Sài Gòn: Khi mà Internet thâm nhập một cách chậm chạp vào Việt Nam thì giới trẻ Công Giáo đang sử dụng nó để khám phá ra cách thế mới để chia sẻ cầu nguyện và chia sẻ về tin tức Giáo Hội, đồng thời giúp đỡ bạn bè đào sâu đức tin của họ và học hỏi về Giáo Hội.

Một Giáo lý viên họ Hoàng ở Sài Gòn phát biểu với Thông tấn xã Công Giáo Á Châu rằng anh bỏ ra 20 phút hàng tuần để email các mẫu tin về Giáo Hội cho khoảng 200 giáo dân Công Giáo.

Anh là một công nhân của công ty điện thoại nói rằng các thông điệp của anh chứa đựng các bài giảng của Đức Thánh Cha, các câu chuyện về con người và các việc làm tốt của họ, suy niệm Lời Chúa của các vị lãnh đạo Giáo Hội và giáo dân, các tin tức Giáo Hội, đại kết, hôn nhân, gia đình và thơ Công Giáo, truyện ngắn.

Anh cũng nói rằng anh thường thăm viết các trang Web Công Giáo tiếng Việt hải ngoại và lựa chọn các thông tin hữu ích để trao chuốt các bài giảng giáo lý của anh. Anh cũng lưu trữ các tài liệu vào đĩa CD và gởi cho bạn bè. Anh có thể truy cập vào các trang Web vì anh làm việc cho một công ty điện thoại, nhưng hầu hết người Việt Nam thì không thể truy cập vì chính quyền đã ngăn chặn hầu hết trang Web Công Giáo. Anh nói rằng anh thường xuyên vào trang Web Vietcatholic. Anh viết trong mỗi bản tin của mình: “Vui lòng gửi bản tin này cho những người thân và xin báo cho tôi nếu bạn không thích những bài như vậy”. Mỗi bản tin của anh dài không quá hai trang. Chỉ có 5 người trong số 200 người mà anh gửi cho họ nói với anh là họ không muốn nhận những bài như thế. Anh nói rằng anh sẽ thật vui mừng cho dù chỉ một người đọc bản tin của anh.

Theo anh, một người đã từng dạy giáo lý trong 15 năm, truy cập vào Internet đã giúp anh nâng cao kiến thức về Giáo Hội và làm cho anh trở thành một giáo lý viên tốt hơn.

Hơn nữa, anh thừa nhận rằng giờ đây anh ít có thời gian ăn nhậu với bạn bè hơn. Anh cho biết anh để hết tâm trí vào việc phổ biến tin tức Giáo Hội sau một Thánh Lễ dành cho giới trẻ vào Tết Nguyên Đán năm ngoái ở Hà Nội. Sau Thánh Lễ đó, vị linh mục chánh xứ phát cho mỗi người 5.000 đồng (32 xu Mỹ kim) và thúc giục họ rao giảng Tin Mừng. Anh quyết định dùng Internet mang Thiên Chúa đến cho những người khác vì nó nhanh chóng, rẻ tiền và an toàn cho người sử dụng.

Một cô sinh viên thường xuyên nhận bản tin của anh cho biết cô luôn forward bản tin cho bạn bè sau khi đọc xong. Nhiều người trẻ nói với Thông tấn xã Công Giáo Á Châu rằng họ không biết nhiều về các Website Công Giáo, vì thế các thông điệp ngắn về Giáo Hội mà họ nhận được qua e-mail thật là hữu dụng.

Một số sinh viên ở Sài Gòn cũng dùng Internet như anh họ Hoàng để chia sẻ Lời Chúa với những người khác. Điển hình như Ngọc Lành, một cô gái vào Café Internet 3 lần một tuần thì nói cô không có thời gian download thông tin từ các Website Công Giáo có thể vào được để gởi cho bạn bè: “Em chỉ có thể mang Chúa đến cho người khác bằng cách gởi lời cầu nguyện và ước mơ”. Hát Hương, một sinh viên, cũng đồng ý như thế. Cô nói rằng người ta không có thời gian để đọc những bức thư dài, vì thế gởi những lời nguyện là phương cách hữ hiệu nhất để giúp họ tức thời về Lời Chúa.

Tuấn Việt, một thỉnh sinh Dòng Cát Minh, phát biểu với TTXCG Á Châu rằng chia sẻ Lời Chúa qua Internet có lẽ sẽ trở thành ”thời trang" vì ngày nay người ta dùng internet để trao đổi thông tin, điều hành kinh doanh và sắp xếp các cuộc hẹn. Anh ta chỉ ra rằng các sinh viên không thể có đủ điều kiện truy nhập các website Công Giáo hàng giờ, họ chỉ đơn giản là chia sẻ Lời Chúa và cầu nguyện cho nhau.

Một sinh viên trường Cao Đẳng nói rằng cô thường truy cập Internet sau 10 giờ đêm vì năm điểm Café Internet gần ký túc xá của cô bận rộn suốt ngày. Cô nói các sinh viên thường sử dụng Internet để gởi email, chat, nghiên cứu trong việc học hành và tìm việc làm.

Tuy nhiên, nhiều người trẻ cũng xem các website dâm ô ở các điểm Internet tư nhân và điều này làm cho chính quyền hạn chế việc đăng ký Internet.

Hôm 18 tháng Sáu vừa qua Quốc Hội của chính quyền Cộng Sản Việt Nam đã thông qua Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo trong đó cấm truyền đạo qua Internet, pháp lệnh này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 11. Mong sao nhiệt huyết của người trẻ Công Giáo dù chỉ mới chớm nở sẽ được Chúa chúc lành và không bị nhụt chí theo thời gian dù cho chính quyền tìm mọi cách hạn chế tự do tôn giáo.

Theo con số của chính quyền, hiện nay có khoảng 1.1 triệu thuê bao Internet kể từ khi Internet được giới thiệu ở Việt Nam vào bảy năm trước.