Cu Jut, Tây Nguyên Việt Nam -- Tin của Đảng Radical Party cũng cho hay rằng vào ngày thứ Bảy 10-4-2004, có khoảng 150,000 người Thượng sắc tộc Degar đi đến thành phố Buôn MêThuột để biểu tình ôn hòa, nhưng chỉ vài giờ sau, lính CSVN cộng thêm nhân viên công an và mật vụ ngầm tấn công đám biểu tình với roi điện, ném đá và bắn súng vào đám đông. Bản báo cáo cho biết có chừng mấy chục người bị giết chết và nhiều người bị gẫy chân gẫy tay. Cũng có nguồn tin cho hay có người bị chém đứt đầu nữa. Những tin tức mới nhất ngày hôm thứ Bảy cho biết có đến 200 xác chết nằm rải rác trong thành phố và trong các đồng điền trồng cà phê.
Tại huyện Ayunpa, có chừng 100,000 người Thượng tụ tập và họ đến từ nhiều nới khác nhau. Khi bắt đầu cuộc biểu tình thì một số người đã bị công an và lính CS đánh đập, nhưng vì đám đông nhiều người nên công an đã rút lui.
Tại thành phố Kontum cũng có biểu tình, nhưng không rõ số người là bao nhiêu. Hình như các cuộc biểu tình và nổi dậy của các nhóm người Thượng đã được hoạch định trước, và họ cho biết cũng có cuộc biểu tình của người thiểu số ở thị trấn Kontum và Đà lạt nữa.
Tại thành phố Phước Long số người biểu tình lên tới con số 20,000 người, và báo cáo cũng cho biết một số người biểu tình này đã bị thương.
Tại huyện Cu Jut, cũng có chừng 3,000 người tham dự cuộc biểu tình chống nhà cầm quyền CSVN, và tại đây, người ta cho biết đã có 100 người Thượng bị lính và công an đánh đập hoặc bị bắn chết.
TẠi huyện Dak Mil cuộc biểu tình cũng thu hút số người là 2,500, tuy nhiên tại đây không biết rõ con số người thiệt mạng là bao nhiêu.
Số thống kê mới nhất ngày hôm nay cho biết: đã có 400 người đã bị giết chết tại một địa điểm có tên là Pham Chu Trinh ở Cao Nguyên Trung Phần Việt Nam.
Các tổ chức quốc tế đang lo ngại là rồi đây sẽ có cuộc di tản lớn của người Thượng Miền Tây Nguyên tìm ẩn cư tại vùng rừng biên giới Việt-CămBốt.
Vào ngày 9-4-2004, những người Thương Miền Tây Nguyên đã lên tiếng kêu cứu với các quốc gia hãy gửi người tới TÂy Nguyên để điều tra về tình hình đàn áp tôn giáo và điều tra tình hình nghiêm trọng đang xẩy ra tại đây, họ cũng đề nghị là quốc tế nên dùng hệ thống vệ tinh để khảo sát tình hình hầu bảo vệ “những quyền căn bản của con người” tại vùng đất này.
Các tổ chức Nhân Quyền Thế Giới lên tiếng rằng bây giờ là thời gian khẩn thiết hơn lúc nào hết cần cộng đồng quốc tế phản ứng. Những địa dang đã được nêu lên thì quốc tế phải dùng vệ tinh mà chụp hình hầu xác nhận bằng chứng những gì đang xẩy ra cho người Tây Nguyên Việt Nam.
Tại huyện Ayunpa, có chừng 100,000 người Thượng tụ tập và họ đến từ nhiều nới khác nhau. Khi bắt đầu cuộc biểu tình thì một số người đã bị công an và lính CS đánh đập, nhưng vì đám đông nhiều người nên công an đã rút lui.
Tại thành phố Kontum cũng có biểu tình, nhưng không rõ số người là bao nhiêu. Hình như các cuộc biểu tình và nổi dậy của các nhóm người Thượng đã được hoạch định trước, và họ cho biết cũng có cuộc biểu tình của người thiểu số ở thị trấn Kontum và Đà lạt nữa.
Tại thành phố Phước Long số người biểu tình lên tới con số 20,000 người, và báo cáo cũng cho biết một số người biểu tình này đã bị thương.
Tại huyện Cu Jut, cũng có chừng 3,000 người tham dự cuộc biểu tình chống nhà cầm quyền CSVN, và tại đây, người ta cho biết đã có 100 người Thượng bị lính và công an đánh đập hoặc bị bắn chết.
TẠi huyện Dak Mil cuộc biểu tình cũng thu hút số người là 2,500, tuy nhiên tại đây không biết rõ con số người thiệt mạng là bao nhiêu.
Số thống kê mới nhất ngày hôm nay cho biết: đã có 400 người đã bị giết chết tại một địa điểm có tên là Pham Chu Trinh ở Cao Nguyên Trung Phần Việt Nam.
Các tổ chức quốc tế đang lo ngại là rồi đây sẽ có cuộc di tản lớn của người Thượng Miền Tây Nguyên tìm ẩn cư tại vùng rừng biên giới Việt-CămBốt.
Vào ngày 9-4-2004, những người Thương Miền Tây Nguyên đã lên tiếng kêu cứu với các quốc gia hãy gửi người tới TÂy Nguyên để điều tra về tình hình đàn áp tôn giáo và điều tra tình hình nghiêm trọng đang xẩy ra tại đây, họ cũng đề nghị là quốc tế nên dùng hệ thống vệ tinh để khảo sát tình hình hầu bảo vệ “những quyền căn bản của con người” tại vùng đất này.
Các tổ chức Nhân Quyền Thế Giới lên tiếng rằng bây giờ là thời gian khẩn thiết hơn lúc nào hết cần cộng đồng quốc tế phản ứng. Những địa dang đã được nêu lên thì quốc tế phải dùng vệ tinh mà chụp hình hầu xác nhận bằng chứng những gì đang xẩy ra cho người Tây Nguyên Việt Nam.