DAK NHAU -- Trong đó, đa số là đồng bào dân tộc M’Nông. Chỉ tính riêng 3 tiếng buổi sáng ngày 28/01/2007 - tập thể 38 y bác sĩ thuộc phòng khám từ thiện Mai Khôi (nhóm Đức Tin Văn Hoá), phòng khám đa khoa Xóm Mới (công ty cổ phần Thiên Khải) cùng một số anh chị hiện đang công tác tại các bệnh viện khác trong thành phố Sài Gòn (Hùng Vương, Từ Dũ…) - đã khám tổng quát kèm phát thuốc cho gần 450 người. Đặc biệt, trong chuyến đi lần này, đoàn cố gắng bố trí khám phụ khoa cho hơn 60 chị em. Còn lại phần lớn là người già và con trẻ.

Phòng học Đak Nhau được dùng làm phòng khám bệnh miễn phí.
Bà Nguyễn Thị Đoàn, cựu nữ hộ sinh Công giáo dày dạn kinh nghiệm của bệnh viện Từ Dũ, bày tỏ: “Rất vui, vì lần này thấy đồng bào đã đồng ý cho khám phụ khoa!”

Ngoài ra, gần 40 kg quần áo mới cũ cũng được chuyển đến các cộng đoàn để phân phát cho bà con.

Một nữ tu dòng Đức Bà Truyền Giáo, đã phục vụ hơn một năm tại vùng này, cho biết: “Đak Nhau là một xã nghèo của huyện Bù Đăng - cách Sài Gòn hơn 180 km về hướng Tây Bắc, thuộc tỉnh Bình Phước (Cao Nguyên Trung phần) - nhưng con số giáo dân đã lên đến gần 6.000.”

Hiện xã có tất cả 9 sóc (thôn): Đak Liên, Đak La, Đăng Lang, Đak Nung, Đak Xuyên, Bù Ghe, Đak Ma, Đak Wi, Tông Kôn. Mỗi sóc có khoảng 60-90 hộ dân. Thu nhập chính của bà con dân tộc thiểu số ở đây là dựa vào trồng trọt (các loại cây công nghiệp: điều, tiêu, cà phê, khoai mì). Trong đó điều là loại cây có giá trị kinh tế cao và có diện tích trồng lớn nhất, quyết định đời sống kinh tế xã hội của huyện. Anh Điểu Thang (26 tuổi), Giáo lý viên thôn Đak Nung, nói năm qua gia đình anh thu hoạch điều còn dư được 8 triệu đồng sau khi đã trừ ra các khoản chi phí và nợ nần. Đời sống “nhấp nhô” theo biểu đồ biến thiên của giá hạt điều. Trung bình một hecta điều thu được 3.000 kg (chỉ tính hạt). Theo bà con, giá điều năm nay có vẻ lạc quan khi nhích lên mức 15.000 đồng/kg.

Tỉnh Bình Phước hiện có 5 huyện (Phước Long, Đồng Phú, Bình Long, Bù Đăng, Lộc Ninh) và 1 thị xã (Đồng Xoài).

Theo linh mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp (O.P.), linh hướng nhóm Đức Tin Văn Hoá, chuyến đi này là một trong chuỗi hoạt động hướng đến đồng bào nghèo vùng sâu vùng xa, anh chị em đau khổ trong các trường trại nhân dịp giáp Tết Nguyên Đán hàng năm của nhóm. Sắp tới sẽ là hai chuyến đi đến Trung tâm bảo trợ xã hội Chánh Phú Hoà và Trung tâm giáo dục lao động xã hội Phú Nghĩa.