Theo dự trù, Hà Nội vào quý ba năm nay sẽ phát hành lần đầu tiên khắp thế giới loại trái phiếu chính phủ có tổng trị giá từ 300 đến 500 triệu đôla. Thế nhưng một giới chức cao cấp của Ngân hàng Trung ương hôm nay cho biết dự định đó đã được đình hoãn, ít nhất là đến sang năm, lý do chỉ vì chưa thuận tiện trong tình hình thế giới hiện nay.
Các nhà quan sát cho rằng việc đình trệ này phát xuất từ sự tranh cãi giữa bộ Tài Chánh với Ngân hàng Trung ương. Bộ Tài chánh cho việc phát hành trái phiếu đó sẽ tạo uy tín cho Việt Nam trên thế giới, đồng thời đảm bảo thêm cho việc vay tín dụng của chính phủ và doanh nghiệp trong nước.
Còn Ngân hàng Trung ương chủ trương không nên vay tiền nước ngoài với lãi suất cao qua hình thức trái phiếu, mà nên tận dụng nguồn vốn ngoại tệ sẵn có trong nước và các khoản tín dụng viện trợ với lãi suất ưu đãi.
Trong một tin khác, nguồn tin của hãng thông tấn Pháp AFP gởi đi từ Hà Nội hôm nay cho biết ông Nguyễn Xuân Hiển, tổng giám đốc Vietnam Airlines, tiết lộ là đang trình chính phủ kế hoạch thành lập hãng hàng không cổ phần Express Airlines, tách từ Công ty Dịch vụ Hàng không để chuyên trách các đường bay nội địa và quốc tế ngắn sang
Cambodia và Lào.
Công ty Vietnam Airlines sẽ tiếp tục phụ trách trục chính Hà Nội-Thành phố Hồ Chí Minh và các tuyến bay quốc tế khác. Hiện đã có một công ty hàng không cổ phần nội địa là Pacific Airlines mà công ty Vietnam Airlines nắm giữ đến 80% cổ phần.
Tại Miền Nam, quả tim kinh tế là thành phố Hồ Chí Minh thì chưa sẵn sàng để hội nhập vào Khu vực Tự do Mậu dịch ASEAN, tức AFTA.
Ông Nguyễn Minh Triết, bí thư Thành ủy, nhận xét rằng thành phố cần đặt ưu tiên phát triển các lãnh vực cung cấp dịch vụ, tài chánh-ngân hàng, bảo hiểm, vận tải, du lịch, viễn thông, khoa học-kỹ thuật, địa ốc và công nghệ thông tin.
Theo ông, thành phố còn yếu kém trong việc xuất khẩu, thu hút đầu tư nước ngoài và sản lượng kỹ nghệ, phần lớn là do sự quản lý non yếu của các giới chức thành phố.
Trong khi đó từ phía chính quyền, ông Nguyễn Thiện Nhân, phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Thành phố Hồ Chí Minh, loan báo dự định phát triển 100 sản phẩm công nghiệp và lãnh đạo thành phố sẵn sàng đồng hành với doanh nghiệp trong quá trình mở cửa làm ăn với đối tác nước ngoài. (RFA)
Các nhà quan sát cho rằng việc đình trệ này phát xuất từ sự tranh cãi giữa bộ Tài Chánh với Ngân hàng Trung ương. Bộ Tài chánh cho việc phát hành trái phiếu đó sẽ tạo uy tín cho Việt Nam trên thế giới, đồng thời đảm bảo thêm cho việc vay tín dụng của chính phủ và doanh nghiệp trong nước.
Còn Ngân hàng Trung ương chủ trương không nên vay tiền nước ngoài với lãi suất cao qua hình thức trái phiếu, mà nên tận dụng nguồn vốn ngoại tệ sẵn có trong nước và các khoản tín dụng viện trợ với lãi suất ưu đãi.
Trong một tin khác, nguồn tin của hãng thông tấn Pháp AFP gởi đi từ Hà Nội hôm nay cho biết ông Nguyễn Xuân Hiển, tổng giám đốc Vietnam Airlines, tiết lộ là đang trình chính phủ kế hoạch thành lập hãng hàng không cổ phần Express Airlines, tách từ Công ty Dịch vụ Hàng không để chuyên trách các đường bay nội địa và quốc tế ngắn sang
Cambodia và Lào.
Công ty Vietnam Airlines sẽ tiếp tục phụ trách trục chính Hà Nội-Thành phố Hồ Chí Minh và các tuyến bay quốc tế khác. Hiện đã có một công ty hàng không cổ phần nội địa là Pacific Airlines mà công ty Vietnam Airlines nắm giữ đến 80% cổ phần.
Tại Miền Nam, quả tim kinh tế là thành phố Hồ Chí Minh thì chưa sẵn sàng để hội nhập vào Khu vực Tự do Mậu dịch ASEAN, tức AFTA.
Ông Nguyễn Minh Triết, bí thư Thành ủy, nhận xét rằng thành phố cần đặt ưu tiên phát triển các lãnh vực cung cấp dịch vụ, tài chánh-ngân hàng, bảo hiểm, vận tải, du lịch, viễn thông, khoa học-kỹ thuật, địa ốc và công nghệ thông tin.
Theo ông, thành phố còn yếu kém trong việc xuất khẩu, thu hút đầu tư nước ngoài và sản lượng kỹ nghệ, phần lớn là do sự quản lý non yếu của các giới chức thành phố.
Trong khi đó từ phía chính quyền, ông Nguyễn Thiện Nhân, phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Thành phố Hồ Chí Minh, loan báo dự định phát triển 100 sản phẩm công nghiệp và lãnh đạo thành phố sẵn sàng đồng hành với doanh nghiệp trong quá trình mở cửa làm ăn với đối tác nước ngoài. (RFA)