Theo tin của báo Người Lao Ðộng, 38 trong tổng cộng 45 nhà máy chế biến đường trong cả nước hiện đang làm ăn thua lỗ gần 3.000 tỉ đồng.
Theo nhận xét của một quan chức Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn, nguyên nhân thua lỗ là do nhiều nhà máy thiếu quy hoạch đầu tư vùng nguyên liệu và không ký hợp đồng mua mía với nông dân.
Do thiếu nguyên liệu, hầu hết các nhà máy hoạt động với công suất thấp. Thậm chí, nhà máy đường Linh Cảm 3 vụ liên tiếp chỉ hoạt động từ 3 đến 7% công suất, nhà máy Đường Quảng Bình yừ 10 đến 27% công suất...
Mặt khác, do năng suất mía chỉ đạt trung bình là 50 tấn/ha, bằng 75% năng suất trung bình thế giới, chữ đường trong mía cũng thấp, nên làm giá thành tăng thêm từ 300.000-600.000 đồng/tấn đường. Vì các yếu tố bất lợi đó nên đường sản xuất trong nước giá bình quân là 7.180 đồng/kg, tương đương 472 USD/tấn, cao gấp 1,65 lần của Ấn Độ, gấp 1,88 lần của Thái Lan