SAIGÒN -- Mấy hôm nay, giới kinh doanh các quán Café Internet ở Sài Gòn đang xôn xao vì nhận được một bức thư bảo đảm của Netsoft (nhà cung cấp dịch vụ VNN) - hình đính kèm, công văn đề ngày 25/3 nhưng nhận được thư khoảng từ ngày 15 đến 17/4 - trong đó ghi lại nội dung điều 8 của Quyết định số 71/2004 ngày 29/1/2004 ( Xem: Quyết Định về Cafe Internet ) của Bộ trưởng Bộ Công An VN ký và yêu cầu các quán Café Internet thực hiện:

- mục 2: “thông tin liên quan đến người sử dụng dịch vụ phải được lưu giữ tại máy chủ của đại lý trong thời gian 30 ngày, thời gian lưu trữ từ khi thông tin đi đến máy chủ”

- mục 3: “Có sổ đăng ký sử dụng dịch vụ thống kê đầy đủ chi tiết thông tin về khách hàng gồm: họ tên, địa chỉ, số chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, thời gian sử dụng dịch vụ. Phải có giải pháp ngăn chặc việc truy cập đến các trang web xấu trên Internet và cài đặt chương trình phần mềm để quản lý tức thời nội dung thông tin của khách hàng”.

Theo thông tin giao lưu trên Internet mà một số chủ quán cho biết thì Đồng Nai đã thực hiện điều này từ tháng trước, trang vnexpress.net cũng có bài đăng về vấn đề này ( Xem: Truy cập internet phải xuất trình chứng minh thư ) và đã có quán ở Đồng Nai phải dẹp tiệm vì mất doanh thu do đa số khách phản đối và không chịu thực hiện cái quy định kỳ cục này. Các chủ quán cũng đã tham gia vào một forum để phản đối và trút nỗi bực dọc về vụ này ( Xem: Phản ứng từ các chủ quán Cafe Internet tại Việt Nam ).

Bề nổi là ảnh hưởng đến công việc kinh doanh của các quán Café Internet, nhưng thực chất, rõ ràng rằng chính quyền cộng sản Việt Nam muốn tất cả chủ quán Café Internet trở thành những công an thực thụ trong việc theo dõi khách sử dụng. Đây thực sự là việc xâm phạm vào quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí và tự do cá nhân, những quyền mà chính quyền luôn rêu rao là tôn trọng và dùng nó để tô vẽ cho sự tôn trọng nhân quyền ở Việt Nam.