SAN JOSE 29/06/07 – Trong tinh thần, “uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây” giáo xứ Việt Nam St. Partrick, phối hợp với hai cộng đoàn giáo xứ Thánh Maria Goretti, cộng đoàn Chúa Ba Ngôi và Hội Đồng Hương giáo phận Phát Diệm tại San Jose, đã long trọng tổ chức thánh lễ mừng Kim Khánh Linh Mục cho cha cố Nguyễn Văn Tịnh, vị Linh Mục đã có công khai sáng cộng đồng Công Giáo Việt Nam San Jose.
Thánh Lễ Tạ Ơn:
Thánh lễ mừng Kim Khánh Linh Mục Giuse Nguyễn Văn Tịnh đã được cử hành vào lúc 6 giờ chiều ngày thứ Sáu 29/06/07 tại nhà thờ Giáo Xứ Việt Nam St. Patrick, tọa lạc trên đường Santa Clara, thành phố San Jose.
Mặc dù thánh lễ được tổ chức vào chiều thứ Sáu, nhưng nhà thờ cũng đầy người vì ai cũng muốn đến hợp ý dâng lời cầu nguyện cho người cha già đã có công khai sáng Cộng Đoàn Giáo Dân Việt Nam tại San Jose. Ngày nay, sinh hoạt sống đạo của giáo dân Việt Nam tại San Jose rất khởi sắc, đã có một giáo xứ Việt Nam với hàng chục ngàn giáo dân, có nguyện đường riêng để kính nhớ các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Thành quả lịch sử ấy là công lao của người cha già Nguyễn Văn Tịnh đã khởi xướng từ năm 1975 và được các thế hệ sau tiếp nối công trình xây dựng.
Cùng hợp ý dâng lời cảm tạ trong thánh lễ mừng Kim Khánh cha cố Nguyễn Văn Tịnh có 25 vị Linh Mục, 3 thầy Phó Tế và nhiều nam nữ tu sĩ tham dự. Nhiều linh mục đến từ xa như LM Nguyễn Xuân Hương từ Sacramento, LM. Nguyễn Đức Trọng đến từ Las Vegas, 2 Linh Mục đến từ Việt Nam. Tại San Jose, hầu hết các LM trong vùng đều đã hiện diện. Đặc biệt người ta thấy đầy đủ của các vị LM cựu chính xứ: cha Lưu Đình Dương, Đức Ông Đỗ Văn Đĩnh, Linh Mục Nguyễn Văn Thư và cha đương kim chính xứ Phan Thế Lực. Về phía Tòa Giám Mục San Jose, có cha Nguyễn Minh Hiền, Đại Diện Giám Mục, đặc trách mục vụ Việt Nam.
Mở đầu thánh lễ, Đức Ông Đỗ Văn Đĩnh tuyên đọc tiểu sử cha cố Giuse Nguyện Văn Tịnh. Thánh lễ đã diễn ra trong tâm tình hết sức cảm động, nhất là khi cha cố Nguyễn Văn Tịnh ôn lại những hồng ân Chúa ban cho Ngài trong suốt 50 năm qua. Cha Nguyễn Minh Hiền đại diện ĐGM San Jose chúc mừng lễ Kim Khánh cha cố Nguyễn Văn Tịnh và ôn lại những lời nhắn nhủ của cha Tịnh khi cha Hiền mới chịu chức Linh Mục. Ai cũng nhận thấy một hình ảnh vô cùng đẹp đẽ và ý nghĩa nhất trong buổi lễ là lúc Linh Mục Lưu Đình
Dương và LM Nguyễn Văn Thư trao tặng chứng chỉ Phép Lành Tòa Thánh cho cha Giuse Nguyễn Văn Tịnh. Nhưng có lẽ giây phút xúc động nhất, là lúc ông Chủ Tịch Hội Đồng Mục Vụ giáo xứ St. Patrick, Trần Văn Thọ nói về ý nghĩa hồng ân của Chúa trong đời sống Linh Mục của cha cố Nguyễn Văn Tịnh. Bài diễn văn tuy ngắn gọn, nhưng nội dung chứa chất nhiều tư tưởng sâu sắc, đã làm cha cố Nguyễn Văn Tịnh xúc động khi đáp từ. Với lối trình bày trang trọng, ông Chủ Tịch đã làm cả ngàn người trong nhà thờ vỗ tay râm ran, chúc mừng và hiệp thông cầu nguyện cho cha cố Nguyễn Văn Tịnh.
