ROMA-- Vào ngày hôm nay, một số thành viên của một Đảng phái liên quốc gia có tên là "Radical Party", gồm một số dân cử Quốc Hội Âu Châu đã có mặt tại công trường Thánh Phêrô vào ngày Lễ Phục Sinh năm nay để biểu tình đang khi Đức Giáo Hoàng Phaolô II cử hành nghi lễ Phục Sinh.

Đảng có tên là “radical party” trưng khầu hiệu như sau: “400 Kitô hữu người Thương bị giết tại Việt Nam” trên biểu ngữ cũng ghi địa chỉ trang net của đảng như sau: www.radicalparty.org

Cuộc biểu dương bên phía ngoài công trường thánh Phêrô, trong phần lãnh địa thuộc ý đại lợi có khoảng 30 người trưng các biểu ngữ bằng Anh ngữ, Pháp ngữ và tiếng Ý. Cũng có khẩu hiệu ghi rằng: “Phục Sinh hạnh phúc cho những người không được tự do cầu nguyện”.



Mục đích của cuộc biểu tình trưng biểu ngữ là lôi kéo dư luận thế giới về tình trạng bắt bớ Kitô hữu, nhất là người Thương tại Tây Nguyên Việt Nam, đặc biệt là sắc dân Thương Degar. Tổ chức có tên là Montagnard Foundation coq trụ sở tại North Carolina nói rằng họ nhận được những bá cáo cho biết, nhân viên chính quyền và công an Cộng sãn Việt nam đã tấn công những người Kitô giáo một cách dã man đang khi họ cử hành lễ nghi mừng Chúc Phục Sinh. Họ nói công an đã dùng súng bắn vào dân và đánh đập họ nữa. Cuộc tấn công của nhà cầm quyền Việt Nam mà báo cáo của Montagnard Foundation cho biết đã làm thiệt mãng 400 người thượng sống tại Ban Mê Thuột.

Cuộc biểu tình cầu nguyện này xẩy ra trong hòa bình bất bạo động theo tinh thần của Gandhi và muốn liên đới với tinh thần Kitô giáo.



Tổ chức trên cũng ra một thông cáo báo chí cho biết rằng: “Nếu như Cộng đồng Quốc Tế không khẩn thiết có những biện pháp ngay để áp lực với Việt Nam và cho phép các quan sát viên nhân quyền tới vùng Cao Nguyên (Việt Nam) để quan sát và điều tra như Ủy Hội Quốc Tế về nhân quyền đã bảo đảm (Tài liệu LHQ: CCPR/C/SR.2031) thì chắc chắn còn nhiều người thiểu số Degar sẽ thiệt mạng nữa.

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ trong bản báo cáo năm 2004 cũng ghi nhận rằng: “Người thiểu số thuộc các Cộng đồng Tin Lành tại vùng Cao Nguyên Trung Phần và các tỉnh phía TÂy Bắc, những nhà thờ không ghi danh với chính quyền (VN) vẫn còn tiếp tục chịu những lạm dụng trầm trọng dài dài”.

Ngoài ra bản báo cáo Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ năm 2003 ghi nhận rằng: “Sự đàn áp tự do tôn giáo ngày càng tăng dần tại Việt Nam đã được các cấp cao nhất của nhà cầm quyền Việt Nam ban phép”.