Theo nguồn tin từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, trong năm 2003, cơ quan này sẽ ban hành nhiều quy chế mới nới lỏng hơn nữa cho hoạt động của các ngân hàng.
Theo dự kiến, quy định khống chế lãi suất tiền gửi bằng USD của các pháp nhân tại các tổ chức tín dụng sẽ được bãi bỏ.
Tỷ giá năm 2003 sẽ được điều chỉnh một cách linh hoạt hơn, biên độ dao động tỷ giá có thể được nới rộng. Các ngân hàng thương mại sẽ được nâng tỷ lệ sử dụng tối đa vốn ngắn hạn để cho vay trung, dài hạn từ mức hiện hành là 25% lên 30% (Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn từ 30% lên 35%).
Ðối với các chi nhánh ngân hàng nước ngoài, việc nhận tiền gửi bằng đồng Việt Nam không kỳ hạn và có kỳ hạn từ các khách hàng là pháp nhân và cá nhân Việt Nam không có quan hệ tín dụng với ngân hàng sẽ được nâng lên mức 50% so với vốn được cấp. Quy định này sẽ được ban hành trong quý I.
Theo dự kiến, quy định khống chế lãi suất tiền gửi bằng USD của các pháp nhân tại các tổ chức tín dụng sẽ được bãi bỏ.
Tỷ giá năm 2003 sẽ được điều chỉnh một cách linh hoạt hơn, biên độ dao động tỷ giá có thể được nới rộng. Các ngân hàng thương mại sẽ được nâng tỷ lệ sử dụng tối đa vốn ngắn hạn để cho vay trung, dài hạn từ mức hiện hành là 25% lên 30% (Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn từ 30% lên 35%).
Ðối với các chi nhánh ngân hàng nước ngoài, việc nhận tiền gửi bằng đồng Việt Nam không kỳ hạn và có kỳ hạn từ các khách hàng là pháp nhân và cá nhân Việt Nam không có quan hệ tín dụng với ngân hàng sẽ được nâng lên mức 50% so với vốn được cấp. Quy định này sẽ được ban hành trong quý I.