Hôm nay tại Hà Nội, phó Thủ tướng Vũ Khoan cho biết chính phủ sẽ phát hành trái phiếu trên thị trường quốc tế nhưng thời điểm đang được cân nhắc căn cứ vào điều kiện của thị trường.

Trước đây, Việt Nam dự trù phát hành từ 300 đến 500 triệu đôla trái phiếu chính phủ trên thị trường thế giới vào quý 3 năm 2002, thế nhưng dự định đó đã bị đình hoãn mà không công bố lý do. Nhiều nhà quan sát cho rằng bộ Tài chánh Việt Nam đưa ra chủ trương này nhằm phô trương thanh thế, trong khi Ngân hàng Trung ương thực tế hơn, muốn tận dụng nguồn ngoại tệ sẵn có trong nước và các khoản tín dụng ưu đãi, hơn là vay tiền với lãi suất theo giá thị trường quốc tế.

Trong một tin khác, chính phũ Việt Nam cho biết sẽ cố gắng giữ cho mức lạm phát trong năm nay ở dưới mức 5%. Đó là một trong những mục tiêu chính của ngân hàng nhà nước để giữ cho tình hình tài chính đựơc ổn định, theo một bản tin của báo Vietnam news ngày hôm nay.

Ngân hàng nhà nứơc cũng sẽ phấn đấu nâng cao hiệu năng của hệ thống ngân hàng và tăng dự trữ ngoại tệ. Để đạt được mục tiêu ấy, ngân hàng nhà nước sẽ vận động vốn từ mọi nguồn.

Ngoài ra, ngân hàng nhà nước cũng sẽ thay đổi cơ cấu tiền ký gửi tại các ngân hàng thương mại. Tỷ lệ giữa ngân khoản ký gởi trung hạn và dài hạn sẽ được tăng lên đến 35% vào cúôi năm nay, thay vì 31% như hiện nay.(RFA)