TƯỜNG THUẬT BUỔI KHAI MẠC CUỘC TOẠ ĐÀM "SỐNG ĐẠO THEO CUNG CÁCH VIỆT NAM"
"CHỨNG TỪ NGƯỜI GIÁO DÂN"
HUẾ -- Từ sáng sớm ngày 20-4-2004, khuôn viên Toà Tổng Giám Mục Huế (TGM) đã chật kín người và xe mang biển số từ khắp các tỉnh thành trong cả nước. Các thanh niên nam nữ của Giáo xứ Phủ Cam đứng dọc hai bên đường từ cổng Toà TGM đến tân cầu thang Trung Tâm Mục Vụ Công Giáo (TTMVCG), tay cầm băng vải màu làm thành hàng rào danh dự để đón chào các đại biểu về tham dự cuộc toạ đàm. Trên ngực ai cũng mang Logo, biểu tượng của cuộc toạ đàm. Đó là những viên đá sống động được xếp thành bức tường theo ý nghĩa của lời Thánh Phêrô:" Thiên Chúa dùng anh em như những viên đá sống động " (1Pr 2,5).
Hội Trường của nhà Mục Vụ Giáo Phận Huế đang được xây dựng, với 750 chổ ngồi đều đã chật kín. Tham dự cuộc toạ đàm có Đức Cha Phaolô Nguyễn Văn Hoa, Chủ Tịch HĐGMVN - Đức Tổng Giám Mục Huế Stêphanô Nguyễn Như Thể - Đức Cha Kontum Micae Hoàng Đức Oanh - Đức Cha Chủ Tịch UB Văn Hoá Giuse Vũ Duy Thống và Đức Cha Chủ Tịch UBGD F.X Nguyễn Văn Sang. Đại diện UB Mặt Trận Tổ Quốc Tỉnh Thừa Thiên Huế và nhiều cán bộ nghiên cứu tôn giáo cũng đến tham dự cuộc toạ đàm.
Đúng 8g, tiếng chiêng trống báo hiệu giờ khai mạc bắt đầu. Ca đoàn Phủ Cam xếp hàng rước nến Phục sinh, Sách Thánh và Đức Cha Chủ Tịch UBGD lên lễ đài. Đức Cha F.X Nguyễn văn Sang mặc áo chữ thọ màu đỏ, khăn xếp theo trang phục truyền thống của các bậc thọ lão. Mọi thành phần cùng hướng chung lời cầu nguyện xin ơn Thánh Thần trong lời ca " Xin Ngôi Ba Thiên Chúa ". Sau khi Lm Trần xuân Chiêu - Tổng Thư Ký UBGD của HĐGM đọc bài "Tám Mối Phúc Thật", Đức Cha FX Nguyễn văn Sang đã đọc diễn văn khai mạc cuộc toạ đàm. Bài diễn văn ngắn nhưng nêu được những nét nổi bật của cả tám bài thuyết trình và hy vọng đó sẽ là những "Món ăn hấp dẫn làm say lòng thính giả". Cả Hội Trường đã vỗ tay tán thưởng lời khai mạc của Đức Cha Chủ Tịch UBGD. Tiếp đó, Đúc Cha Phaolô Nguyễn Văn Hoa - Chủ Tịch HĐGMVN - đã phát biểu bày tỏ niềm vui khi được tham dự cuộc toạ đàm ý nghĩa này và chúc cuộc toạ đàm thành công.
Mở đầu phần thuyết trinh là Giáo sư Tiến sĩ Đỗ quang Hưng - Viện Trưởng Viện Nghiên Cứu Tôn Giáo với đề tài "Người Giáo Dân Việt Nam Trong Mắt Tôi - Tiếp Cận Sự Đào Luyện Qua Sách Giáo Lý " Giáo sư đã đánh giá cao vai trò của sách Giáo lý trong việc huấn giáo người giáo dân. Ngay từ buổi đầu truyền giáo, Giáo sĩ Đắc Lộ đã soạn ra "Phép Giảng Tám Ngày " đem lại một phương pháp giảng đạo mới. Tiếp đó, nhiều giáo sĩ nước ngoài cũng như Việt Nam đã soạn ra nhiều sách Giáo lý cho từng lứa tuổi, bằng các thể văn vần để người dân dễ học. Nhờ vậy nhiều người dân dù ít học vẫn có thể giữ đạo sốt sắng. Những giáo huấn của Giáo Hội về mối quan hệ gắn bó giữa bổn phận ngưuơì công giáo với dân tộc ngày càng đậm nét hơn qua các Thư Chung của HĐGMVN từ năm 1980 đến nay. Chính điều này đã làm cho lối sống của người công giáo được xã hội ghi nhận và đánh gía cao.
