SANTA ANA.- Vào lúc 03 giờ 30 chiều Chúa Nhật, ngày 16 Tháng Năm 2004 vừa qua, Ðức Cha Giuse Vũ Văn Thiên - Giám Mục Giáo Phận Hải Phòng, đã đến dâng Thánh Lễ tại Trung Tâm Công Giáo Việt Nam, và gặp gỡ, tâm sự với bà con giáo dân gốc Giáo Phận Hải Phòng cũng như đồng hương Việt Nam hải ngoại tại Orange County, và buổi tối cùng ngày, ban tổ chức đón tiếp Ðức Cha đã mở tiệc khoản đãi, mừng vị chủ chăn của Giáo Phận Hải Phòng tại nhà hàng Seafood World.
Trước khi cử hành Thánh Lễ tại hội trường Trung Tâm Công Giáo Việt Nam, Ðức Giám Mục Giuse Vũ Văn Thiên đã dành ra nửa tiếng đồng hồ để có dịp hàn huyên, tâm sự với mọi người hiện diện về hoàn cảnh của từng giáo xứ, họ đạo trong giáo phận. Mặc dù mới chính thức nhận chức vụ Giám Mục Giáo Phận Hải Phòng từ ngày 2 Tháng Giêng năm 2003, nhưng Ðức Cha Giuse đã làm cho mọi người hiện diện ngạc nhiên và khâm phục về sự quan tâm của ngài đối với giáo phận nói chung và cách riêng từng giáo xứ, từng họ đạo trong giáo phận, Ngài không sử dụng các giấy tờ ghi chép, nhưng từ trong đầu óc và trí nhớ của ngài, Ðức Cha đã kể ra hoàn cảnh hiện tại của 282 ngôi thánh đường tại 62 giáo xứ và các họ lẻ nằm trong các tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh, một phần thị xã Hưng Yên và thành phố Hải Phòng. Với một giáo phận rộng 10,000 cây số vuông, bao gồm 125,000 giáo dân mà hiện nay chỉ có 30 linh mục coi sóc, không có chủng viện, không có nhà dòng, mà duy nhất chỉ có một Tu Hội Trợ Tá với hơn 40 chị em tình nguyện sống độc thân để làm việc tông đồ dưới sự điều hành trực tiếp của Ðức Giám Mục, tuy nhiên có mười sáu chủng sinh đang theo học tại Ðại Chủng Viện Hà Nội và 80 ứng sinh.
Theo lịch sử giáo hội đã ghi lại, hạt giống đức tin đã được gieo vào Giáo Phận Hải Phòng từ đầu thế kỷ 17 dưới thời Giám Mục Alexandre De Rhode. Từ hạt giống đức tin đó, mỗi ngày một triển nở mạnh mẽ và trong thời kỳ Vua Tự Ðức cấm đạo, Giáo Phận Hải Phòng đã có một vị Giám Mục, nhiều Linh Mục, Thầy Giảng, chủng sinh và giáo dân được phúc tử đạo tại Hải Dương. Năm 1954, dưới thời Ðức Cha Trương Cao Ðại làm Giám Mục, Ngài và một nửa số giáo dân trong giáo phận đã di cư vào Nam, tạo ra một khoảng trống vắng chủ chiên, rồi qua thời kỳ chiến tranh, nhiều nhà thờ đã bị bom đạn tàn phá, hoặc thời gian làm cho hư hại cần được tu bổ, sửa chữa để giáo dân có nơi thờ phượng Thiên Chúa. Ngài nhấn mạnh đến một địa danh mà bà con giáo dân Hải Phòng cũng như cả nước đều biết, đó là Ðền Thánh Tử Ðạo Hải Dương, nơi đây hiện đang bị một số gia đình chiếm dụng, dựng nhà trên nền đất của Ðền Thánh, một số thành phần bất hảo, xì ke, ma túy dùng làm nơi trú ngụ, tạo nên sự ô uế cho nơi tôn kính các vị tử đạo của cha ông chúng ta, Ðức Cha cho biết ngài đã và đang tranh đấu, để trả lại sự tôn nghiêm này cho xứng đáng là nơi thờ kính các bậc tiền nhân anh hùng.
