Washington, DC -- Lần đầu tiên, một hội nghị mục vụ chung cho người Công giáo Á Châu và Thái Bình Dương hiện diện tại Hoa Kỳ được thực hiện từ ngày 30 tháng 6 tới ngày 3 tháng 7 năm 2006 tại Hyatt Regency, Crystal City, 2799 Jefferson Davis Highway, Arlington, Virginia.
Việc khởi xướng hội nghị là do Tổ Chức Công Giáo Á Châu Thái Bình Dương Toàn Quốc (National Asian Pacific Catholic Organization – NAPCO) liên hệ với Văn Phòng Mục Vụ Di Dân và Tỵ Nạn thuộc Hội Đồng Giám Mục Công Giáo Hoa Kỳ.
Hội nghị qui tụ các cấp lãnh đạo giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân đang có trách nhiệm phục vụ các cộng đồng người Công giáo Á Châu và Thái Bình Dương tại Hoa Kỳ. Các vị đứng đầu đặc trách công tác xã hội, di dân, và giáo dục cấp giáo phận cũng được mời tham dự cuộc gặp gỡ này.
Đây là bước đầu tiên các sắc dân Á Châu và Thái Bình Dương trên tiến trình kết hợp cho việc mục vụ chung. Chủ đề hội nghị lần này là “Hòa hợp trong Đức tin”; các tham dự viên thảo luận về những vấn đề di dân tại Mỹ và nạn buôn bán trẻ em và phụ nữ tại các nước Á Châu và Thái Bình Dương.
Theo thông tin từ ban tổ chức cho biết các phái đoàn đại diện tham dự hội nghị lần này gồm có nhiều sắc dân khác nhau như: Tongans, Phi luât tân, Chamorros, Trung Hoa, Việt Nam, Hmong và Kmhmu, Ấn Độ, Ai Lao, Đại Hàn, Nhật Bản, Nam Dương, Tích Lan, Bangladesh và Pakistan.
Các diễn giả chính tại hội nghị gồm có:
Việc khởi xướng hội nghị là do Tổ Chức Công Giáo Á Châu Thái Bình Dương Toàn Quốc (National Asian Pacific Catholic Organization – NAPCO) liên hệ với Văn Phòng Mục Vụ Di Dân và Tỵ Nạn thuộc Hội Đồng Giám Mục Công Giáo Hoa Kỳ.
Hội nghị qui tụ các cấp lãnh đạo giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân đang có trách nhiệm phục vụ các cộng đồng người Công giáo Á Châu và Thái Bình Dương tại Hoa Kỳ. Các vị đứng đầu đặc trách công tác xã hội, di dân, và giáo dục cấp giáo phận cũng được mời tham dự cuộc gặp gỡ này.
Đây là bước đầu tiên các sắc dân Á Châu và Thái Bình Dương trên tiến trình kết hợp cho việc mục vụ chung. Chủ đề hội nghị lần này là “Hòa hợp trong Đức tin”; các tham dự viên thảo luận về những vấn đề di dân tại Mỹ và nạn buôn bán trẻ em và phụ nữ tại các nước Á Châu và Thái Bình Dương.
Theo thông tin từ ban tổ chức cho biết các phái đoàn đại diện tham dự hội nghị lần này gồm có nhiều sắc dân khác nhau như: Tongans, Phi luât tân, Chamorros, Trung Hoa, Việt Nam, Hmong và Kmhmu, Ấn Độ, Ai Lao, Đại Hàn, Nhật Bản, Nam Dương, Tích Lan, Bangladesh và Pakistan.
Các diễn giả chính tại hội nghị gồm có:
- Đức Giám mục Gerald R. Barnes, Giáo phận San Bernardino, Chủ tịch Ủy ban Di Dân của Hội Đồng Giám Mục Công Giáo Hoa Kỳ
- Đức Giám mục Đaminh Mai Thanh Lương, Giám mục Phụ tá Giáo phận Orange, và là Giám mục tiên khởi Công giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ
- Đức Giám mục Oscar Azarcon Solis, Giám mục Phụ tá Tổng Giáo phận Los Angeles, và là Giám mục tiên khởi Phi luật tân tại Hoa Kỳ
- Linh mục Peter Phan Đình Cho, Chủ nhiệm Phân Khoa Tư Tưởng Xã Hội Công Giáo, Đại Học Georgetown, Washington, DC
- Nữ tu Shalini D’Souza, Tổng phụ trách Dòng Nữ Tử Bác Ái, Nazareth, Kentucky.