Tiệc Mừng
Sau thánh lễ, khoảng 600 giáo dân đã cùng với các Linh Mục, nam nữ tu sĩ đến nhà hàng Phú Lâm dự tiệc mừng Kim Khánh Linh Mục và chúc thọ cha cố Nguyễn Văn Tịnh. Các trưởng hội đoàn đã lên sân khấu bày tỏ lòng tri ân và chúc mừng cha cố. Các ca đoàn giáo xứ đã trình diễn văn nghệ giúp vui. Vị MC Nguyễn Đình Mạnh Trường đã điểu khiển bữa tiệc rất duyên dáng, bàn nào cũng rộn rã tiếng cười, bầu khí bữa tiệc đầy ắp tươi vui và thắm tình cha con.
Buổi lễ đã được mọi giới khen ngợi. Tất cả các nghi lễ tại nhà thờ cũng như nhà hàng đã diễn ra thứ tự và trang trọng. Được thế, là nhờ công sức Cha Chính Xứ Phan Thế Lực triệu tập 2 phiên họp Hội Đồng Mục Vụ, có sự tham dự của cộng đoàn thánh Maria Goretti, Chúa Ba Ngôi và Hội Đồng Hương Phát Diệm. Mọi người đã hăng say đóng góp kế hoạch và nhận phần công tác. Sáng kiến của cha Phan Thế Lực mời các cộng đoàn cùng hợp tác với giáo xứ Việt Nam St. Patrick tổ chức buổi lễ đã mở ra một viễn tượng tương lai đầy hứa hẹn cho sự đoàn kết và phát triển Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam tại San Jose.
Buổi lễ cũng gây được nhiều ấn tượng tích cực nơi tâm hồn giáo dân. Họ đã nhận thấy những hành động cụ thể, nói lên sự hợp tác và đoàn kết giữa các linh mục, giữa các khối giáo dân. Nhiều người đã đến nói với cha chính xứ: “Buổi lễ thật tuyệt vời”. Cha Phan Thế Lực chỉ mỉm cười và khiêm tốn trả lời: “Tất cả là nhờ ơn Chúa, nhờ thiện chí của mọi người.”
Đôi Dòng Tiểu Sử Cha Cố Giuse Nguyễn Văn Tịnh
Theo tài liệu của ông Nguyễn Đình Mạnh Trường trong ban tổ chức buổi lễ, Linh Mục Giuse Nguyễn Văn Tịnh sinh ngày 25-04-1931 tại giáo xứ Vinh Hạ, Giáo Phận Phát Diệm, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh-Bình. Gia nhập chủng viện Phúc Nhạc rất sớm và được coi là một chủng sinh đạo đức và thông minh, Chú Tịnh được Đức Giám Mục Tađeo Lê Hữu Từ chọn lựa cho đi du học tại Âu Châu trong 22 năm, từ năm 1950 đến 1972.
- 1950-1953 : học tại Giáo Hoàng Học Viện Roma (Gregorian University in Rome)
- 1953 -1958: Học Viện Institut Catholique de Lyon và tại Paris
- 1958-1960 : Đại Học Sorbonne
- 29 -06-1957. Thụ Phong Linh Mục tại Nhà Thờ Chánh Tòa Lyon, Pháp, phụ trách Tuyên Úy cho các sinh viên du học tại Pháp và Đức.
- 1960 -1971 Học tại Đại Học Bonn, Tây Đức tốt nghiệp Tiến Sĩ Vật Lý (Ph.D. in Physics). Sau đó, Cha phụ trách mục vụ tại Pháp, tại Bonn và tại Ahrweiler Đức Quốc.
