SÀIGÒN -Tại Việt Nam, một cuộc thi dành cho những hackers, hay những chuyên gia đột nhập máy tính dự định lần đầu tiên được tổ chức vào thời điểm này, đã bị huỷ bỏ.
Cuộc thi ban đầu là để thách thức các hackers đột nhập vào được một máy chủ của một mạng ảo tại hệ thống máy tính của trường Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh.
Phân viện Công nghệ thông tin ở Thành phố Hồ Chí Minh đã dự định dùng cuộc thi này để nâng cao ý thức bảo mật trên mạng đối với các doanh nghiệp và những người sử dụng internet ở Việt Nam.
Tại sao cuộc thi bị huỷ bỏ? Theo anh Mai Trọng Cường, người quản trị mạng của Tổ chức An ninh mạng, hiệp hội của những chuyên gia bảo mật trong đó có cả những người có thể gọi là tin tặc, cuộc thi này là không công bằng.
Lý do là người quản trị mạng đưa ra mô hình không thực tế, vì họ chỉ dựng một máy chủ (server) và để một vài trang web tĩnh lên và đóng tất cả các cổng lại.
Theo anh Cường, khi làm một trang mạng (website), người ta phải đưa lên một máy chủ, mà quan trọng nhất là cơ sở dữ liệu (database) của máy chủ đó, nhưng trong trường hợp này người ta chỉ để trang web tĩnh lên.
Lý do nữa là giải thưởng của cuộc thi quá khiêm tốn, giải nhất chỉ được 1.5 triệu đồng; mà quan trọng hơn là giải thưởng này lại không được công nhận, tức là không có giá trị.
Vì thế, nhiều hackers tại Việt Nam thấy nản chí, không muốn tham gia.
Được biết tại Việt Nam, ý thức về bảo mật mạng còn rất kém, và theo Hội bảo mật mạng, các doanh nghiệp là các đơn vị thường bị thiệt hại nhất về vấn đề an ninh mạng không đảm bảo.
Theo đánh giá của tổ chức an ninh mạng, hơn 90% các trang web của Việt Nam là dễ bị tấn công, mà cách tấn công phổ biến nhất là khi hackers đi qua các lỗi của các ứng dụng web.(bbc)
Cuộc thi ban đầu là để thách thức các hackers đột nhập vào được một máy chủ của một mạng ảo tại hệ thống máy tính của trường Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh.
Phân viện Công nghệ thông tin ở Thành phố Hồ Chí Minh đã dự định dùng cuộc thi này để nâng cao ý thức bảo mật trên mạng đối với các doanh nghiệp và những người sử dụng internet ở Việt Nam.
Tại sao cuộc thi bị huỷ bỏ? Theo anh Mai Trọng Cường, người quản trị mạng của Tổ chức An ninh mạng, hiệp hội của những chuyên gia bảo mật trong đó có cả những người có thể gọi là tin tặc, cuộc thi này là không công bằng.
Lý do là người quản trị mạng đưa ra mô hình không thực tế, vì họ chỉ dựng một máy chủ (server) và để một vài trang web tĩnh lên và đóng tất cả các cổng lại.
Theo anh Cường, khi làm một trang mạng (website), người ta phải đưa lên một máy chủ, mà quan trọng nhất là cơ sở dữ liệu (database) của máy chủ đó, nhưng trong trường hợp này người ta chỉ để trang web tĩnh lên.
Lý do nữa là giải thưởng của cuộc thi quá khiêm tốn, giải nhất chỉ được 1.5 triệu đồng; mà quan trọng hơn là giải thưởng này lại không được công nhận, tức là không có giá trị.
Vì thế, nhiều hackers tại Việt Nam thấy nản chí, không muốn tham gia.
Được biết tại Việt Nam, ý thức về bảo mật mạng còn rất kém, và theo Hội bảo mật mạng, các doanh nghiệp là các đơn vị thường bị thiệt hại nhất về vấn đề an ninh mạng không đảm bảo.
Theo đánh giá của tổ chức an ninh mạng, hơn 90% các trang web của Việt Nam là dễ bị tấn công, mà cách tấn công phổ biến nhất là khi hackers đi qua các lỗi của các ứng dụng web.(bbc)