inhaxiô qua đời sống cầu nguyện và mang ánh sáng Chúa Kitô vào giữa lòng xã hội, trong bất cứ hoàn cảnh hoặc môi trường nào mình hiện diện.
Đại Hội Đồng Hành được tổ chức 3 năm một lần, nhằm qui tụ đại diện các nhóm Đồng Hành và ban phục vụ phong trào với mục đích: lắng nghe lời mời gọi của Chúa Kitô hôm nay; nhìn lại để điều chỉnh đường hướng và chương trình hoạt động / phục vụ; tu chính nội quy; bầu lên người trưởng và phó phong trào cho nhiệm kỳ mới.
Được biết, Phong Trào Đồng Hành Việt Nam bắt nguồn từ các khóa Linh Thao vào những năm cuối thập niên 70s, với sự hướng dẫn của Cha Julian Elizalde Phạm Công Thành. Cha Thành là Linh mục Dòng Tên, người Tây Ban Nha, thông thạo tiếng Việt, truyền giáo tại Việt Nam 14 năm trước 1975. Sau khi Bề Trên gọi ngài về Rôma đặc trách Phong Trào Đồng Hành Thế Giới (Christian Life Community) vào đầu thập niên 90s, phong trào Linh Thao Đồng Hành cho anh chị em Việt Nam được liên tục phối trí hướng dẫn qua qúi Cha Đominici Đỗ Minh Trí (gốc Ý), Cha Giuse Nguyễn Hùng, và nay là Cha Lê Quốc Tuấn.
Có thể tìm hiểu về Phong Trào Đồng Hành nơi http://www.donghanh.org