- 1973 – 1975: Giảng Sư tại Đại Học Kỹ Thuật Phú Thọ, Sài Gòn và phụ trách mục vụ cho Tổng Giáo Phận Sài Gòn.
Vào năm 1975, theo làn sóng người tỵ nạn, Ngài định cư tại Mỹ. Ngay từ những ngày đầu tiên trong cuộc đời tỵ nạn, Cha Tịnh đã hết lòng làm việc và phục vụ giáo dân Việt Nam tại Camp Pendleton. Một sự kiện đáng được ghi vào lịch sử của người Việt tỵ nạn là vào tháng 10 năm 1975, Ngài là người cuối cùng rời khỏi trại tạm cư Camp Pendleton. Người ta thấy Cha rời trại, tay phải thì ôm Thánh Giá, tay trái ôm lá cờ Quốc Gia Việt Nam. Đó là hai biểu tượng linh thiêng gói ghém tất cả lý tưởng đời người của cha cố Nguyễn Văn Tịnh.
Khi rời Camp Pendleton, ông Giám Đốc USCC nói với Cha rằng: “ Santa Clara County là nơi tốt và sẽ là vùng phát triển rất mạnh sau này, xin Cha cứ tin tôi mà ở đây”. Đấy là câu nói mà Cha không bao giờ quên được và Cha đã quyết định hướng dẫn một số người tỵ nạn ban đầu chọn đất San Jose làm quê hương thứ hai. Tại Santa Clara County, Ngài được Đức Tổng Giám Mục Quinn mời phụ trách mục vụ cho hai Quận Hạt: San Mateo County và Santa Clara County lúc đó thuộc Tổng Giáo Phận San Francisco.
Trong những năm cuối của thập niên 70 và thập niên 80. Hầu hết những người Công giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ không ai là không biết đến Cha Tịnh qua tờ báo Liên Lạc do chính Ngài thực hiện. Mục đích của tờ báo trước hết là cung cấp món ăn tinh thần và thông tin cho người tỵ nan, trong lúc chân ướt chân ráo ở nơi đất khách quê người. Thứ hai là tạo mối giây liên lạc giữa các Linh Mục, Tu Sĩ Nam Nữ, các Dòng Tu cũng như với tập thể người Công giáo Việt Nam sống rải rác trên toàn quốc Hoa Kỳ và các nước có người tị nạn Việt Nam như Pháp, Đức, Úc Châu, Canada, các trại tị nạn vùng Đông Nam Á. Cha cũng là Uỷ Viên Liên Lạc của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ trong thời gian đầu
Những thánh lễ Việt Nam tại San Jose, trong những ngày tháng đầu tiên đều được cử hành tại nhà nguyện của Chủng Viện St. Patrick với số giáo dân khoảng 60-70. Đến khi số giáo dân gia tăng đến số trăm, số ngàn thì Cha phải đi mượn các nhà thờ như St. Joseph ở MT. View; St. Maria Goretti; Most Holy Trinity ở San Jose và St. Lucy thuộc thành phố Campbell để đáp ứng nhu cầu sống đạo cho người Việt Nam. Không những thế, Ngài còn phải lo cho các giáo dân nơi xa như Sacramento; Monterey và Fresno. Như vậy, thời gian đầu, cha phải lo mục vụ cho người Công Giáo Việt Nam ở khắp nửa tiểu bang California.
Ngoài trách nhiệm lo phần tâm linh cho mọi giáo dân, Cha Tịnh cũng rất sốt sắng trong việc giúp đỡ về mặt xã hội khi mà phần lớn người Việt Nam lúc đó còn quá xa lạ với nếp sống mới. Ngày thường, ngoài công việc điều hành tờ báo Liên Lạc, Ngài còn phụ trách việc giảng dạy tại Chủng Viện St. Joseph (trước là St. Patrick, và đổi tên St. Joseph khi Giáo Phận San Jose được thành lập năm 1981). Mặc dù hết sức bận rộn với công việc mục vụ trong khắp vùng Bay Area, mỗi cuối tuần Cha phải đơn thương độc mã chạy hàng bao nhiêu dặm đường để lo các thánh lễ, các công tác mục vụ cho người Việt Nam. Tuy thế, Cha vẫn chu toàn bổn phận một cách nhiệt thành và chu đáo trong suốt 11 năm trời không ngưng nghỉ.
