Trung Quốc: Giám mục phó cho Giáo phận Phinh Lăng mới được thánh hiến

Linh mục Antôn Lý Hữu được tấn phong làm Giám mục phó với quyền kế vị cho Giáo phận Phinh Lăng. Ngài là Giám mục thứ năm được bổ nhiệm kể từ khi Thỏa thuận về việc đề cử giám mục giữa Vatican và Trung Quốc có hiệu lực.

(Tin Vatican)

Thứ Tư ngày 28 tháng 7, tại Trung Quốc, Linh mục Antôn Lý Hữu đã được thụ phong Giám mục với tư cách là giám mục phó cho Giáo phận Phinh Lăng thuộc tỉnh Cam Túc.

Như tin đã đăng tải trên trang Giáo Hội Công Giáo Trung Quốc, lễ tấn phong do Giám mục Giuse Mã Xuân Linh, Giáo phận Côn Minh, tỉnh Vân Nam, chủ sự.

Tân giám mục Antôn Lý Hữu sinh năm 1972 tại huyện Mei, thuộc tỉnh Thiểm Tây, và nhập chủng viện giáo phận Phinh Lăng năm 1990. Ngài tốt nghiệp Đại chủng viện Công Giáo Quốc gia và thụ phong linh mục năm 1996.

Theo ông Matteo Bruni, Giám đốc Văn phòng Báo chí Tòa thánh, thì Đức Thánh Cha Phanxicô đã đề cử việc này với chính quyền Trung Quốc từ ngày 11 tháng 1 năm 2021 tới nay.