Sau phần trao đổi tâm tình hết sức cởi mở và đầy đủ những gì giáo dân gốc giáo phận mẹ đang ở hải ngoại cần biết, Ðức Giám Mục Giuse Vũ Văn Thiên đã chủ tế Thánh Lễ để cầu nguyện cho tất cả giáo dân gốc Giáo Phận Hải Phòng cũng như mọi người đang hiện diện. Cùng đồng tế với Ðức Giám Mục có cha Mai Khải Hoàn - Giám Ðốc Trung Tâm Công Giáo Việt Nam – Giáo Phận Orange, Cha Trần Ðức Hùng TTCG, Cha Phạm Thế Ðoàn - Trưởng ban tổ chức, Thầy Phó Tế Ðào Văn Hóa và một số Linh Mục gốc Giáo Phận Hải Phòng.
<-- Một hình ảnh Đức Cha Thiên cử hành thánh lễ tại nhà thờ chính tòa giáo phận Hải Phòng
Trong phần thuyết giảng, Ðức Giám Mục đã ân cần nhắc nhở giáo dân hãy sống theo tinh thần Phúc Âm dù ở bất cứ nơi nào, hoàn cảnh nào, chúng ta cũng hãy làm cho mọi người nhận biết Thiên Chúa qua hành động và việc làm của chúng ta, nhất là chúng ta hãy đoàn kết và thương yêu nhau, vì trong Phúc Âm, Chúa đã khẳng định: “Cứ dấu này mà mọi người sẽ nhận biết các con là môn đệ của Thầy là các con hãy yêu thương nhau”. Ðức Giám Mục cũng bày tỏ niềm vui và rất xúc động khi được gặp lại anh chị em giáo dân gốc giáo phận mẹ, cũng như đồng hương và mọi tín hữu Việt Nam đang sống tại miền Nam California cũng như khắp nơi mà ngài có dịp ghé thăm.
Vào buổi tối cùng ngày, tại nhà hàng Seafood World, ban tổ chức đã mở tiệc khoản đãi Ðức Giám Mục. Rất đông giáo dân gốc Giáo Phận Hải Phòng và thân hữu đã đến tham dự, và bày tỏ niềm vui được gặp vị chủ chiên của Giáo Phận Hải Phòng. Ðược biết, Ðức Cha Giuse Vũ Văn Thiên, sinh trưởng tại Kẻ Sặt, một giáo xứ lớn trong Giáo Phận Hải Phòng, cha mẹ ngài đã qua đời trước khi Ngài thụ phong Giám Mục. Giáo Phận Hải Phòng đã trống ngôi Giám Mục một thời gian khá dài, kể từ khi Ðức Cố Giám Mục Nguyễn Tùng Cương qua đời. Ðến ngày 26.11.2002, Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolo II đã bổ nhiệm Cha Giuse Vũ Văn Thiên làm Giám Mục Hải Phòng nhưng mãi đến 10 giờ sáng ngày 2.1.2003 lễ tấn phong mới được tổ chức tại nhà thờ chính tòa Hải Phòng do Ðức Hồng Y Phaolo Giuse Phạm Ðình Tụng chủ phong, Ðức Cha Phaolo Nguyễn Văn Hòa, Chủ tịch HÐGM/VN và Ðức Cha Phanxicô Nguyễn Văn Sang, Chủ Tịch Ủy Ban Giáo Dân phụ phong, ngoài ra còn có sự tham dự của 14 Giám Mục, 220 Linh Mục từ khắp nơi trong nước và gần hai chục ngàn người đến tham dự. Ngài chọn khẩu hiệu: “Phục vụ trong niềm vui và hy vọng” là tâm nguyện của ngài. Ðức Giám Mục Giuse Vũ Văn Thiên sinh ngày 26.10.1960 tại giáo xứ Kẻ Sặt, Hải Dương, hiện là vị Giám Mục trẻ tuổi nhất trong Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam.