Nếu nói về lịch sử thành lập của Cộng Đoàn Công Giáo VN tại San Jose. Cha Tịnh là người có công rất lớn trong việc xây dựng, hình thành và phát triển Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Giáo Phận San Jose. Vào năm 1981, khi San Jose trở thành Giáo Phận riêng biệt, tách rời khỏi Tổng Giáo Phận San Francisco, thì nhu cầu mục vụ cho người Việt Nam ngày càng lớn, Cha đã hết lòng vận động và xin Đức TGM Quinn và kế tiếp là Đức Cha Dumain cho phép thành lập một Trung Tâm sinh hoạt chung cho tập thể người Công Giáo Việt Nam tại San Jose. Sau bao nhiêu ngày tháng vận động, Đức Cha đã cho phép tậu mãi ngôi nhà thờ nhỏ của Tin Lành toạ lạc trên đường Singleton để làm Trung Tâm Mục Vụ.
Để có được ngân khoản mua Trung Tâm, Cha và các giáo dân lúc đó đã phải đổ biết bao mồ hôi nước mắt, lo quyên góp, gây quỹ qua việc đi hái ớt và làm đủ thứ để có được số tiền khoảng 200 ngàn Mỹ Kim để đặt cọc mua cơ sở. Số tiền còn thiếu được Toà Giám Mục cho vay có lãi để tậu mãi Trung Tâm. Rồi vì nhu cầu thánh lễ và mục vụ ngày càng gia tăng cùng với những khó khăn, tủi nhục khi phải mượn các nhà thờ, Cha lại một lần nữa hết sức vận động xin Đức Cha Giáo Phận San Jose cho thành lập Họ Đạo hoặc Giáo Xứ Thể Nhân để giáo dân Việt Nam có nơi chốn thờ phượng và bảo tồn văn hoá cũng như truyền thống của người Việt. Cuối cùng Đức Cha cho phép cải biến danh xưng từ Trung Tâm Mục Vụ thành Họ Đạo Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.
Đối với người Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ, Cha là người có công rất lớn trong việc thành lập hai tổ chức quan trọng mà ngày nay vẫn còn hoạt động có hiệu quả. Đó là Cộng Đồng Giáo Sĩ và Tu Sĩ Việt Nam (CĐGSTS) và Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam (LĐCGVN) tại Hoa Kỳ.
Cha Giuse Nguyễn Văn Tịnh được Cộng Đồng Giáo Sĩ và Tu Sĩ Việt Nam tại Hoa Kỳ tín nhiệm bầu làm Chủ tịch từ năm 1976. Cha là người có công rất lớn trong việc khởi xướng, xây dựng và thành lập Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam (LĐCGVN) tại Hoa Kỳ. Năm 1980 Ngài đứng ra tổ chức Đại Hội Toàn Quốc Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ lần đầu tiên tại Chủng Viện St. Patrick thuộc thành phố Moutain View, California với sự tham dự của hầu hết các Linh Mục, Tu Sĩ Nam Nữ, các Hội Đoàn và Đại Diện các Cộng Đoàn, Giáo Xứ Việt Nam trên toàn quốc Hoa Kỳ. LĐCG Việt Nam tại Hoa Kỳ được chính thức thành lập và ra mắt trong đại hội này và Cha Giuse Nguyễn Văn Tịnh cũng là Chủ tịch tiên khởi của LĐCG Việt Nam tại Hoa Kỳ nhiệm kỳ đầu tiên từ năm 1980 đến năm 1982.
