Một tổ chức bảo vệ nhân quyền tên Human Rights Watch, trụ sở đặt tại New York, hôm thứ sáu tố cáo rằng Việt Nam đang thực hiện một loạt bắt giữ và gây khó dễ cho những người tranh đấu cho nhân quyền. Ông Brad Adams, giám đốc diều hành của Human Rights Watch, phân bộ Châu Á, nói như sau: “Loại đàn áp như thế này phải đình chỉ tức khắc. Tất cả những người tranh đấu cho nhân quyền đang bị đàn áp và bắt giữ chỉ vì họ muốn có tự do ngôn luận.”
Ông Adams kêu gọi những tổ chức quốc tế viện trợ cho Việt Nam, mà hồi đầu tháng này đã chấp thuận tài trợ thêm 2 tỷ rưỡi đôla cho Việt Nam, hãy thúc đẩy chính phủ Hà Nội ngưng những vụ bắt giữ và bớt đàn áp những người chỉ trích chính phủ. Ông cũng yêu cầu rằng những vụ án sắp tới nên được mở cho quan sát viên và giới truyền thông quốc tế tham dự.
Hôm thứ sáu, một giới chức tòa án nói rằng Việt Nam đã kết án ông Nguyễn Khắc Toàn 12 năm tù và 3 năm quản thúc tại gia về tội gián điệp.
Giới chức này nói rằng ông Toàn, một cựu sĩ quan Bắc Việt trong cuộc chiến tranh Việt Nam bị bắt vào tháng giêng tại một quán cà phê Internet ở Hà Nội, về tội thu thập thông tin thất thiệt cho các lực lượng phản động để phá hoại chính phủ Việt Nam. Ông Nguyễn Vũ Bình, một người kêu gọi cải cách dân chủ, đã bị bắt vào tháng 9 và sắp bị đưa ra tòa xét xử về tội tuyên truyền chống nhà nước xã hội chủ nghĩa.
Human Rights Watch nói rằng có tin cho hay những người bất đồng chính kiến ở Hải Phòng cũng bị đàn áp. Nhiều người trước đây là đảng viên cộng sản nhưng sau này chỉ trích chính phủ, trong đó có ông Đàm Minh và Vũ Cao Quận, đã bị thẩm vấn gắt gao trong mấy tuần qua. Ôâng Quận là một đảng viên đã trả lại thẻ đảng để phản đối năm 1999 về vụ tướng Trần Độ bị trục xuất vì kêu gọi cải cách dân chủ. Còn ông Minh là một bộ đội đã chỉ trích chính phủ về tội tham nhũng và vi phạm nhân quyền.
Trong mấy tháng gần đây, các tổ chức nhân quyền quốc tế đã tỏ ý lo ngại về vụ chính phủ đàn áp những người đòi dân chủ và dùng mạng Internet để loan truyền tin tức. Chính phủ cộng sản Việt Nam không dung thứ bất đồng chính kiến, và các tổ chức nhân quyền lẫn bộ ngoại giao Hoa Kỳ vẫn thường xuyên tố cáo Hà Nội vi phạm nhân quyền và tự do tôn giáo.(VOA)
Ông Adams kêu gọi những tổ chức quốc tế viện trợ cho Việt Nam, mà hồi đầu tháng này đã chấp thuận tài trợ thêm 2 tỷ rưỡi đôla cho Việt Nam, hãy thúc đẩy chính phủ Hà Nội ngưng những vụ bắt giữ và bớt đàn áp những người chỉ trích chính phủ. Ông cũng yêu cầu rằng những vụ án sắp tới nên được mở cho quan sát viên và giới truyền thông quốc tế tham dự.
Hôm thứ sáu, một giới chức tòa án nói rằng Việt Nam đã kết án ông Nguyễn Khắc Toàn 12 năm tù và 3 năm quản thúc tại gia về tội gián điệp.
Giới chức này nói rằng ông Toàn, một cựu sĩ quan Bắc Việt trong cuộc chiến tranh Việt Nam bị bắt vào tháng giêng tại một quán cà phê Internet ở Hà Nội, về tội thu thập thông tin thất thiệt cho các lực lượng phản động để phá hoại chính phủ Việt Nam. Ông Nguyễn Vũ Bình, một người kêu gọi cải cách dân chủ, đã bị bắt vào tháng 9 và sắp bị đưa ra tòa xét xử về tội tuyên truyền chống nhà nước xã hội chủ nghĩa.
Human Rights Watch nói rằng có tin cho hay những người bất đồng chính kiến ở Hải Phòng cũng bị đàn áp. Nhiều người trước đây là đảng viên cộng sản nhưng sau này chỉ trích chính phủ, trong đó có ông Đàm Minh và Vũ Cao Quận, đã bị thẩm vấn gắt gao trong mấy tuần qua. Ôâng Quận là một đảng viên đã trả lại thẻ đảng để phản đối năm 1999 về vụ tướng Trần Độ bị trục xuất vì kêu gọi cải cách dân chủ. Còn ông Minh là một bộ đội đã chỉ trích chính phủ về tội tham nhũng và vi phạm nhân quyền.
Trong mấy tháng gần đây, các tổ chức nhân quyền quốc tế đã tỏ ý lo ngại về vụ chính phủ đàn áp những người đòi dân chủ và dùng mạng Internet để loan truyền tin tức. Chính phủ cộng sản Việt Nam không dung thứ bất đồng chính kiến, và các tổ chức nhân quyền lẫn bộ ngoại giao Hoa Kỳ vẫn thường xuyên tố cáo Hà Nội vi phạm nhân quyền và tự do tôn giáo.(VOA)