Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ, Richard Armitage hôm nay công bố Báo cáo về Tự do Tôn giáo Quốc tế của Bộ ngoại giao Hoa Kỳ.

"Với báo cáo này, chúng tôi muốn thu hút sự chú ý tới cảnh ngộ của những người bị đàn áp chỉ vì theo đuổi các tôn giáo một cách hòa bình và tạo cơ sở cho Hoa Kỳ và Quốc tế có hành động."

Ông Armitage đã trích dẫn lời một nhà hoạt động nói rằng tự do tôn giáo cũng bao gồm quyền tự do lập hội, tự do hội họp, tự do phát biểu ý kiến, quyền không bị bắt vô cớ và quyền tự do rời đất nước và tự do trở về.

Đây chính là lý do Hoa Kỳ coi tự do tôn giáo là quyền tự do số 1.

Báo cáo năm 2003 về tự do tôn giáo quốc tế do Đại sứ lưu động của Hoa Kỳ về tự do tôn giáo, John Hanford, chủ biên và ngay sau đó ông đã có cuộc họp báo với các phóng viên.

Ông Hanford nói rằng Lào đã có cải thiện đáng kể và đã tránh được nguy cơ bị rơi và nước mà có thể bị Hoa Kỳ xếp vào các Nước gây quan ngại (Country of Particular Concern.)

Khi một nước bị coi là Nước gây quan ngại thì Hoa Kỳ có thể áp dụng cấm vận đối với nước đó.

Tuy nhiên ông Hanford nói tình hình của Việt Nam thì khác cho dù hai nước đều bị xếp và nhóm các nước toàn trị và chuyên chế và tự do tôn giáo bị kiểm soát tại các nước này.

Đại sứ Hanford nói rằng tình hình ở Việt Nam rất phức tạp ảnh hưởng tới nhiều tôn giáo.

Ngay vào thời điểm hiện nay ông nói rằng vẫn có những người theo đạo Phật bị giam giữ, một số thành viên của Giáo hội PGVNTN đang bị quản thúc tại gia và nhóm này đã không được hội họp và bị gây sức ép trong nhiều năm qua.

Đối với đạo Thiên Chúa Giáo, ông Đại sứ Lưu động nói rằng việc trấn áp nghiêm trọng nhất xảy ra ở Tây Nguyên.

Tại vùng này phía Hoa Kỳ đã có những báo cáo đáng tin cậy về việc hàng ngàn ngàn người đã bị buộc phải từ bỏ tôn giáo.

Ông Hanford cũng nói không chỉ có các quan chức địa phương liên quan tới chuyện này mà cả các quan chức của chính phủ trung ương nữa.

Cuối tháng 10 vừa rồi thì ông Hanford đã có một tuần ở Việt Nam và đã tới Đắc Lắc và Gia Lai, nơi mà theo ước tính có hàng trăm ngàn người theo đạo Tin Lành.

Dĩ nhiên, đây là một trong những vấn đề ông trả lời phóng viên và có trong báo cáo chính thức dài 15 trang về Việt Nam.

Ông Hanford nói rằng ông nhớ có tỉnh ở Tây Nguyên có tới 150.000 người theo đạo Tin Lành nhưng chỉ có 2 nhà thờ được công nhận.

Ông Hanford nói ông đã nhấn mạnh với Việt Nam rằng đây là vấn đề cần được giải quyết.

Theo ông Hanford cách đây không lâu ở tỉnh đó có tới 380 nơi hội họp và nhà thờ và Hoa Kỳ đã nói với Việt Nam rằng họ cần mở lại những địa điểm này.

Theo ông thì nhiều người vì tín ngưỡng của họ mà đã bị bắt, bị đánh đập và có nhiều câu chuyện rơi nước mắt về những người bị đánh cho tới chết.

Ông Hanford nói sắp tới nhân dịp Tết, Việt Nam sẽ có đợt ân xá tù nhân và ông hy vọng nhiều tù nhân sẽ được thả nhân dịp này.(BBC)