Khi biến cố tôn giáo tại San Jose xảy ra vào năm 1986 mà nội dung chính là giáo dân Việt Nam đứng lên xin Giáo Phận San Jose cho thành lập giáo xứ Thể Nhân, tức giáo xứ cho người Việt Nam, Cha đã xin nghỉ dài hạn tại một nơi xa để tránh tất cả những dị nghị, những đồn đoán tốt xấu về Ngài. Cha đã quyết định sang làm việc mục vụ bên Đức từ năm 1988. Đức Giám Mục Giáo Phận Aachen đã tiếp xúc với Đức GM Pierre Dumaine xin cho Ngài phục vụ bên Đức. Thân một mình cai quản 3 giáo xứ tại Giáo Phận Aachen trong đó có hai Giáo Xứ của người Đức và một cho Cộng Đoàn Việt Nam, Cha đã phục vụ tại Đức đến năm 2005 thì xin về hưu ở lứa tuỗi 74.
Nhìn lại cuộc đời Cha với biết bao hy sinh vất vả, mọi người dự lễ mừng kim khánh của cha cố đều cảm thấy bùi ngùi, thấm thía trước ý nghiã câu đáp ca trong thánh lễ hôm nay: Người Hiền Đức Dù Gặp Trăm Nghìn Khó Khăn Cũng Sẽ Thoát Khỏi Vì Được Chúa Dủ Lòng Thương. Câu đáp ca ấy hình như đã ứng nghiệm vào đời sống 50 năm Linh Mục của Ngài.
Cha Nguyễn Văn Tịnh là người học thức uyên bác nhưng có một bản tính rất hiền lành và khiêm nhường. Ngài nói năng nhỏ nhẹ nhưng cũng rất thẳng thắn và cương quyết khi làm việc. Cha được sự quý mến của tất cả những ai đã gặp và đã làm việc với Ngài.
Nhân dịp kỷ niệm Kim Khánh Linh Mục của Cha Nguyễn Văn Tịnh, giáo dân San Jose hết lòng cảm tạ Thiên Chúa đã ban cho họ một vị Mục Tử hiền lành, phục vụ đoàn chiên Chúa trong hơn nửa thế kỷ. Giáo xứ Việt Nam tại San Jose long trọng tổ chức thánh lễ mừng Kim Khánh để chính thức một lần bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với cha Nguyễn Văn Tịnh là người đã có công thành lập cộng đồng Công Giáo Việt Nam San Jose. Uống nước nhớ nguồn - ăn quả nhớ kẻ trồng cây, giáo xứ và toàn thể giáo dân Việt Nam San Jose dâng lên Thiên Chúa lời nguyện cầu tha thiết, xin cho cha cố được mãi mãi thân tâm an lạc.
Thánh Lễ Tạ Ơn:
Thánh lễ mừng Kim Khánh Linh Mục Giuse Nguyễn Văn Tịnh đã được cử hành vào lúc 6 giờ chiều ngày thứ Sáu 29/06/07 tại nhà thờ Giáo Xứ Việt Nam St. Patrick, tọa lạc trên đường Santa Clara, thành phố San Jose.Mặc dù thánh lễ được tổ chức vào chiều thứ Sáu, nhưng nhà thờ cũng đầy người vì ai cũng muốn đến hợp ý dâng lời cầu nguyện cho người cha già đã có công khai sáng Cộng Đoàn Giáo Dân Việt Nam tại San Jose. Ngày nay, sinh hoạt sống đạo của giáo dân Việt Nam tại San Jose rất khởi sắc, đã có một giáo xứ Việt Nam với hàng chục ngàn giáo dân, có nguyện đường riêng để kính nhớ các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Thành quả lịch sử ấy là công lao của người cha già Nguyễn Văn Tịnh đã khởi xướng từ năm 1975 và được các thế hệ sau tiếp nối công trình xây dựng.
