Đến cuối nǎm 2002, thị trường VN đã bán được tới 2,4 triệu chiếc điện thoại di động của hơn 10 thương hiệu lớn trên thế giới. Với tốc độ tǎng trưởng thuê bao điện thoạI lưu động như hiện nay, ngườI ta dự đoán nǎm sau số điện thoạI thuê bao sẽ tăng gấp đôi. VN là mảnh đất màu mỡ cho các hãng điện thoại lưu động hàng đầu thế giới cạnh tranh.
Bốn hãng quốc tế lớn nhất cung cấp điện thoại lưu động tại Việt Nam là Nokia, Motorola, Samsung,và Siemens.
Hai, ba nǎm trước, để có 1 chiếc Nokia "xịn", khách hàng phải trả không dưới 1.000 USD. Vậy mà ở thời điểm này, loại đắt nhất cũng chỉ vài trǎm USD, loại rẻ chỉ trên dưới 200USD. Siemens có lẽ là hãng đi vào túi tiền của giới bình dân mạnh bạo nhất khi vừa tung ra một loạt sản phẩm rẻ tiền chỉ trên dưới 100 USD, loại cao nhất của thương hiệu này cũng chỉ 400 - 500USD. Motorola cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội khi cho ra đời loại T190 giá chỉ có 2 triệu đồng. Có điều lạ là dù giá đã "rớt" tới phân nửa, hoặc hơn thế nữa so với một vài nǎm trước, song các hãng điện thoại vẫn không hề tỏ ra nao núng, thậm chí còn tuyên bố: Phát đạt. Điều này khiến người ta nghi ngờ rằng giá trị thực sự của các loại điện thoại di động có lẽ còn thấp hơn nhiều so với giá bán hiện tại trên thị trường VN.