Huế - Năm vừa qua Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đã phát động Năm Thánh Truyền Giáo, năm nay hợp ý với Đức Thánh Cha, Hội Đồng GMVN cũng tuyên bố Năm Thánh Thể, nhiều giáo phận tại Việt Nam đã phát động Năm Thánh Thể với nhiều chương trình cụ thể và sống động. Riêng Tổng giáo phận Huế vào ngày 10 tháng 10, 2004 trong một buổi họp giáo phận đã đưa ra một chương trình cụ thể với nhiều hoạt động tông đồ cho cả năm, mà mục tiêu là khuyến khích người Công giáo trong giáo phận dấn thân truyền giáo và phát huy lòng sùng kính Phép Thánh Thể.

Linh mục Gioan Baotixita Lê Quang Qúy, giám đốc Ủy Ban Năm Thánh Thể trong tổng giáo phận Huế đã đưa ra chủ đề cho năm Thánh thể là: “Với Thánh Thể và Mẹ La Vang, chúng ta tin tưởng bắt đầu rao giảng Tin Mừng”.

Trong buổi họp tuyên bố Năm Thánh Thể qui tụ chừng 1500 người gồm linh mục, nam nữ tu sỉ và giáo dân, các đoàn thể, sinh viên, giáo lý viên và đại diện của chừng 50 anh chị em sắc tộc thiểu số trong tổng giáo phận.

Cha Qúy nói: “chương trình mục vụ của chúng tôi gồm có chầu Thánh Thể hằng ngày, lần hạt mân côi 2 lần mỗi ngày, thăm viếng một anh chị em nào đó trong tinh thần truyền giáo và phát triển lối sống tích cực bằng cách bỏ hút thuốc, uống rượu hay nói xấu người khác”.

Cha Qúy cũng cho biết thêm rằng: “Mỗi gia đình sẽ họp nhau cầu nguyện, suy niệm Lời Chúa, dành tiền giúp người nghèo và nhận một gia đình khác tôn giáo để cầu nguyện và làm việc lành cho họ… Anh chị em Công giáo trong giáo phận được kêu gọi tham dự Thánh Lễ mỗi thứ Bảy đầu tháng, cầu cho sứ mạng truyền giáo và thực thi công tác bác ái”.

Đức TGM Stephanô Nguyễn Như Thể cũng xin các tham dự viên tuyên giảng Tin Mừng trong Năm Thánh Thể. Ngài thúc giục mọi người, gia đình và toàn thể dân Chúa “sống tin Mừng qua lời cầu nguyện, thăm viếng, hòa giải, chia sẻ và xây dựng cộng đồng”.

TGM Thể cũng khuyên các anh chị em sinh viên rằng họ có thể truyền giáo bằng cách giúp bạn bè học hành và trách xa các thói hư tật xấu. Ngài nói rằng: “người trẻ phải sống cuộc sống lành mạnh, gieo rắc nhân đức cho mội trường của mình đang khi người lớn phải nêu gương sáng trong các hoạt động tôn giáo và thế trần”. ngài cũng nhấn mạnh rằng truyền gíao bằng hành động thiết thực hơn là bằng lời nói xuông.

Tổng giáo phận Huế bao gồm 3 tỉnh là Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Dân số trong giáo phận có chừng 2 triệu người trong đó 65,000 người là Công giáo. Giáo phận có 111 linh mục, 672 tu sĩ nam nữ, 33 chủng sinh và 1,456 giáo lý viên.