Trong buổi tiệc thân mật này, Ðức Cha Giuse Vũ Văn Thiên đã cho trình chiếu slide show về tất cả các nhà thờ trong Giáo Phận Hải Phòng, để mọi người có dịp chứng kiến những ngôi thánh đường mà trước đây mình đã từng đến dự lễ, đọc kinh, cầu nguyện, nay đang trên đà mục nát, hư hỏng, nếu không kịp thời sửa chữa, chẳng bao lâu sẽ sụp đổ và vô phương xây dựng lại. Ngoài ra, Ðức Cha cũng bày tỏ sự quan tâm của ngài về tình trạng các trẻ em mồ côi, tật nguyền, những người già cả cô đơn không ai chăm sóc đang là gánh nặng của giáo phận. Vì thế nhiều đoàn thể gốc Giáo Phận Hải Phòng cũng như giáo dân đang cư ngụ tại Hoa Kỳ cũng đã lên chào mừng và trao tặng một số hiện kim cho Ðức Giám Mục như các Hội Ái Hữu Hải Phòng, Kẻ Sặt, Thủy Giang, Ðông Xuyên, Quan Cao, Kim Côn, Hải Dương, Ninh Giang v.v... Ðặc biệt ba cơ sở thương mại là nhà thuốc tây Rosa, tiệm Bolsa Cleaners (Plant on Premises) tại Westminster và tiệm Thanh Hương tại San Jose đã tặng Ðức Giám Mục một số hiện kim đáng kể để giúp Ngài có phương tiện tái thiết giáo phận. Ðức Giám Mục rất cảm động trước tấm lòng quảng đại của những người con vì hoàn cảnh phải rời xa giáo phận mẹ, nhưng tâm hồn luôn hướng về nơi chôn nhau cắt rốn, hướng về làng xưa, quê cũ với đầy ắp kỷ niệm của thuở thiếu thời, trong đó có ngôi giáo đường mà ông bà, cha mẹ hoặc chính mình đã có công xây dựng. Ðể bày tỏ sự tri ân của ngài, Ðức Cha có mang theo một xâu chuỗi lớn, trên các hạt chuỗi đó, ngài sẽ cho khắc tên các vị ân nhân và xâu chuỗi sẽ được treo tại nhà thờ chính tòa giáo phận để mọi người cùng cầu nguyện cho các ân nhân đã dâng cúng cho việc tái thiết, trùng tu Giáo Phận Hải Phòng.
Buổi tiệc có phần văn nghệ đặc sắc và ca sĩ Ngọc Huệ cùng một số nghệ sĩ khác đã lên trình diễn giúp vui.
Ðức Giám Mục cũng nhân cơ hội này cám ơn Cha Giám Ðốc TTCG/VN, Cha Phạm Thế Ðoàn, quý Cha, Thầy Phó Tế Ðào Văn Hóa, các Hội Ái Hữu Thủy Giang, Kẻ Sặt, Hải Phòng Ðông Xuyên, Quan Cao, Ninh Giang và các ông Lê Phúc Quyến, Nguyễn Thanh Nghị, Nguyễn Tử Quý, Dương Khải Hoàn, Nguyễn Văn Tiền, Phạm Xuân Huyền và Bà Ðỗ Kim Thanh là thành phần ban tổ chức đã nhiệt tình trong việc đón tiếp, tổ chức Thánh Lễ và tiệc mừng một cách hết sức chu đáo và thành công. Ðức Giám Mục xin tri ân và chúc lành đến tất cả mọi người.
