HÀ NỘI - Hãng thông tấn AFP loan tin rằng Thủ tướng Việt Nam Phan Văn Khải đã yêu cầu các cơ quan nhà nước giảm bớt mức tiêu thụ xăng dầu giữa lúc có tình trạng bất trắc trong cuộc chiến tranh do Hoa kỳ lãnh đạo chống Iraq. Ông Khải đã ký một sắc luật nói rằng không một chiếc xe nào của nhà nước được dùng vào việc riêng và rằng những ai phạm luật đều sẽ bị truy tố và phạt tiền.

Tất cả các công ty quốc doanh đều phải có những biện pháp cụ thể để bảo tồn xăng dầu và bài trừ nạn phí phạm. Sắc luật này cũng khiến cho bộ thương mại mở các cuộc kiểm tra những cơ sở vận chuyển, tồn trữ và bơm xăng dầu. Ngoài ra bộ tài chánh cũng đã được yêu cầu ấn định quota dầu xăng cho tất cả các cơ quan nhà nước.

Theo một giới chức bộ thương mại, giá các sản phẩm dầu hỏa nhập khẩu đã chỉ tăng chút ít trong mấy ngày qua. Tuy nhiên, vấn đề cung cấp các sản phẩm này trong khu vực đang bị hạn chế. Kể từ khi chiến tranh khởi sự tại Iraq, công cuộc chuyển vận dầu hỏa và xăng từ Trung Đông tới Đông Nam Á đã trở nên khó khan. Hiện chưa có dấu hiệu nào cho thấy gia xăng dầu sẽ tăng vọt, nhưng tình hình có thể suy đồi nếu chiến tranh tại Iraq kéo dài và mức cung bị sút giảm. Tuy Việt Nam có lượng dầu dự trữ khá lớn nhưng nước này vẫn còn dựa vào các sản phẩm dầu hỏa vì Việt Nam không có nhà máy lọc dầu.(voa)