Việt Nam hôm thứ Sáu cảnh cáo là có thể tăng giá bán lẻ dầu lửa nếu giá dầu lửa tiếp tục gia tăng vì những lo ngại về một cuộc chiến tranh tại Iraq.

Theo Thông Tấn Xã AFP, bà Đặng Thị Bình An, Phó Giám Đốc sở Thuế Vụ thuộc bộ Tài Chánh, còn cho biết là chính phủ đang cứu xét việc hoàn toàn hủy bỏ khoản thuế 10% đánh vào dầu lửa nhập khẩu hiện nay. Bà An nói rằng nếu dầu lửa tiếp tục tăng giá trong vài ngày tới, sở của bà sẽ đề nghị với chính phủ cắt giảm thuế nhập khẩu dầu lửa xuống tới mức số không, và gia tăng giá dầu trong nội địa.

Hôm thứ Năm, New York cho hay giá dầu thô ký trong khế ước để giao hàng trong tháng 3 tăng 59 cents, lên 36 đôla 36 cents một thùng, tức là mức cao nhất kể từ tháng 9 năm 2000.

Tại London, giá dầu thô giao trong tháng 3 tăng 62 cents, lên 33 đôla 7 cents một thùng, giá cao nhất kể từ tháng 11 năm 2000. Hôm thứ Tư, Phó Thủ tướng Việt Nam Vũ Khoan cảnh cáo là một cuộc chiến tranh tại Iraq, nước bạn hàng quan trọng của Việt Nam, sẽ tạo một ảnh hưởng tiêu cực tới nền kinh tế nội địa, nhất là trong lãnh vực xuất khẩu nông sản.

Việt Nam lâu nay vẫn chống đối chính sách của tây phương đối với Irắc và đã nhiều lần kêu gọi tìm kiếm một giải pháp ôn hòa cho cuộc khủng hoảng hiện nay, đồng thời kêu gọi Liên Hiệp Quốc hủy bỏ các biện pháp chế tài áp đặt xuống Iraq sau cuộc chiến tranh vùng Vịnh năm 1991.(VOA)