Ðức Giám Mục Giuse Vũ Văn Thiên - Giám Mục Giáo Phận Hải Phòng, sẽ ở thăm mục vụ tại đây 1 tuần lễ, sau đó ngài sẽ rời quận Cam đến thăm một vài nơi khác trước khi trở về Việt Nam. Buổi đón tiếp và chào mừng Ðức Cha Hải Phòng diễn ra thật tốt đẹp trong không khí đậm tình thân mật cha, con.
Trước khi cử hành Thánh Lễ tại hội trường Trung Tâm Công Giáo Việt Nam, Ðức Giám Mục Giuse Vũ Văn Thiên đã dành ra nửa tiếng đồng hồ để có dịp hàn huyên, tâm sự với mọi người hiện diện về hoàn cảnh của từng giáo xứ, họ đạo trong giáo phận. Mặc dù mới chính thức nhận chức vụ Giám Mục Giáo Phận Hải Phòng từ ngày 2 Tháng Giêng năm 2003, nhưng Ðức Cha Giuse đã làm cho mọi người hiện diện ngạc nhiên và khâm phục về sự quan tâm của ngài đối với giáo phận nói chung và cách riêng từng giáo xứ, từng họ đạo trong giáo phận, Ngài không sử dụng các giấy tờ ghi chép, nhưng từ trong đầu óc và trí nhớ của ngài, Ðức Cha đã kể ra hoàn cảnh hiện tại của 282 ngôi thánh đường tại 62 giáo xứ và các họ lẻ nằm trong các tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh, một phần thị xã Hưng Yên và thành phố Hải Phòng. Với một giáo phận rộng 10,000 cây số vuông, bao gồm 125,000 giáo dân mà hiện nay chỉ có 30 linh mục coi sóc, không có chủng viện, không có nhà dòng, mà duy nhất chỉ có một Tu Hội Trợ Tá với hơn 40 chị em tình nguyện sống độc thân để làm việc tông đồ dưới sự điều hành trực tiếp của Ðức Giám Mục, tuy nhiên có mười sáu chủng sinh đang theo học tại Ðại Chủng Viện Hà Nội và 80 ứng sinh.Theo lịch sử giáo hội đã ghi lại, hạt giống đức tin đã được gieo vào Giáo Phận Hải Phòng từ đầu thế kỷ 17 dưới thời Giám Mục Alexandre De Rhode. Từ hạt giống đức tin đó, mỗi ngày một triển nở mạnh mẽ và trong thời kỳ Vua Tự Ðức cấm đạo, Giáo Phận Hải Phòng đã có một vị Giám Mục, nhiều Linh Mục, Thầy Giảng, chủng sinh và giáo dân được phúc tử đạo tại Hải Dương. Năm 1954, dưới thời Ðức Cha Trương Cao Ðại làm Giám Mục, Ngài và một nửa số giáo dân trong giáo phận đã di cư vào Nam, tạo ra một khoảng trống vắng chủ chiên, rồi qua thời kỳ chiến tranh, nhiều nhà thờ đã bị bom đạn tàn phá, hoặc thời gian làm cho hư hại cần được tu bổ, sửa chữa để giáo dân có nơi thờ phượng Thiên Chúa. Ngài nhấn mạnh đến một địa danh mà bà con giáo dân Hải Phòng cũng như cả nước đều biết, đó là Ðền Thánh Tử Ðạo Hải Dương, nơi đây hiện đang bị một số gia đình chiếm dụng, dựng nhà trên nền đất của Ðền Thánh, một số thành phần bất hảo, xì ke, ma túy dùng làm nơi trú ngụ, tạo nên sự ô uế cho nơi tôn kính các vị tử đạo của cha ông chúng ta, Ðức Cha cho biết ngài đã và đang tranh đấu, để trả lại sự tôn nghiêm này cho xứng đáng là nơi thờ kính các bậc tiền nhân anh hùng.