Cùng hợp ý dâng lời cảm tạ trong thánh lễ mừng Kim Khánh cha cố Nguyễn Văn Tịnh có 25 vị Linh Mục, 3 thầy Phó Tế và nhiều nam nữ tu sĩ tham dự. Nhiều linh mục đến từ xa như LM Nguyễn Xuân Hương từ Sacramento, LM. Nguyễn Đức Trọng đến từ Las Vegas, 2 Linh Mục đến từ Việt Nam. Tại San Jose, hầu hết các LM trong vùng đều đã hiện diện. Đặc biệt người ta thấy đầy đủ của các vị LM cựu chính xứ: cha Lưu Đình Dương, Đức Ông Đỗ Văn Đĩnh, Linh Mục Nguyễn Văn Thư và cha đương kim chính xứ Phan Thế Lực. Về phía Tòa Giám Mục San Jose, có cha Nguyễn Minh Hiền, Đại Diện Giám Mục, đặc trách mục vụ Việt Nam.Mở đầu thánh lễ, Đức Ông Đỗ Văn Đĩnh tuyên đọc tiểu sử cha cố Giuse Nguyện Văn Tịnh. Thánh lễ đã diễn ra trong tâm tình hết sức cảm động, nhất là khi cha cố Nguyễn Văn Tịnh ôn lại những hồng ân Chúa ban cho Ngài trong suốt 50 năm qua. Cha Nguyễn Minh Hiền đại diện ĐGM San Jose chúc mừng lễ Kim Khánh cha cố Nguyễn Văn Tịnh và ôn lại những lời nhắn nhủ của cha Tịnh khi cha Hiền mới chịu chức Linh Mục. Ai cũng nhận thấy một hình ảnh vô cùng đẹp đẽ và ý nghĩa nhất trong buổi lễ là lúc Linh Mục Lưu Đình
Dương và LM Nguyễn Văn Thư trao tặng chứng chỉ Phép Lành Tòa Thánh cho cha Giuse Nguyễn Văn Tịnh. Nhưng có lẽ giây phút xúc động nhất, là lúc ông Chủ Tịch Hội Đồng Mục Vụ giáo xứ St. Patrick, Trần Văn Thọ nói về ý nghĩa hồng ân của Chúa trong đời sống Linh Mục của cha cố Nguyễn Văn Tịnh. Bài diễn văn tuy ngắn gọn, nhưng nội dung chứa chất nhiều tư tưởng sâu sắc, đã làm cha cố Nguyễn Văn Tịnh xúc động khi đáp từ. Với lối trình bày trang trọng, ông Chủ Tịch đã làm cả ngàn người trong nhà thờ vỗ tay râm ran, chúc mừng và hiệp thông cầu nguyện cho cha cố Nguyễn Văn Tịnh.Tiệc Mừng
Sau thánh lễ, khoảng 600 giáo dân đã cùng với các Linh Mục, nam nữ tu sĩ đến nhà hàng Phú Lâm dự tiệc mừng Kim Khánh Linh Mục và chúc thọ cha cố Nguyễn Văn Tịnh. Các trưởng hội đoàn đã lên sân khấu bày tỏ lòng tri ân và chúc mừng cha cố. Các ca đoàn giáo xứ đã trình diễn văn nghệ giúp vui. Vị MC Nguyễn Đình Mạnh Trường đã điểu khiển bữa tiệc rất duyên dáng, bàn nào cũng rộn rã tiếng cười, bầu khí bữa tiệc đầy ắp tươi vui và thắm tình cha con.
Buổi lễ đã được mọi giới khen ngợi. Tất cả các nghi lễ tại nhà thờ cũng như nhà hàng đã diễn ra thứ tự và trang trọng. Được thế, là nhờ công sức Cha Chính Xứ Phan Thế Lực triệu tập 2 phiên họp Hội Đồng Mục Vụ, có sự tham dự của cộng đoàn thánh Maria Goretti, Chúa Ba Ngôi và Hội Đồng Hương Phát Diệm. Mọi người đã hăng say đóng góp kế hoạch và nhận phần công tác. Sáng kiến của cha Phan Thế Lực mời các cộng đoàn cùng hợp tác với giáo xứ Việt Nam St. Patrick tổ chức buổi lễ đã mở ra một viễn tượng tương lai đầy hứa hẹn cho sự đoàn kết và phát triển Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam tại San Jose.
