HÀ NỘI - Như nguồn tin được giới chức công nghiệp dầu khí tung ra, cả Giám Đốc lẫn Phó Giám Đốc Công Ty PetroVN đã bị Thủ tướng Phan văn Khải cách chức chỉ vì tình trạng tranh chấp nội bộ xoay quanh dự án xây dựng nhà máy lọc dầu Dung Quất.
ĐỂ hiểu rõ vấn đề hơn, mời quí vị theo dõi bài tường thuật sau đây của PV Ben Rowse thuộc TTX AFP.
Hôm Thứ Bảy vừa rồi, các phương tiện truyền thông nhà nước VN loan tin rằng, ông Nguyễn xuân Nhâm và ông Đinh văn Ngà đã bị cách chức vì những lỗi lầm nghiêm trọng trong việc chọn lựa công ty trúng thầu hợp đồng thi công dự án xây dựng nhà máy lọc dầu Dung Quất.
Ông Nguyễn xuân Nhâm còn bị cách chức phó bí thư chi ủy Công Ty PetroVietnam.
Như tờ Tuổi Trẻ loan tin, ong Phạm quang Du, chủ tịch hội đồng quản trị PetroVN cũng bị khiển trách, nhưng không bị cách chức như hai ông kia.
Một số nguồn tin chính phủ cho hay, ông Pha văn Khải đã ra lệnh cách chức hai viên chức vừa kể hồi tuần trước, và biện pháp này có hiệu lực ngay.
PetroVN là công ty có phần hùn của cả Mông Cổ và Lybia.
Đây là một trong những công ty quốc doanh có giá nhất ở VN.
Theo một số nguồn tin trong công nghiệp dầu hỏa, thật ra thì chẳng mấy ai phải ngạc nhiên khi nghe tin hai ông Nhâm và ông Ngà bị cách chức.
Một viên chức khác trong ngành dầu hỏa tiết lộ rằng, Thủ Tướng Phan văn Khải bắt buộc phải đi đến quyết định như thế bởi vì chuyện xung khắc nội bộ giữa hai ông Nhâm và ông Du đối với hợp đồng chính xây dựng nhà máy lọc dầu Dung Quất.
Viên chức này nói rằng, theo lời đồn đại thì có công ty đã bỏ ra cả 20 triệu đồng để đút lót trong giai đoạn đấu thầu. Chính vì thế mới xẩy ra chuyện tranh dành quyết liệt giữa các phe phái đối nghịch nhau trong công ty PetroVN.
Theo lời kể của viên chức này, Hội Đồng Quản Trị PetroVN khuyến cáo Thủ tướng Phan văn Khải nên có biện pháp trừng trị những viên chức liên hệ. Mặc dù ngả về phía ông Nhậm, thế nhưng, Thủ Tướng đành phải ra tay bởi vì đảng lại đứng về phía ông Du.”
Hồi tháng Tư năm ngoái, một tổ hợp quốc tế do Pháp cầm đầu, tên là Technip-Coflexip đã dành hợp đồng chính trị giá 720 triệu đô la.
Thế là đối thủ của công ty này là Samsung Engineering đành phải chào thua.
Thế nhưng, dự án xây dựng nhà máy lọc dầu Dung Quất còn gặp biết bao chuyện lôi thôi khác.
Thật vậy, vào hôm 26 tháng Mười Hai năm ngoái, Công ty dầu khí Zarubetzhneft loan báo rằng, công ty sẽ không làm ăn chung với công ty PetroVN trong dự án này nữa.
Như công ty Zarubetzhneft cho biết, lý do là vì, công ty không còn cảm thấy hứng khởi trong công ciệc làm ăn này nữa.
Sau đó, PetroVM loan báo rằng, công ty sẽ tiếp tục theo đuổi kế hoạch xây dựng nhà máy lọc dầu Dung Quất.
Theo một số viên chức trong ngành dầu khí VN, công ty Zarubetzhneft rút chân ra khỏi dự án là vì có chuyện chia rẽ nội bộ trong Công Ty PetroVN về hợp đồng xây dựng nhà máy lọc dầu Dung Quất.
Thế là, một lần nữa, dự án này lại bị đình trệ thêm một lần nữa mặc dù kế hoạch xây dựng nhà máy đã được thai nghén cả 10 năm nay rồi.
Công ty Total của Pháp rút chân ra khỏi dự án này vào năm 1995, viện cớ là chọn khu vực xây dựng nhà máy Dung Quất gần Đà Nẵng là một quyết định sai lầm về mặt kinh tế.
Như công ty Total nhận định, địa điểm này quá xa các giếng dầu trong vùng biển ngoài khơi bờ biển miền nam., trong khi các thị trường tiêu thụ dầu hỏa lại nằm ở Hà Nội và TP HCM.
Chính vì vậy, VN lại phải nhờ đến công ty Zarubetzhneft vào năm 1997.
Thế nhưng vào cuối năm ngóai, đến lượt công ty Zarubetzhneft cũng rút chân ra khỏi dự án.
