KONTUM -- Tòa Giám Mục Kontum vừa ra thông báo hôm nay là vào này 10-9-2003, đức cha giáo phận sẽ phong chức linh mục cho thầy Antôn Nguyễn văn Bình tại nhà thờ chính tòa Kontum.
Xin anh chị em giáo dân hợp ý cầu nguyện cho người đã được tuyển chọn hầu phục vụ Thiên Chúa và Giáo hội.
Tưởng cũng nên nhắc lại là vào ngày ngày 16.07.2003, Đức Thánh Cha Gioan-Phaolô II đã bổ nhiệm linh mục Micae Hoàng Đức Oanh làm giám mục kế vị đức cha Trần thành Chung của Kontum.
Đức tân giám mục Oanh sinh năm 1938 tại Hà Tây, thuộc TGP Hà Nội. Di cư vào Nam và tiếp tục theo học tại Tiểu Chủng Viện Thánh Giuse số 6 đường Cường Ðể, Sài Gòn. Sau đó theo học triết và thần học tại Giáo Hoàng Học Viện Piô X Đà Lạt 1960-1969.
Ngài được thụ phong linh mục vào ngày 22.12.1968 và đã nhập vào giáo phận Kontum.
Sau khi thụ phong linh mục, Ngài đã được bổ nhiệm làm cha phó, giám đốc trường học, giáo sư tiểu chủng viện và cha xứ. Từ năm 1996, Ngài nắm giữ chức cha Tổng Ðại Diện của giáo phận.
Theo niên giám Tòa Thánh Vatican 2003, Giáo Phận Kom Tum với diện tích 25728 cây số vuống với tổng dân số 1350000 người, giáo dân Công Giáo: 193 206 tín hữu, 32 linh mục và 176 tu sĩ.

Xin anh chị em giáo dân hợp ý cầu nguyện cho người đã được tuyển chọn hầu phục vụ Thiên Chúa và Giáo hội.
Tưởng cũng nên nhắc lại là vào ngày ngày 16.07.2003, Đức Thánh Cha Gioan-Phaolô II đã bổ nhiệm linh mục Micae Hoàng Đức Oanh làm giám mục kế vị đức cha Trần thành Chung của Kontum.
Đức tân giám mục Oanh sinh năm 1938 tại Hà Tây, thuộc TGP Hà Nội. Di cư vào Nam và tiếp tục theo học tại Tiểu Chủng Viện Thánh Giuse số 6 đường Cường Ðể, Sài Gòn. Sau đó theo học triết và thần học tại Giáo Hoàng Học Viện Piô X Đà Lạt 1960-1969.
Ngài được thụ phong linh mục vào ngày 22.12.1968 và đã nhập vào giáo phận Kontum.
Sau khi thụ phong linh mục, Ngài đã được bổ nhiệm làm cha phó, giám đốc trường học, giáo sư tiểu chủng viện và cha xứ. Từ năm 1996, Ngài nắm giữ chức cha Tổng Ðại Diện của giáo phận.
Theo niên giám Tòa Thánh Vatican 2003, Giáo Phận Kom Tum với diện tích 25728 cây số vuống với tổng dân số 1350000 người, giáo dân Công Giáo: 193 206 tín hữu, 32 linh mục và 176 tu sĩ.