Buổi lễ cũng gây được nhiều ấn tượng tích cực nơi tâm hồn giáo dân. Họ đã nhận thấy những hành động cụ thể, nói lên sự hợp tác và đoàn kết giữa các linh mục, giữa các khối giáo dân. Nhiều người đã đến nói với cha chính xứ: “Buổi lễ thật tuyệt vời”. Cha Phan Thế Lực chỉ mỉm cười và khiêm tốn trả lời: “Tất cả là nhờ ơn Chúa, nhờ thiện chí của mọi người.”
Đôi Dòng Tiểu Sử Cha Cố Giuse Nguyễn Văn Tịnh
![]() |
| MC Nguyễn Đình Mạnh Trường |
- 1950-1953 : học tại Giáo Hoàng Học Viện Roma (Gregorian University in Rome)
- 1953 -1958: Học Viện Institut Catholique de Lyon và tại Paris
- 1958-1960 : Đại Học Sorbonne
- 29 -06-1957. Thụ Phong Linh Mục tại Nhà Thờ Chánh Tòa Lyon, Pháp, phụ trách Tuyên Úy cho các sinh viên du học tại Pháp và Đức.
- 1960 -1971 Học tại Đại Học Bonn, Tây Đức tốt nghiệp Tiến Sĩ Vật Lý (Ph.D. in Physics). Sau đó, Cha phụ trách mục vụ tại Pháp, tại Bonn và tại Ahrweiler Đức Quốc.
- 1973 – 1975: Giảng Sư tại Đại Học Kỹ Thuật Phú Thọ, Sài Gòn và phụ trách mục vụ cho Tổng Giáo Phận Sài Gòn.
| Cha Nguyễn Văn Tịnh |
Khi rời Camp Pendleton, ông Giám Đốc USCC nói với Cha rằng: “ Santa Clara County là nơi tốt và sẽ là vùng phát triển rất mạnh sau này, xin Cha cứ tin tôi mà ở đây”. Đấy là câu nói mà Cha không bao giờ quên được và Cha đã quyết định hướng dẫn một số người tỵ nạn ban đầu chọn đất San Jose làm quê hương thứ hai. Tại Santa Clara County, Ngài được Đức Tổng Giám Mục Quinn mời phụ trách mục vụ cho hai Quận Hạt: San Mateo County và Santa Clara County lúc đó thuộc Tổng Giáo Phận San Francisco.
Những thánh lễ Việt Nam tại San Jose, trong những ngày tháng đầu tiên đều được cử hành tại nhà nguyện của Chủng Viện St. Patrick với số giáo dân khoảng 60-70. Đến khi số giáo dân gia tăng đến số trăm, số ngàn thì Cha phải đi mượn các nhà thờ như St. Joseph ở MT. View; St. Maria Goretti; Most Holy Trinity ở San Jose và St. Lucy thuộc thành phố Campbell để đáp ứng nhu cầu sống đạo cho người Việt Nam. Không những thế, Ngài còn phải lo cho các giáo dân nơi xa như Sacramento; Monterey và Fresno. Như vậy, thời gian đầu, cha phải lo mục vụ cho người Công Giáo Việt Nam ở khắp nửa tiểu bang California.
Nếu nói về lịch sử thành lập của Cộng Đoàn Công Giáo VN tại San Jose. Cha Tịnh là người có công rất lớn trong việc xây dựng, hình thành và phát triển Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Giáo Phận San Jose. Vào năm 1981, khi San Jose trở thành Giáo Phận riêng biệt, tách rời khỏi Tổng Giáo Phận San Francisco, thì nhu cầu mục vụ cho người Việt Nam ngày càng lớn, Cha đã hết lòng vận động và xin Đức TGM Quinn và kế tiếp là Đức Cha Dumain cho phép thành lập một Trung Tâm sinh hoạt chung cho tập thể người Công Giáo Việt Nam tại San Jose. Sau bao nhiêu ngày tháng vận động, Đức Cha đã cho phép tậu mãi ngôi nhà thờ nhỏ của Tin Lành toạ lạc trên đường Singleton để làm Trung Tâm Mục Vụ.
