Các Đức Giám Mục Hoa Kỳ kêu gọi chấm dứt án tử hình

Washington DC (CNA) -Bằng việc chỉ ra tầm quan trọng về luân lý, vốn dĩ khác với những hành động tội lỗi như việc phá thai và trợ tử, chẳng hạn, Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ đã nhiệt liệt phê chuẩn một bản tuyên ngôn mới, kêu gọi quốc gia hãy ngừng hẳn việc dùng án tử hình, với 237 phiếu thuận và 4 phiếu chống.

Các Đức Giám Mục, hiện đang nhóm họp tại Washington trong kỳ họp nữa năm, đã đưa ra bản tuyên bố trên vào chiều thứ Ba vừa qua, kêu gọi hãy lặp lại lời yêu cầu chính thức đầu tiên của Hội Đồng, vốn được đưa ra cách đây 25 năm, là hãy bãi bỏ án tử hình tại Hoa Kỳ. Các Đức Giám Mục nói, quan ngại chính của Ngài đối với "bầu khí mới này" là muốn làm rõ giảng dạy thật sự của Giáo Hội Công Giáo về chủ đề này, và trung tín theo đuổi cho tới cùng.

Bản tuyên bố ghi nhận rằng quyết định nhắc lại án tử hình trước tiên được đưa ra là do sự thúc giục của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, người đã viết trong thông điệp Phúc Âm của Sự Sống vào năm 1995 rằng, việc tử hình "không nên trở thành một hình thức xử tử người phạm tội một cách thoái quá trừ những trường hợp hết sức là cần thiết, khi không còn có cách nào khác để bảo vệ xã hội cho được."

Tuy nhiên, trong thời đại ngày nay, "những trường hợp như vậy là rất hiếm, nếu không muốn nói là không thực sự tồn tại." Các Đức Giám Mục giải thích rằng giảng dạy lâu đời của Giáo Hội Công Giáo cho phép nhà nước áp đặt án tử hình "đối với những tội phạm nào phạm những tội cực kỳ tàn ác (heinous), và nếu đó đúng là một giải pháp tối hậu trong việc bảo vệ xã hội khỏi sự đe dọa trầm trọng đối với đời sống con người."

Tuy nhiên, Đức Tổng Giám Mục Charles Chaput của Tổng Giáo Phận Denver, nhấn mạnh thêm về ý tưởng của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị khi Ngài nói rằng: "Trong các xã hội tân tiến và hiện đại như Hoa Kỳ, việc giết chết những kẻ phạm tội giết người chẳng làm cho bất kỳ ai cảm thấy an toàn hơn cả. Đó đúng là một hành động quá trớn."

Liên quan đến các trách nhiệm mục vụ, trong bản tuyên bố các Đức Giám Mục nói tiếp rằng, xét về mặt luân lý mà nói án tử hình thực chất khác hẳn với các hoạt động như phá thai và trợ tử, mà Giáo Hội dạy rằng, đều là những hành động sai trái trong bất kỳ trường hợp nào đi chăng nữa. Các Ngài còn làm rõ thêm rằng "với tư cách là những người chủ chăn," các Ngài cùng "chia sẽ sự giận dữ và nổi khiếp sợ chính đáng về những tội phạm hung ác và chết người."

"Để kêu gọi chấm dứt việc dùng án tử hình," các Đức Giám Mục viết rằng: "Chúng ta không cố tìm cách làm giảm nhẹ bất kỳ hình thức tội phạm và nguy hiểm được gây ra bởi những kẻ đã phạm vào tội giết người hung bạo." Và các Ngài cũng chỉ ra rằng "bằng việc cùng sẽ chia với những gia đình của các nạn nhân, điều đó không có nghĩa là chúng ta ủng hộ án tử hình... Nổi đau và sự mất mát về cái chết của người thân, không thể được xóa nhòa đi, bằng một cái chết khác nữa."

Bằng việc trích dẫn lại Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo, các Đức Giám Mục viết: "Nếu các hình thức không gây chết người đủ để bảo vệ và gìn giữ an ninh của mọi người dân khỏi những kẻ gây hãn, thì chính quyền nên tự mình giới hạn trong việc sử dụng những hình thức như vậy, vì đó là những hình thức phù hợp với các điều kiện cụ thể vì lợi ích chung và vì phẩm giá của con người." (2267)

Các Đức Giám Mục cũng còn nêu ra các con số thống kê đáng gây kinh ngạc về con số những phạm nhân bị hành quyết một cách sai lầm trong suốt hơn ba thập kỷ qua và nói các vấn đề có liên quan đến sự kỳ thị chủng tộc, sự nghèo đó và hệ thống hình sự, tựu chung lại đã biến án tử hình trở thành một điều bất công trong xã hội Hoa Kỳ.