Ủy Ban Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế: Đề nghị xếp VN vào danh sách ‘cần quan tâm đặc biệt’
WASHINGTON DC (TH)-- “Chính sách đàn áp vẫn tiếp tục nhằm kiểm soát các hoạt động tôn giáo ở Việt Nam”. Bản phúc trình của Ủy Ban Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế (USCIRF) gửi Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ ngày 10-02-2004 viết như vậy khi đề nghị cho tên nước Việt Nam cùng 5 nước khác vào danh sách các nước ‘cầm quan tâm đặc biệt’.
Bản phúc trình của USCIRF sau khi nêu các chứng cớ đàn áp tôn giáo, nhân quyền đã đề nghị với Bộ Ngoại Giao nên cho thêm các nước CSVN, Eritrea, Ấn Độ, Pakistan, Sau di Arabia và Turkmenistan vào danh sách các nước cần đặc biệt quan tâm.
Hiện Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ chỉ xếp có 4 nước vào loại này là Bắc Hàn, Iran, Trung Cộng và Sudan. Trên nguyên tắc, những nước này có thể bị Hoa Kỳ cấm vận nhưng chưa thấy Hoa Thịnh Đốn có biện pháp nào để trừng phạt.
“Việc xếp tên các nước vào danh sách những nước cần quan tâm đặc biệt là hành động rất quan trọng về nhân quyền mà Chính Phủ Hoa Kỳ đưa ra. Chúng tôi mạnh mẽ thúc giục Bộ Ngoại Giao đưa vào trong danh mục “cần quan tâm đặc biệt” tên các nước nói trên. - Michael K. Young - Chủ Tịch USCIRF, viết trong bức thư gửi Bộ Ngoại Giao như vậy.
“Nhiều lãnh tụ của các tôn giáo tiếp tục bị cầm tù và tín đồ các nhà thờ thuộc các sắc tộc thiểu số ở thượng du Bắc Việt cũng như khu vực Tây Nguyên vẫn bị viên chức nhà nước gia tăng áp lực buộc họ phải bỏ đạo, nếu không thì bị đánh đập, bắt giữ, lưu đày hoặc không được hưởng các tiện ích công cộng.” Bản phúc trình viết tóm gọn về tình hình đàn áp tôn giáo của VN.
Ngày 03-02-2004, phái đoàn điều tra của Quốc Hội Hoa Kỳ, trong đó có một thành viên phái đoàn là viên chức USCIRF, mở cuộc thuyết trình ở tòa nhà Quốc Hội Hoa Kỳ cho hay, chuyến đi của họ hồi Tháng Giêng vừa qua không đạt kết quả vì bị nhà cầm quyền Hà Nội ngăn cản. Việc tiếp xúc với Linh Mục Lợi ở Huế, Hòa Thượng Quảng Độ, cụ Lê Quang Liêm ở Sài Gòn, các nhà thờ Tin Lành ở Tây Nguyên và thượng du Bắc Việt bị CSVN từ chối. Phái đoàn chỉ được gặp một Linh Mục Nguyễn Văn Lý ở nhà tù Nam Hà trong thần thái ngu ngơ mà nhiều người nghi rằng Ngài hoặc bị tẩy não, hoặc bị cho uống một loại thuốc thần kinh.
USCIRF là một ủy ban độc lập do cả chính phủ và Quốc Hội Hoa Kỳ đồng thành lập theo “Đạo Luật Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế” hồi năm 1998. Hàng năm, ủy ban này đưa ra bản phúc trình về tình hình tự do tôn giáo trên thế giới để đề nghị các giải pháp cư xử với Bộ Ngoại Giao.
Vì nhiều lý do chính trị, quân sự cũng như kinh tế mà Chính Phủ Hoa Kỳ thường chỉ ghi nhận mà không có chính sách thích ứng như cấm vận đã được nêu ra trong đạo luật. Chưa có nước nào bị cấm vận dù nằm trong danh sách các nước “cần quan tâm đặc biệt”.
Dù có các bằng chứng không thể nào chối cãi, VN luôn luôn chối không có đàn áp tôn giáo, nhân quyền mà chỉ có bắt giữ những người “vi phạm pháp luật”.
Hiến Pháp VN qui định rõ ràng người dân có quyền tự do tôn giáo và không tôn giáo.
Hồi tháng trước, Linh Mục Chân Tín, gửi cho USCIRF bản phúc trình nói rằng VN chỉ có tự do tôn giáo và nhân quyền trên giấy tờ mà thôi. Thực tế không có.