![]() |
| Cha chính xứ tổ chức lễ mừng Kim Khánh cho cha cố Nguyễn Văn Tịnh |
Đối với người Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ, Cha là người có công rất lớn trong việc thành lập hai tổ chức quan trọng mà ngày nay vẫn còn hoạt động có hiệu quả. Đó là Cộng Đồng Giáo Sĩ và Tu Sĩ Việt Nam (CĐGSTS) và Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam (LĐCGVN) tại Hoa Kỳ.
Cha Giuse Nguyễn Văn Tịnh được Cộng Đồng Giáo Sĩ và Tu Sĩ Việt Nam tại Hoa Kỳ tín nhiệm bầu làm Chủ tịch từ năm 1976. Cha là người có công rất lớn trong việc khởi xướng, xây dựng và thành lập Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam (LĐCGVN) tại Hoa Kỳ. Năm 1980 Ngài đứng ra tổ chức Đại Hội Toàn Quốc Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ lần đầu tiên tại Chủng Viện St. Patrick thuộc thành phố Moutain View, California với sự tham dự của hầu hết các Linh Mục, Tu Sĩ Nam Nữ, các Hội Đoàn và Đại Diện các Cộng Đoàn, Giáo Xứ Việt Nam trên toàn quốc Hoa Kỳ. LĐCG Việt Nam tại Hoa Kỳ được chính thức thành lập và ra mắt trong đại hội này và Cha Giuse Nguyễn Văn Tịnh cũng là Chủ tịch tiên khởi của LĐCG Việt Nam tại Hoa Kỳ nhiệm kỳ đầu tiên từ năm 1980 đến năm 1982.
Khi biến cố tôn giáo tại San Jose xảy ra vào năm 1986 mà nội dung chính là giáo dân Việt Nam đứng lên xin Giáo Phận San Jose cho thành lập giáo xứ Thể Nhân, tức giáo xứ cho người Việt Nam, Cha đã xin nghỉ dài hạn tại một nơi xa để tránh tất cả những dị nghị, những đồn đoán tốt xấu về Ngài. Cha đã quyết định sang làm việc mục vụ bên Đức từ năm 1988. Đức Giám Mục Giáo Phận Aachen đã tiếp xúc với Đức GM Pierre Dumaine xin cho Ngài phục vụ bên Đức. Thân một mình cai quản 3 giáo xứ tại Giáo Phận Aachen trong đó có hai Giáo Xứ của người Đức và một cho Cộng Đoàn Việt Nam, Cha đã phục vụ tại Đức đến năm 2005 thì xin về hưu ở lứa tuỗi 74.
Nhìn lại cuộc đời Cha với biết bao hy sinh vất vả, mọi người dự lễ mừng kim khánh của cha cố đều cảm thấy bùi ngùi, thấm thía trước ý nghiã câu đáp ca trong thánh lễ hôm nay: Người Hiền Đức Dù Gặp Trăm Nghìn Khó Khăn Cũng Sẽ Thoát Khỏi Vì Được Chúa Dủ Lòng Thương. Câu đáp ca ấy hình như đã ứng nghiệm vào đời sống 50 năm Linh Mục của Ngài.
Nhân dịp kỷ niệm Kim Khánh Linh Mục của Cha Nguyễn Văn Tịnh, giáo dân San Jose hết lòng cảm tạ Thiên Chúa đã ban cho họ một vị Mục Tử hiền lành, phục vụ đoàn chiên Chúa trong hơn nửa thế kỷ. Giáo xứ Việt Nam tại San Jose long trọng tổ chức thánh lễ mừng Kim Khánh để chính thức một lần bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với cha Nguyễn Văn Tịnh là người đã có công thành lập cộng đồng Công Giáo Việt Nam San Jose. Uống nước nhớ nguồn - ăn quả nhớ kẻ trồng cây, giáo xứ và toàn thể giáo dân Việt Nam San Jose dâng lên Thiên Chúa lời nguyện cầu tha thiết, xin cho cha cố được mãi mãi thân tâm an lạc.

