Đức Hồng Y Jaime Sin, Tổng Giám Mục của Manila, thúc giục các linh mục giữ sự gần gũi với các tín hữu, nhằm cố gắng làm dịu đi sự lo lắng của họ và mang đến những lời khuyên tốt đẹp bằng hành động để chống lại bệnh SARS (Hội chứng nhiễm đường hô hấp cấp), căn bệnh đang hoành hành ở Trung Quốc và nhanh chóng lan truyền sang các quốc gia lân cận. Trong một quyển sách mỏng được lưu hành vào hôm 07-5 trong Tổng Giáo phận của thủ đô Philippin, Đức Hồng Y viết: “Điều tồi tệ nhất đang thực hiện là cổ vũ cho sự hốt hoảng và sự quá kích động lan rộng trong dân chúng. Hành vi này có nguy cơ gây nguy hiểm cho người dân hơn là thực tế căn bệnh, bởi vì nó có nguy cơ gây trở ngại cho họ từ việc thực hiện những khó khăn thông qua những biện pháp tuyệt đối cần thiết để chống lại sự lây lan của virus”. Đức Hồng Y vì thế thúc giục các giáo sỹ “hướng dẫn tín hữu của họ về con đường nhận thức và hành động chống lại căn bệnh”. Đức Hồng Y cũng đã từng can thiệp vào tháng trước liên quan đến phát tán căn bệnh SARS, bảo đảm phân phát đến các giáo xứ một tập sách ngắn gồm những hướng dẫn cho các tín hữu và cung cấp những chỉ dẫn rõ ràng để chống lại sự lây lan của virus trong các nhà thờ và trong các hoạt động tôn giáo. Ví dụ, ngài kêu gọi các linh mục đặt bánh lễ vào tay của những người tham dự thánh lễ và không khuyến khích việc hôn tượng các thánh. Ở Philippin có 10 trường hợp được báo là lây nhiễm và hai trong số đó đã chết.