Sau phần trao đổi tâm tình hết sức cởi mở và đầy đủ những gì giáo dân gốc giáo phận mẹ đang ở hải ngoại cần biết, Ðức Giám Mục Giuse Vũ Văn Thiên đã chủ tế Thánh Lễ để cầu nguyện cho tất cả giáo dân gốc Giáo Phận Hải Phòng cũng như mọi người đang hiện diện. Cùng đồng tế với Ðức Giám Mục có cha Mai Khải Hoàn - Giám Ðốc Trung Tâm Công Giáo Việt Nam – Giáo Phận Orange, Cha Trần Ðức Hùng TTCG, Cha Phạm Thế Ðoàn - Trưởng ban tổ chức, Thầy Phó Tế Ðào Văn Hóa và một số Linh Mục gốc Giáo Phận Hải Phòng.
<-- Một hình ảnh Đức Cha Thiên cử hành thánh lễ tại nhà thờ chính tòa giáo phận Hải PhòngTrong phần thuyết giảng, Ðức Giám Mục đã ân cần nhắc nhở giáo dân hãy sống theo tinh thần Phúc Âm dù ở bất cứ nơi nào, hoàn cảnh nào, chúng ta cũng hãy làm cho mọi người nhận biết Thiên Chúa qua hành động và việc làm của chúng ta, nhất là chúng ta hãy đoàn kết và thương yêu nhau, vì trong Phúc Âm, Chúa đã khẳng định: “Cứ dấu này mà mọi người sẽ nhận biết các con là môn đệ của Thầy là các con hãy yêu thương nhau”. Ðức Giám Mục cũng bày tỏ niềm vui và rất xúc động khi được gặp lại anh chị em giáo dân gốc giáo phận mẹ, cũng như đồng hương và mọi tín hữu Việt Nam đang sống tại miền Nam California cũng như khắp nơi mà ngài có dịp ghé thăm.
Vào buổi tối cùng ngày, tại nhà hàng Seafood World, ban tổ chức đã mở tiệc khoản đãi Ðức Giám Mục. Rất đông giáo dân gốc Giáo Phận Hải Phòng và thân hữu đã đến tham dự, và bày tỏ niềm vui được gặp vị chủ chiên của Giáo Phận Hải Phòng. Ðược biết, Ðức Cha Giuse Vũ Văn Thiên, sinh trưởng tại Kẻ Sặt, một giáo xứ lớn trong Giáo Phận Hải Phòng, cha mẹ ngài đã qua đời trước khi Ngài thụ phong Giám Mục. Giáo Phận Hải Phòng đã trống ngôi Giám Mục một thời gian khá dài, kể từ khi Ðức Cố Giám Mục Nguyễn Tùng Cương qua đời. Ðến ngày 26.11.2002, Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolo II đã bổ nhiệm Cha Giuse Vũ Văn Thiên làm Giám Mục Hải Phòng nhưng mãi đến 10 giờ sáng ngày 2.1.2003 lễ tấn phong mới được tổ chức tại nhà thờ chính tòa Hải Phòng do Ðức Hồng Y Phaolo Giuse Phạm Ðình Tụng chủ phong, Ðức Cha Phaolo Nguyễn Văn Hòa, Chủ tịch HÐGM/VN và Ðức Cha Phanxicô Nguyễn Văn Sang, Chủ Tịch Ủy Ban Giáo Dân phụ phong, ngoài ra còn có sự tham dự của 14 Giám Mục, 220 Linh Mục từ khắp nơi trong nước và gần hai chục ngàn người đến tham dự. Ngài chọn khẩu hiệu: “Phục vụ trong niềm vui và hy vọng” là tâm nguyện của ngài. Ðức Giám Mục Giuse Vũ Văn Thiên sinh ngày 26.10.1960 tại giáo xứ Kẻ Sặt, Hải Dương, hiện là vị Giám Mục trẻ tuổi nhất trong Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam.
