Theo tin báo Sàigòn Tiếp Thị,việc tư nhân vay vốn ngân hàng để làm ăn còn quá khó khăn. Trường hợp điển hình là ông Quý, chủ doanh nghiệp kệ bếp Mỹ Lộc, quận 10, TP HCM sau nhiều tháng, gõ cửa nhiều ngân hàng, cuối cùng nhờ người quen giới thiệu ông mới được một ngân hàng đồng ý cho vay vốn. Ông mừng như bắt được vàng.

Ông Quý nhận xét: "Nhiều ngân hàng, đối tượng khách hàng chính là doanh nghiệp lớn, cho nên nhỏ cỡ như tôi, lại là tư nhân, họ không mặn mà". Tại một ngân hàng khác, ông đề nghị thế chấp bằng nhà xưởng hình thành từ vốn vay theo như một chính sách mở ra từ năm ngoái. Ngân hàng từ chối vì nhà xưởng hình thành trên đất thuê. Ở ngân hàng sau cùng, vị giám đốc tháo gỡ cho ông bằng cách đề nghị ông nên nói gia đình chuyển chủ quyền sang tên ông để đưa vào thế chấp. Nhu cầu vốn cần gấp và bây giờ ông đang mong sao cho thủ tục nhà đất đừng quá chậm chạp.

Ông T., chủ một cơ sở đồ gỗ nội thất trên đường Hai Bà Trưng, quận 1, may mắn hơn là có sẵn nhà để thế chấp liền. Căn nhà chỉ được định giá bằng nửa giá thị trường và mức vay chỉ bằng 70% mức định giá. Có điều ông quan tâm hơn là thủ tục. Ông T. kể, trên cơ sở thế chấp, ông được cấp hạn mức tín dụng để làm vốn lưu động. Và như vậy, mỗi tuần khi ông cần rút tiền, chỉ vài chục triệu, nhưng ông đều phải trực tiếp đến ngân hàng làm hợp đồng, ký tá mới được lĩnh. Ông hiểu đó là nguyên tắc nhưng ông thấy nhiêu khê quá nên cuối cùng bỏ cuộc. Thông qua người quen giới thiệu, hiện tại, ông được một ngân hàng khác ứng vốn với các thủ tục dễ dàng hơn.

Ông Trần Ngọc Tú, phó giám đốc chi nhánh ngân hàng ACB Sài Gòn - đơn vị khá mạnh về bán lẻ - nói rằng, vốn vay đối với hộ kinh doanh, cơ sở sản xuất nhỏ thường không lớn, vì vậy họ có thể vay theo hình thức vay tiêu dùng. Thế nhưng, không kể đối tượng được vay tín chấp, còn lại người vay khác, dù vay tiêu dùng vẫn phải có tài sản thế chấp. Ngân hàng cần có tài sản thế chấp để đảm bảo nợ vay. Ông Tú nhìn nhận, trong thực tế điều này có khó khăn vì phần lớn nhà cửa hiện nay chưa có đủ giấy tờ pháp lý, khiến người vay dù có mục đích vay rõ ràng nhưng vẫn không tiếp cận được với nguồn vốn ngân hàng. Riêng đối tượng doanh nghiệp vừa và nhỏ, ông Tú cho biết, hiện đã có thêm các chương trình hỗ trợ thông qua hợp tác với các tổ chức ngân hàng nước ngoài. Vì vậy, sắp tới chi nhánh của ông sẽ thực hiện việc cho vay đối tượng này với cơ chế thông thoáng hơn, lãi suất thấp với thời gian vay dài.

Đối với hộ kinh doanh nhỏ và tiểu thương, ông Phạm Duy Cường, phó Tổng Giám đốc ngân hàng Sài Gòn Thương Tín nói rằng lâu nay ngân hàng đã đáp ứng nhu cầu vay của họ khá mạnh. Theo ông Cường, chỉ trường hợp vay gấp và vốn lớn cả tỷ đồng như một số trường hợp tại chợ Soái Kình Lâm, chợ Kim Biên... là Sài Gòn Thương Tín không theo nổi, còn lại đến nay đã cho tiểu thương vay tại 200 chợ lớn, nhỏ trong thành phố. Với đối tượng này, ngân hàng đáp ứng ở mức độ vốn mỗi lần không quá 20 triệu đồng, trả góp hàng ngày, điều kiện chỉ cần bảo lãnh của ban quản lý chợ.