Tiếp theo Lm Đỗ quang Chính (Dòng Tên) đã tham gia thuyết trình với đề tài " Nhiệt Thành Lắm ! Bổn Đạo Việt Nam ". Bằng một giọng truyền cảm rất sinh động, Linh Mục đã cho thấy sự nhiệt thành mộ mến của các bổn đạo hồi thế kỷ thứ 17 ở Việt Nam. Bài thuyết trình của Linh mục đã trả lời được nhiều câu hỏi : Tại sao người dân Đàng Ngoài lúc đó lại dễ dàng đến với Đạo Chúa và sốt sắng như thế ?
Các đại biểu đã làm việc đến 12g trưa mới cùng dùng bữa cơm chung trong tình huynh đệ. Buổi chiều Lm Nguyễn Thái Hợp ( Dòng Đaminh ) đã trình bày bài " Sứ Vụ Người Giáo Dân Trong Thời Đại Mới ". Tác giả đã hệ thống lại quan điểm của Giáo Hội về vai trò của người giáo dân trước và sau công đồng Vaticanô II, từ đó đã chỉ ra những thành tựu cũng như thách đố cho người giáo dân trong môi trường xã hội ngày nay, đồng thời cũng đặt ra nhiều vấn đề cho Giáo Hội Việt Nam về việc đào tạo huấn luyện các thành phần giáo dân.
Sau mỗi bài thuyết trình, có rất nhiều ý kiến thảo luận. Các Giám mục, Linh Mục, Nam Nữ Tu sĩ, giáo dân và các nhà nghiên cứu đưa ra nhiều câu hỏi và đặt ra khá nhiều vấn đề mới mẻ. Ngoài thuyết trình viên còn có cả các Giám Mục như Đức Cha Chủ Tịch HĐGMVN và Đức Cha FX Nguyễn văn Sang... đã phải dành nhiều thời gian để trả lời câu hỏi. Một số tiết mục văn nghệ của nhóm trẻ Lạc Hồng được trình bày xen kẽ giữa các bài thuyết trình đã làm tăng hoà khí cho cuộc toạ đàm.
Chúng tôi sẽ có bài tường thuật các ngày tiếp theo của cuộc toạ đàm trong chương trinh ngày mai.
"CHỨNG TỪ NGƯỜI GIÁO DÂN"
HUẾ -- Từ sáng sớm ngày 20-4-2004, khuôn viên Toà Tổng Giám Mục Huế (TGM) đã chật kín người và xe mang biển số từ khắp các tỉnh thành trong cả nước. Các thanh niên nam nữ của Giáo xứ Phủ Cam đứng dọc hai bên đường từ cổng Toà TGM đến tân cầu thang Trung Tâm Mục Vụ Công Giáo (TTMVCG), tay cầm băng vải màu làm thành hàng rào danh dự để đón chào các đại biểu về tham dự cuộc toạ đàm. Trên ngực ai cũng mang Logo, biểu tượng của cuộc toạ đàm. Đó là những viên đá sống động được xếp thành bức tường theo ý nghĩa của lời Thánh Phêrô:" Thiên Chúa dùng anh em như những viên đá sống động " (1Pr 2,5).
Hội Trường của nhà Mục Vụ Giáo Phận Huế đang được xây dựng, với 750 chổ ngồi đều đã chật kín. Tham dự cuộc toạ đàm có Đức Cha Phaolô Nguyễn Văn Hoa, Chủ Tịch HĐGMVN - Đức Tổng Giám Mục Huế Stêphanô Nguyễn Như Thể - Đức Cha Kontum Micae Hoàng Đức Oanh - Đức Cha Chủ Tịch UB Văn Hoá Giuse Vũ Duy Thống và Đức Cha Chủ Tịch UBGD F.X Nguyễn Văn Sang. Đại diện UB Mặt Trận Tổ Quốc Tỉnh Thừa Thiên Huế và nhiều cán bộ nghiên cứu tôn giáo cũng đến tham dự cuộc toạ đàm.