Trong buổi tiệc thân mật này, Ðức Cha Giuse Vũ Văn Thiên đã cho trình chiếu slide show về tất cả các nhà thờ trong Giáo Phận Hải Phòng, để mọi người có dịp chứng kiến những ngôi thánh đường mà trước đây mình đã từng đến dự lễ, đọc kinh, cầu nguyện, nay đang trên đà mục nát, hư hỏng, nếu không kịp thời sửa chữa, chẳng bao lâu sẽ sụp đổ và vô phương xây dựng lại. Ngoài ra, Ðức Cha cũng bày tỏ sự quan tâm của ngài về tình trạng các trẻ em mồ côi, tật nguyền, những người già cả cô đơn không ai chăm sóc đang là gánh nặng của giáo phận. Vì thế nhiều đoàn thể gốc Giáo Phận Hải Phòng cũng như giáo dân đang cư ngụ tại Hoa Kỳ cũng đã lên chào mừng và trao tặng một số hiện kim cho Ðức Giám Mục như các Hội Ái Hữu Hải Phòng, Kẻ Sặt, Thủy Giang, Ðông Xuyên, Quan Cao, Kim Côn, Hải Dương, Ninh Giang v.v... Ðặc biệt ba cơ sở thương mại là nhà thuốc tây Rosa, tiệm Bolsa Cleaners (Plant on Premises) tại Westminster và tiệm Thanh Hương tại San Jose đã tặng Ðức Giám Mục một số hiện kim đáng kể để giúp Ngài có phương tiện tái thiết giáo phận. Ðức Giám Mục rất cảm động trước tấm lòng quảng đại của những người con vì hoàn cảnh phải rời xa giáo phận mẹ, nhưng tâm hồn luôn hướng về nơi chôn nhau cắt rốn, hướng về làng xưa, quê cũ với đầy ắp kỷ niệm của thuở thiếu thời, trong đó có ngôi giáo đường mà ông bà, cha mẹ hoặc chính mình đã có công xây dựng. Ðể bày tỏ sự tri ân của ngài, Ðức Cha có mang theo một xâu chuỗi lớn, trên các hạt chuỗi đó, ngài sẽ cho khắc tên các vị ân nhân và xâu chuỗi sẽ được treo tại nhà thờ chính tòa giáo phận để mọi người cùng cầu nguyện cho các ân nhân đã dâng cúng cho việc tái thiết, trùng tu Giáo Phận Hải Phòng.
Buổi tiệc có phần văn nghệ đặc sắc và ca sĩ Ngọc Huệ cùng một số nghệ sĩ khác đã lên trình diễn giúp vui.
Ðức Giám Mục cũng nhân cơ hội này cám ơn Cha Giám Ðốc TTCG/VN, Cha Phạm Thế Ðoàn, quý Cha, Thầy Phó Tế Ðào Văn Hóa, các Hội Ái Hữu Thủy Giang, Kẻ Sặt, Hải Phòng Ðông Xuyên, Quan Cao, Ninh Giang và các ông Lê Phúc Quyến, Nguyễn Thanh Nghị, Nguyễn Tử Quý, Dương Khải Hoàn, Nguyễn Văn Tiền, Phạm Xuân Huyền và Bà Ðỗ Kim Thanh là thành phần ban tổ chức đã nhiệt tình trong việc đón tiếp, tổ chức Thánh Lễ và tiệc mừng một cách hết sức chu đáo và thành công. Ðức Giám Mục xin tri ân và chúc lành đến tất cả mọi người.
Ðức Giám Mục Giuse Vũ Văn Thiên - Giám Mục Giáo Phận Hải Phòng, sẽ ở thăm mục vụ tại đây 1 tuần lễ, sau đó ngài sẽ rời quận Cam đến thăm một vài nơi khác trước khi trở về Việt Nam. Buổi đón tiếp và chào mừng Ðức Cha Hải Phòng diễn ra thật tốt đẹp trong không khí đậm tình thân mật cha, con.