Nghiên cứu xã hội cho thấy dân chúng Việt Nam lạc quan quá mức dù nghèo tung
HÀ NỘI – Theo kết quả của cuộc khảo sát trung tâm nghiên cứu Pew Research Center (PRC - Washington) vừa công bố hôm qua thì người dân sống tại Việt Nam có suy tư và cảm tưởng lạc quan về cuộc sống hơn là các dân nước miền Đông Nam Á.
Trung tâm PRC đã đặt ra 6 câu hỏi và phỏng vấn 38,000 người trên khắp 44 quốc gia, gồm có cả người Việt Nam, Nam Hàn, Nhật, Indonesia, Trung Quôc, Phillippines, Ấn Độ, Bangladesh thuộc Á châu. Kết quả cho thấy rằng người Việt tại Việt Nam nghĩ rằng Việt Nam đang khá hơn lên so sánh với đa số dân trên thế giới, và họ nghĩ con cái người Việt sẽ có tương lai tươi sáng hơn và người Việt Nam tin rằng cuộc sống của họ sẽ khá hơn trong 5 năm tới đây.
Bình luận của trung tâm nghiên cứu nói rằng: “dù sau nhiều thập niên chiến tranh và nghèo khó, Việt Nam tương đối phát triển nhanh, và dù sống dưới chế độ Cộng Sản, dân chúng có vẻ phấn khởi nhất châu Á”.
Dựa theo kết quả các câu trả lời của người Việt thì xem ra có đến 69% dân số hài lòng về tình trạng đất nước, và có 51% hài lòng về tình trạng thế giới hiện nay. Đây là niềm mãn nguyện ở mức cao nhất so sánh với tất cả các nước được nghiên cứu.
Về phẩm chất đời sống, tỉ lệ hài lòng tại VN là 43 %, cũng là cao hơn các nước Á Châu khác, trừ Nam Hàn.
Một tỉ lệ 98% số người VN được phỏng vấn nói rằng họ dự báo trẻ em trong nước sẽ khá hơn khi lớn lên - đây cũng là con số tich cực nhất trong cuộc khảo sát của PRC.
Theo ông Sesto Vecchi, luật sư Mỹ đã sống ở VN 18 năm, cho biết tâm lý lạc quan là thấy rõ ở giới trẻ không sống qua thời chiến.
Thu nhập đầu người trung bình hàng năm của người Việt Nam là 400 đô la, thuộc hạng thấp nhất nhì thế giới.
HÀ NỘI – Theo kết quả của cuộc khảo sát trung tâm nghiên cứu Pew Research Center (PRC - Washington) vừa công bố hôm qua thì người dân sống tại Việt Nam có suy tư và cảm tưởng lạc quan về cuộc sống hơn là các dân nước miền Đông Nam Á.
Trung tâm PRC đã đặt ra 6 câu hỏi và phỏng vấn 38,000 người trên khắp 44 quốc gia, gồm có cả người Việt Nam, Nam Hàn, Nhật, Indonesia, Trung Quôc, Phillippines, Ấn Độ, Bangladesh thuộc Á châu. Kết quả cho thấy rằng người Việt tại Việt Nam nghĩ rằng Việt Nam đang khá hơn lên so sánh với đa số dân trên thế giới, và họ nghĩ con cái người Việt sẽ có tương lai tươi sáng hơn và người Việt Nam tin rằng cuộc sống của họ sẽ khá hơn trong 5 năm tới đây.
Bình luận của trung tâm nghiên cứu nói rằng: “dù sau nhiều thập niên chiến tranh và nghèo khó, Việt Nam tương đối phát triển nhanh, và dù sống dưới chế độ Cộng Sản, dân chúng có vẻ phấn khởi nhất châu Á”.
Dựa theo kết quả các câu trả lời của người Việt thì xem ra có đến 69% dân số hài lòng về tình trạng đất nước, và có 51% hài lòng về tình trạng thế giới hiện nay. Đây là niềm mãn nguyện ở mức cao nhất so sánh với tất cả các nước được nghiên cứu.
Về phẩm chất đời sống, tỉ lệ hài lòng tại VN là 43 %, cũng là cao hơn các nước Á Châu khác, trừ Nam Hàn.
Một tỉ lệ 98% số người VN được phỏng vấn nói rằng họ dự báo trẻ em trong nước sẽ khá hơn khi lớn lên - đây cũng là con số tich cực nhất trong cuộc khảo sát của PRC.
Theo ông Sesto Vecchi, luật sư Mỹ đã sống ở VN 18 năm, cho biết tâm lý lạc quan là thấy rõ ở giới trẻ không sống qua thời chiến.
Thu nhập đầu người trung bình hàng năm của người Việt Nam là 400 đô la, thuộc hạng thấp nhất nhì thế giới.