HÀ NỘI – Báo Nhân Dân của Đảng CSVN đưa tin cho biết rằng vào chiều ngày 1-2-2007, Ban Tôn giáo Chính phủ và Bộ Ngoại giao phối hợp tổ chức họp báo, giới thiệu Sách trắng "Tôn giáo và chính sách tôn giáo ở Việt Nam", giải thích về một chính sách tự do tôn giáo mới. Đây là lần đầu tiên chính phủ cộng sản Việt Nam công bố một tài liệu chính thức nói rõ về lập trường của chính phủ đối với 20 triệu tín đồ tôn giáo tại Việt Nam. Sách dày 89 trang, gồm ba chương, phản ánh về quá trình hình thành, phát triển của các tôn giáo ở Việt Nam.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tôn giáo Nguyễn Thế Doanh và Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Dũng, đã giới thiệu nội dung cuốn sách, cho biết: nước Việt Nam có truyền thống lâu đời và là quốc gia đa dân tộc, đa tôn giáo. Mỗi dân tộc trong cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam có những tín ngưỡng, tôn giáo gắn liền với đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội...

Nhà nước Việt Nam cam kết tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người dân trên thực tế, đồng thời không ngừng hoàn thiện hệ thống pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo, nhằm đáp ứng nhu cầu đời sống tâm linh, tôn giáo của người dân.

Nhà nước luôn luôn bảo đảm và tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân; kết quả thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với tín ngưỡng, tôn giáo; các tôn giáo Việt Nam đồng hành cùng dân tộc, và quan hệ quốc tế của các tôn giáo. Phần phụ lục giới thiệu số tín đồ, chức sắc, cơ sở thờ tự của từng tôn giáo...

Ông Doanh cho biết chính sách mới này nhấn mạnh rằng tất cả mọi người Việt Nam cũng như các du khách và người nước ngoài định cư ở Việt Nam đều có quyền tự do về tôn giáo mà không bị bất cử cản trở nào của nhà nước.

Các tổ chức tôn giáo sẽ được khuyến khích tham gia vào các hoạt động xã hội và nhân đạo.

Các trường học tôn giáo sẽ được phép đào tạo các linh mục, tu sĩ.

Những hoạt động này trước đây đều bị quản lý khắt khe, tuy nhiên việc thay đổi thái độ này của chính phủ là một phần trong mục tiêu của Hà Nội nhằm hội nhập sâu rộng hơn vào cộng đồng quốc tế.

Phát biểu về tài liệu mới này, ông Nguyễn Thế Doanh, phó chủ tịch Ủy ban Tôn giáo nói rằng Việt Nam chưa bao giờ kiểm soát gắt gao đối với những tín đồ tôn giáo, tuy nhiên chính sách của Việt Nam hiện nay rõ ràng và tự do hơn.

Trên đây chỉ là những lời giải thích của các viên chức chính quyền và chính sách này có được áp dụng hay không còn phải đợi thời gian. Lời nói và việc làm còn khác nhau một trời một vực. Nay vì Việt Nam đã gia nhập WTO và đang muốn ngoại giao với Vatican, nên bắt buộc họ phải đổi chính sách về tự do tôn giáo trên lý thuyết. Nhưng cơ quan chính quyền các câp tại Việt Nam có thực tâm thực hành tự do tôn giáo hay không lại là vấn đề khác.

Một thí dụ điển hình là: ngay từ Bản Hiếp Pháp đầu tiên năm 1946 của CSVN, đến Hiến pháp ngày nay, đều khẳng định quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo là một trong các quyền cơ bản của con người. Thế nhưng người Cộng Sản thực hiện được bao nhiêu thì ai cũng đã thấy rõ. Sau khi chiếm đoạt Miền Nam vào năm 1975, Cộng Sản đã tịch thu các cơ sở tôn giáo, cơ sở giáo dục, chủng viện, bệnh viện, và kiểm soát gắt gao mọi hoạt động của các Giáo Hội. Vậy thì lần này với chính sách tự do tông giáo mới có đáng tin hay không còn tùy thuộc vào thiện chí của CSVN và tiếp tục áp lực của quốc tế.