WASHINGTON DC (TH)-- “Chính sách đàn áp vẫn tiếp tục nhằm kiểm soát các hoạt động tôn giáo ở Việt Nam”. Bản phúc trình của Ủy Ban Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế (USCIRF) gửi Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ ngày 10-02-2004 viết như vậy khi đề nghị cho tên nước Việt Nam cùng 5 nước khác vào danh sách các nước ‘cầm quan tâm đặc biệt’.
Bản phúc trình của USCIRF sau khi nêu các chứng cớ đàn áp tôn giáo, nhân quyền đã đề nghị với Bộ Ngoại Giao nên cho thêm các nước CSVN, Eritrea, Ấn Độ, Pakistan, Sau di Arabia và Turkmenistan vào danh sách các nước cần đặc biệt quan tâm.
Hiện Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ chỉ xếp có 4 nước vào loại này là Bắc Hàn, Iran, Trung Cộng và Sudan. Trên nguyên tắc, những nước này có thể bị Hoa Kỳ cấm vận nhưng chưa thấy Hoa Thịnh Đốn có biện pháp nào để trừng phạt.
“Việc xếp tên các nước vào danh sách những nước cần quan tâm đặc biệt là hành động rất quan trọng về nhân quyền mà Chính Phủ Hoa Kỳ đưa ra. Chúng tôi mạnh mẽ thúc giục Bộ Ngoại Giao đưa vào trong danh mục “cần quan tâm đặc biệt” tên các nước nói trên. - Michael K. Young - Chủ Tịch USCIRF, viết trong bức thư gửi Bộ Ngoại Giao như vậy.
“Nhiều lãnh tụ của các tôn giáo tiếp tục bị cầm tù và tín đồ các nhà thờ thuộc các sắc tộc thiểu số ở thượng du Bắc Việt cũng như khu vực Tây Nguyên vẫn bị viên chức nhà nước gia tăng áp lực buộc họ phải bỏ đạo, nếu không thì bị đánh đập, bắt giữ, lưu đày hoặc không được hưởng các tiện ích công cộng.” Bản phúc trình viết tóm gọn về tình hình đàn áp tôn giáo của VN.
Ngày 03-02-2004, phái đoàn điều tra của Quốc Hội Hoa Kỳ, trong đó có một thành viên phái đoàn là viên chức USCIRF, mở cuộc thuyết trình ở tòa nhà Quốc Hội Hoa Kỳ cho hay, chuyến đi của họ hồi Tháng Giêng vừa qua không đạt kết quả vì bị nhà cầm quyền Hà Nội ngăn cản. Việc tiếp xúc với Linh Mục Lợi ở Huế, Hòa Thượng Quảng Độ, cụ Lê Quang Liêm ở Sài Gòn, các nhà thờ Tin Lành ở Tây Nguyên và thượng du Bắc Việt bị CSVN từ chối. Phái đoàn chỉ được gặp một Linh Mục Nguyễn Văn Lý ở nhà tù Nam Hà trong thần thái ngu ngơ mà nhiều người nghi rằng Ngài hoặc bị tẩy não, hoặc bị cho uống một loại thuốc thần kinh.
USCIRF là một ủy ban độc lập do cả chính phủ và Quốc Hội Hoa Kỳ đồng thành lập theo “Đạo Luật Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế” hồi năm 1998. Hàng năm, ủy ban này đưa ra bản phúc trình về tình hình tự do tôn giáo trên thế giới để đề nghị các giải pháp cư xử với Bộ Ngoại Giao.
Vì nhiều lý do chính trị, quân sự cũng như kinh tế mà Chính Phủ Hoa Kỳ thường chỉ ghi nhận mà không có chính sách thích ứng như cấm vận đã được nêu ra trong đạo luật. Chưa có nước nào bị cấm vận dù nằm trong danh sách các nước “cần quan tâm đặc biệt”.
Dù có các bằng chứng không thể nào chối cãi, VN luôn luôn chối không có đàn áp tôn giáo, nhân quyền mà chỉ có bắt giữ những người “vi phạm pháp luật”.
Hiến Pháp VN qui định rõ ràng người dân có quyền tự do tôn giáo và không tôn giáo.
Hồi tháng trước, Linh Mục Chân Tín, gửi cho USCIRF bản phúc trình nói rằng VN chỉ có tự do tôn giáo và nhân quyền trên giấy tờ mà thôi. Thực tế không có.