Biến chuyển này chắc chắn sẽ càng làm cho mục tiêu tự lực cánh sinh về mặt dầu hỏa ở VN bị chậm trễ thêm một lần nữa.(Theo tin của ABC)
ĐỂ hiểu rõ vấn đề hơn, mời quí vị theo dõi bài tường thuật sau đây của PV Ben Rowse thuộc TTX AFP.
Hôm Thứ Bảy vừa rồi, các phương tiện truyền thông nhà nước VN loan tin rằng, ông Nguyễn xuân Nhâm và ông Đinh văn Ngà đã bị cách chức vì những lỗi lầm nghiêm trọng trong việc chọn lựa công ty trúng thầu hợp đồng thi công dự án xây dựng nhà máy lọc dầu Dung Quất.
Ông Nguyễn xuân Nhâm còn bị cách chức phó bí thư chi ủy Công Ty PetroVietnam.
Như tờ Tuổi Trẻ loan tin, ong Phạm quang Du, chủ tịch hội đồng quản trị PetroVN cũng bị khiển trách, nhưng không bị cách chức như hai ông kia.
Một số nguồn tin chính phủ cho hay, ông Pha văn Khải đã ra lệnh cách chức hai viên chức vừa kể hồi tuần trước, và biện pháp này có hiệu lực ngay.
PetroVN là công ty có phần hùn của cả Mông Cổ và Lybia.
Đây là một trong những công ty quốc doanh có giá nhất ở VN.
Theo một số nguồn tin trong công nghiệp dầu hỏa, thật ra thì chẳng mấy ai phải ngạc nhiên khi nghe tin hai ông Nhâm và ông Ngà bị cách chức.
Một viên chức khác trong ngành dầu hỏa tiết lộ rằng, Thủ Tướng Phan văn Khải bắt buộc phải đi đến quyết định như thế bởi vì chuyện xung khắc nội bộ giữa hai ông Nhâm và ông Du đối với hợp đồng chính xây dựng nhà máy lọc dầu Dung Quất.
Viên chức này nói rằng, theo lời đồn đại thì có công ty đã bỏ ra cả 20 triệu đồng để đút lót trong giai đoạn đấu thầu. Chính vì thế mới xẩy ra chuyện tranh dành quyết liệt giữa các phe phái đối nghịch nhau trong công ty PetroVN.
Theo lời kể của viên chức này, Hội Đồng Quản Trị PetroVN khuyến cáo Thủ tướng Phan văn Khải nên có biện pháp trừng trị những viên chức liên hệ. Mặc dù ngả về phía ông Nhậm, thế nhưng, Thủ Tướng đành phải ra tay bởi vì đảng lại đứng về phía ông Du.”
Hồi tháng Tư năm ngoái, một tổ hợp quốc tế do Pháp cầm đầu, tên là Technip-Coflexip đã dành hợp đồng chính trị giá 720 triệu đô la.
Thế là đối thủ của công ty này là Samsung Engineering đành phải chào thua.
Thế nhưng, dự án xây dựng nhà máy lọc dầu Dung Quất còn gặp biết bao chuyện lôi thôi khác.
Thật vậy, vào hôm 26 tháng Mười Hai năm ngoái, Công ty dầu khí Zarubetzhneft loan báo rằng, công ty sẽ không làm ăn chung với công ty PetroVN trong dự án này nữa.
Như công ty Zarubetzhneft cho biết, lý do là vì, công ty không còn cảm thấy hứng khởi trong công ciệc làm ăn này nữa.
Sau đó, PetroVM loan báo rằng, công ty sẽ tiếp tục theo đuổi kế hoạch xây dựng nhà máy lọc dầu Dung Quất.
Theo một số viên chức trong ngành dầu khí VN, công ty Zarubetzhneft rút chân ra khỏi dự án là vì có chuyện chia rẽ nội bộ trong Công Ty PetroVN về hợp đồng xây dựng nhà máy lọc dầu Dung Quất.
Thế là, một lần nữa, dự án này lại bị đình trệ thêm một lần nữa mặc dù kế hoạch xây dựng nhà máy đã được thai nghén cả 10 năm nay rồi.
Công ty Total của Pháp rút chân ra khỏi dự án này vào năm 1995, viện cớ là chọn khu vực xây dựng nhà máy Dung Quất gần Đà Nẵng là một quyết định sai lầm về mặt kinh tế.
Như công ty Total nhận định, địa điểm này quá xa các giếng dầu trong vùng biển ngoài khơi bờ biển miền nam., trong khi các thị trường tiêu thụ dầu hỏa lại nằm ở Hà Nội và TP HCM.
Chính vì vậy, VN lại phải nhờ đến công ty Zarubetzhneft vào năm 1997.
Thế nhưng vào cuối năm ngóai, đến lượt công ty Zarubetzhneft cũng rút chân ra khỏi dự án.
Biến chuyển này chắc chắn sẽ càng làm cho mục tiêu tự lực cánh sinh về mặt dầu hỏa ở VN bị chậm trễ thêm một lần nữa.(Theo tin của ABC)