ROME25/12/2002 (ZENIT. org). Tổng giám mục Leonardo Sandri, người thay thế lo những công việc tổng quát tại Văn phòng Thư ký Giáo Hoàng, ngày 24/12 tại Rome đã phong chức 44 tân linh mục, thuộc Hội Dòng Đạo Binh Chúa Kitô.

Đức Tổng giám mục Sandri nước Argentine trong bài giảng đã nói: "Biến cố này mang lại niềm vui cho Giáo hội và tự nhiên bắt chúng ta nghĩ tới những lời của Chúa Giêsu: 'Nhờ hoa quả của họ mà chúng con biết họ' ".

Các tân linh mục đến từ 11 nước khác nhau: Đức, Brazil, Gia nã đại, Chí Lợi, Đại Hàn, Tây Ban Nha, Hoa Kỳ, Pháp, Ái nhĩ lan, Ý, và Mexicô.

Cha Marcial Maciel, sáng lập viên Hội dòng và Phong trào Tông đồ "Regnum Christi--Nước Chúa Kitô--" hiện diện trong lễ cử hành xảy ra trong nhà nguyện Trung tâm Cao Học Đạo Binh Chúa Kitô.

Hội dòng Đạo binh Chúa Kitô được sáng lập năm 1941, tại Mexicô. Hội dòng hiện diện trong 20 nước thuộc châu Mỹ, châu Âu và Úc châu. Hiện giờ Hội dòng có 550 linh mục và ước chừng 2500 chủng sinh (http://www.legionofchrist. org)