WASHINGTON 08/11/05 - Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ vừa công bố bản phúc trình hàng năm lần thứ 7 về vấn đề tự do tôn giáo ở 197 quốc gia trên thế giới. Theo bản phúc trình năm 2005, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ ghi nhận rằng mặc dù có nhiều quốc gia trên thế giới đã cải thiện vấn đề tự do tôn giáo, nhưng Việt Nam vẫn bị xếp vào danh sách một trong 8 quốc cần đặc biệt quan tâm vì tiếp tục vi phạm nghiêm trọng quyền tự do tôn giáo của người dân. Đó là các nước: Việt Nam, Miến Điện, Trung Hoa, Eritrea, Iran, Bắc Hàn, Saidi Arabia, Sudan.

Theo bản phúc trình, các quốc gia như Georgia, Ấn Độ, Turkmenistan, Liên Hiệp Arab Emirates đã có những cải thiện đáng kể trong vấn đề tôn trọng quyền tự do tôn giáo.

Bản phúc trình cũng đề cập đến một số quốc gia chỉ tôn trọng tự do tôn giáo của đa số dân chúng, còn những tôn giáo của các nhóm thiểu số, hay những nhóm có lập trường chính trị chống lại chính quyền trung ương thì tôn giáo đó vẫn không được tôn trọng và nhiều khi còn bị coi là lực lượng thù địch.

Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ trước đây thường đưa ra nhận xét rằng vấn đề tự do tôn giáo ở Việt Nam đã có cải thiện và nếu cứ tiếp tục cải thiện thì Hoa Kỳ có thể rút tên Việt Nam ra khỏi danh sách các nước “cần đặc biệt quan tâm”. Tuy nhiên Washington vẫn nhận thấy Việt Nam chưa làm đủ để được xoá tên trong danh sách 8 nước trên thế giới không tôn trọng đầy đủ quyền tự do tôn giáo

Về phía chính quyền Việt Nam, ông Lê Dũng, phát ngôn viên bộ Ngoại Giao, đã lên tiếng phản đối quyết định của Hoa kỳ và nói rằng đó là ‘một quyết định sai trái, không phản ánh tình hình tự do tôn giáo ở Việt nam.’