Đúng 8g, tiếng chiêng trống báo hiệu giờ khai mạc bắt đầu. Ca đoàn Phủ Cam xếp hàng rước nến Phục sinh, Sách Thánh và Đức Cha Chủ Tịch UBGD lên lễ đài. Đức Cha F.X Nguyễn văn Sang mặc áo chữ thọ màu đỏ, khăn xếp theo trang phục truyền thống của các bậc thọ lão. Mọi thành phần cùng hướng chung lời cầu nguyện xin ơn Thánh Thần trong lời ca " Xin Ngôi Ba Thiên Chúa ". Sau khi Lm Trần xuân Chiêu - Tổng Thư Ký UBGD của HĐGM đọc bài "Tám Mối Phúc Thật", Đức Cha FX Nguyễn văn Sang đã đọc diễn văn khai mạc cuộc toạ đàm. Bài diễn văn ngắn nhưng nêu được những nét nổi bật của cả tám bài thuyết trình và hy vọng đó sẽ là những "Món ăn hấp dẫn làm say lòng thính giả". Cả Hội Trường đã vỗ tay tán thưởng lời khai mạc của Đức Cha Chủ Tịch UBGD. Tiếp đó, Đúc Cha Phaolô Nguyễn Văn Hoa - Chủ Tịch HĐGMVN - đã phát biểu bày tỏ niềm vui khi được tham dự cuộc toạ đàm ý nghĩa này và chúc cuộc toạ đàm thành công.
Mở đầu phần thuyết trinh là Giáo sư Tiến sĩ Đỗ quang Hưng - Viện Trưởng Viện Nghiên Cứu Tôn Giáo với đề tài "Người Giáo Dân Việt Nam Trong Mắt Tôi - Tiếp Cận Sự Đào Luyện Qua Sách Giáo Lý " Giáo sư đã đánh giá cao vai trò của sách Giáo lý trong việc huấn giáo người giáo dân. Ngay từ buổi đầu truyền giáo, Giáo sĩ Đắc Lộ đã soạn ra "Phép Giảng Tám Ngày " đem lại một phương pháp giảng đạo mới. Tiếp đó, nhiều giáo sĩ nước ngoài cũng như Việt Nam đã soạn ra nhiều sách Giáo lý cho từng lứa tuổi, bằng các thể văn vần để người dân dễ học. Nhờ vậy nhiều người dân dù ít học vẫn có thể giữ đạo sốt sắng. Những giáo huấn của Giáo Hội về mối quan hệ gắn bó giữa bổn phận ngưuơì công giáo với dân tộc ngày càng đậm nét hơn qua các Thư Chung của HĐGMVN từ năm 1980 đến nay. Chính điều này đã làm cho lối sống của người công giáo được xã hội ghi nhận và đánh gía cao.
Tiếp theo Lm Đỗ quang Chính (Dòng Tên) đã tham gia thuyết trình với đề tài " Nhiệt Thành Lắm ! Bổn Đạo Việt Nam ". Bằng một giọng truyền cảm rất sinh động, Linh Mục đã cho thấy sự nhiệt thành mộ mến của các bổn đạo hồi thế kỷ thứ 17 ở Việt Nam. Bài thuyết trình của Linh mục đã trả lời được nhiều câu hỏi : Tại sao người dân Đàng Ngoài lúc đó lại dễ dàng đến với Đạo Chúa và sốt sắng như thế ?
Các đại biểu đã làm việc đến 12g trưa mới cùng dùng bữa cơm chung trong tình huynh đệ. Buổi chiều Lm Nguyễn Thái Hợp ( Dòng Đaminh ) đã trình bày bài " Sứ Vụ Người Giáo Dân Trong Thời Đại Mới ". Tác giả đã hệ thống lại quan điểm của Giáo Hội về vai trò của người giáo dân trước và sau công đồng Vaticanô II, từ đó đã chỉ ra những thành tựu cũng như thách đố cho người giáo dân trong môi trường xã hội ngày nay, đồng thời cũng đặt ra nhiều vấn đề cho Giáo Hội Việt Nam về việc đào tạo huấn luyện các thành phần giáo dân.
Sau mỗi bài thuyết trình, có rất nhiều ý kiến thảo luận. Các Giám mục, Linh Mục, Nam Nữ Tu sĩ, giáo dân và các nhà nghiên cứu đưa ra nhiều câu hỏi và đặt ra khá nhiều vấn đề mới mẻ. Ngoài thuyết trình viên còn có cả các Giám Mục như Đức Cha Chủ Tịch HĐGMVN và Đức Cha FX Nguyễn văn Sang... đã phải dành nhiều thời gian để trả lời câu hỏi. Một số tiết mục văn nghệ của nhóm trẻ Lạc Hồng được trình bày xen kẽ giữa các bài thuyết trình đã làm tăng hoà khí cho cuộc toạ đàm.
Chúng tôi sẽ có bài tường thuật các ngày tiếp theo của cuộc toạ đàm trong chương trinh ngày mai.