Sinh viên Saigòn hội thảo và trả lời về đời sống đạo của mình ra sao?

CHÍ HÒA -- Vào tối ngày thứ Bảy trong tuần qua, nhiều bạn sinh viên ở khu vực Tân Bình đã đến hội trường giáo xứ Chí Hòa để tham dự chương trình giao lưu, chia sẻ, thảo luận những vẫn đề khá thực tế và vẫn còn nóng bỏng hiện nay trong giới trẻ do những bạn trẻ giáo xứ Chí Hòa tổ chức. Và kết quả của phiếu thăm dò về đời sống đạo của anh chị em có thể làm chúng ta yên tâm.





Để tạo sự thân quen nhằm dễ dàng bộc lộ những suy tư và cảm nghĩ; trước khi thảo luận, các bạn đã hát, múa tập thể, trò chơi rất vui. Có nhiều vấn đề được quan tâm như: Theo bạn, việc tham dự thánh lễ có quan trọng không? Đặc biệt là thánh lễ ngày Chúa nhật? Bạn thể hiện mình là người Công giáo nơi công cộng như thế nào? Những điều mà Giáo Hội dạy và qui định bạn thấy có khắt khe quá không? Nhưng các bạn đã trao đổi sôi nổi xoay quanh hai ý kiến cụ thể như sau:

1. Nhiều bạn trẻ cho rằng việc tham dự thánh lễ đôi lúc là không cần thiết (kể cả Chúa nhật) vì còn phải bận nhiều chuyện khác. Theo họ, theo đạo quan trọng là ở tấm lòng nên có thể chỉ cần ở nhà đọc kinh hay tham dự qua đài Chân Lý Á Châu hoặc bỏ lễ rồi đi xưng tội là hết. Bạn nghĩ thế nào?

2. Nhiều người cho rằng đạo chỉ là đáp ứng nhu cầu tâm linh của con người, không thực tế và chỉ là những lý thuyết suông. Theo bạn, bạn nghĩ sao?

Sau 25 phút trao đổi, có thể đúc kết những suy nghĩ của các bạn trẻ cho câu 1 như sau:

- Có tham dự thánh lễ chúng ta mới được kết hợp với Chúa Giêsu, hiệp nhất với mọi người trong Hội Thánh, được tham dự bí tích Thánh Thể, là bí tích của tình yêu. Giới trẻ quá lơ là trong việc sống đạo vì việc dự lễ ngày Chúa nhật theo luật của đạo là một việc bắt buộc, là điều trước hết một người Công giáo phải làm. Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể là để dành cho chúng ta, không tham dự thánh lễ thì làm sao đón nhận được. Hơn nữa, gặp gỡ Chúa còn để tâm sự, được ủi an, để định hướng và sống đúng hướng.

- Thánh lễ được cử hành tại các giáo xứ rất có ý nghĩa vì nơi đó có cộng đồng dân Chúa. Có nhiều người nói đạo tại tâm, đạo ở trong lòng nhưng cũng phải thể hiện bằng hành động cụ thể (là tham dự thánh lễ) để tăng thêm đức tin; bên cạnh đó còn phải có đạo đức của một người đang đứng trong tư cách gọi Thiên Chúa là Cha.

Tại sao người trẻ có thể bỏ ra hằng giờ để xem phim, nghe nhạc, la cà ở quán, thì sao lại cho rằng thời gian dành cho thánh lễ là quá dài? Vì thánh lễ là món quà Thiên Chúa ban, dù bận rộn đến đâu ngày Chúa nhật vẫn phải dành cho Chúa một khoảng thời gian và việc này phải là một niềm vui, làm cho đời sống đức tin được nâng lên.

Và câu 2 các bạn đã suy nghĩ rất đặc sắc như thế này:

Đạo là một chỗ dựa tinh thần quan trọng, là điều thực tế chứ không phải là lý thuyết suông, rất cần thiết cho mọi người; vì nhiều người đã không tìm được nguồn động lực thôi thúc, niềm tin vào cuộc sống hay bất cứ ai. Do đó nhờ có đạo mà người ta muốn sống và thực hiện mục đích tốt. Thiên Chúa mới là đấng có khả năng nâng đỡ đời sống tâm linh, là chỗ dựa vững chắc để giúp người ta vững vàng trong cuộc sống.

Không thể nói đạo chỉ là đáp ứng nhu cầu tâm linh vì cuộc sống con người luôn đòi hỏi đầy đủ cả vật chất lẫn tinh thần; chỉ có Chúa mới giúp người ta giải tỏa những căng thẳng, thêm sức mạnh lạc quan trong công việc, cổ động tinh thần trước những khó khăn cuộc sống và dẫn con người tới mục đích là hoàn thiện. Từ cảm nghiệm của nhiều người, chúng ta nhận ra rằng, đời sống tâaâm linh vững mạnh thì đời sống thực tế mới tốt đẹp.

Và đạo là một phần trong chúng ta - những người Kitô hữu. Thực sự chúng ta phải biết tự hào vì mình là người Công giáo. Lời Chúa là mục đích sống của chúng ta.

Và PHIẾU THĂM DÒ các bạn trẻ trong thánh lễ ngày Chúa nhật cho chúng ta biết kết quả như sau:

1. Khi dùng cơm tại các nơi công cộng, bạn có làm dấu không?

  • a. Có (45% - 33 phiếu)
  • b. Không (17% - 12 phiếu)
  • c. Thỉnh thoảng (38% - 28 phiếu)
2. Hiện nay, ngày càng có nhiều sinh viên tiếp cận với việc sống thử trước hôn nhân. Bạn có đồng tình với hiện tượng này không?

  • a. Có (4% - 3 phiếu)
  • b. Không (76% - 55 phiếu)
  • c. Bình thường (15% - 11 phiếu)
  • d. Không quan tâm (5% - 4 phiếu)
3. Theo bạn, nạo phá thai có tội không?

  • a. Có (74% - 54 phiếu)
  • b. Không (3% - 2 phiếu)
  • c. Tuỳ trường hợp (23% - 17 phiếu)
4. Trong lúc làm bài thi, đôi lúc bạn không thuộc bài hoặc quên ý, bạn sẽ:

  • a. Quay bài (15% - 10 phiếu)
  • b. Không làm gì hết (55% - 33 phiếu)
  • c. Ai sao mình vậy (30% - 18 phiếu)
5. Trong hôn nhân Công giáo, Giáo Hội quy định nếu một trong hai người là ngoại đạo thì phải theo đạo mới được kết hôn. Theo bạn như vậy là có khắt khe quá không?

  • a. Có (42% - 25 phiếu)
  • b. Không (58% - 34 phiếu)
6. Khi tham dự thánh lễ ngày Chúa nhật, bạn cảm thấy việc đi lễ là:

  • a. Cần thiết và quan trọng ( 98 % - 59 phiếu )
  • b. Ở nhà cũng được ( 2 % - 1 phiếu)
  • c. Phải đi vì bị ép buộc ( 0% - 0 phiếu )
Kết thúc buổi giao lưu là một vài trò chơi có thưởng và một số thông tin về việc làm, chỗ trọ cho các bạn sinh viên. Sau cùng là phần cầu nguyện, hát tập thể.

Màn đêm như đặc quánh thêm với màu đen muôn thuở, các bạn trẻ ra về mà trong lòng như lắng đọng một chút suy tư - Bạn trẻ Công giáo ngày nay cần phải sống đạo như thế nào mới đúng ý nghĩa là người Kitô hữu?